TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19

TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19

Dương Thanh Tùng
Chủ nhật, 18/07/2021 | 19:20
0
Đến nay, TP.HCM ghi nhận gần 30.000 ca nhiễm Covid-19, vì vậy, Thành phố này đang hướng đến kịch bản cho 50.000 giường bệnh.

Mục tiêu là ngăn chặn tỉ lệ tử vong

Theo thông tin từ HCDC, tính từ 19h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7, Thành phố ghi nhận thêm 1.756 trường hợp nhiễm mới đã được bộ Y tế công bố vào sáng 18/7 (BN49230-BN50986).

Đồng thời, TP. HCM đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 danh sách 626 ca bệnh (BN47905-BN48530) đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố có hơn 29.000 trường hợp mắc Covid-19.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19

Đội ngũ y, bác sĩ đang tất bật để ngăn chặn người tử vong vì Covid-19 (Ảnh: BV Chợ Rẫy).

Để đáp ứng cho các tình huống xảy ra, TP.HCM đã có phương án cho việc tiếp nhận, điều trị tới 50.000 ca nhiễm Covid-19. Đây là một trong những nỗ lực rất lớn của Thành phố này để tránh rơi vào tình huống xấu nhất - người bệnh không có nơi điều trị.

Hiện, TP.HCM đã đưa thêm bệnh viện (BV) dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 9 (khu R4 New City, TP.Thủ Đức) vào hoạt động, với quy mô đến 5.000 giường.

Đội ngũ nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) của bệnh viện Nhi Đồng 2 được điều động luân phiên đến công tác tại đây, thời gian mỗi đợt luân phiên là 4 tuần. Trong thời gian luân phiên, các y, bác sĩ sẽ lưu trú hẳn tại các BV dã chiến, không trở về nhà.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19 (Hình 2).

Đội ngũ y, bác sĩ và máy móc thiết bị của BV Chợ rẫy đã có mặt BV Hồi sức Covid-19 đặt tại BV Ung Bướu cơ sở 2 (Ảnh: BV Chợ Rẫy).

Trước đó, BV Hồi sức Covid-19, quy mô 1.000 giường đặt tại BV Ung Bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) cũng đi vào hoạt động. Như vậy, đến thời điểm hiện tại ngành y tế Thành phố này đã thiết lập 12 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, với khoảng 35.000 giường.

Trong khi đó, BV dã chiến ở quận 7 và huyện Nhà Bè có tổng quy mô đến 7.000 giường cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Dự kiến, cuối tháng 7, các giường bệnh đầu tiên của 2 BV này sẽ tiếp nhận người bệnh. Cùng với các BV dã chiến khác, Thành phố này hướng đến con số 50.000 giường đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19 (Hình 3).

Trong khi đó, hàng trăm công nhân đang làm việc cật lực để xây dựng BV dã chiến ở quận 7.

Khó khăn nhất chính trong thực hiện mục tiêu nêu trên là đội ngũ y tế và người làm các công tác liên quan cùng với cơ sở vật chất. Về cơ sở vật chất, TP.HCM đã tận dụng tối đa các cơ sở sẵn có, với sức chứa lớn có thể đáp ứng được yêu cầu.

Điển hình như BV dã chiến số 1 là Ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia, BV dã chiến số 2 là khu nhà tái định cư ở quận 12, BV dã chiến số 3 là khu nhà tái định cư ở TP.Thủ Đức, BV dã chiến số 4 là khu nhà tái định cư ở huyện Bình Chánh, BV dã chiến số 9 nêu trên cũng là khu R4 New City, TP.Thủ Đức.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19 (Hình 4).

2 BV dã chiến ở quận 7 và huyện Nhà Bè có tổng quy mô đến 7.000 giường cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Về nguồn nhân lực, là hàng nghìn nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) đang công tác tại các BV của Thành phố này, BV tuyến quận, huyện và các BV trực thuộc Bộ, ngành được điều động luân phiên đến công tác tại các BV dã chiến này.

Cùng với đó là hàng trăm chiến sĩ quân đội, các đơn vị khác cùng tham gia. Thời gian mỗi đợt luân phiên là 4 tuần, trong thời gian luân phiên các y, bác sĩ và thành viên khác sẽ lưu trú hẳn tại các bệnh viện dã chiến, không trở về nhà.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19 (Hình 5).

TP.HCM tận dụng tối đa các cơ sở sẵn có, với sức chứa lớn có thể đáp ứng được yêu cầu (Ảnh: HCDC).

Hiện nay, quy trình tiếp nhận, điều trị bệnh Covid-19 của TP.HCM đang theo mô hình tháp 4 tầng.

Trong đó, đối với các bệnh viện dã chiến thu dung ở tầng 1, sở Y tế đã phối hợp với trường đại học Y dược TP.HCM tổ chức việc thu dung, đồng thời mở thêm khu điều trị cho các bệnh nhân chuyển nặng để kịp thời xử lý trong thời gian chờ chuyển các tầng điều trị cao hơn.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố này triển khai các giải pháp công nghệ để điều phối các ca F0 không triệu chứng đến các BV thu dung điều trị và F0 đang chuyển nặng, nguy kịch đến BV điều trị Covid-19 tầng cao hơn.

Đồng thời, không để tình trạng F0 chậm chuyển đến các bệnh viện theo phân tuyến, qua đó, ngăn chặn, giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19 (Hình 6).

Quy trình tiếp nhận/điều trị bệnh Covid-19 từ tầng 1 đến tầng 3 của TP.HCM, còn tầng 4 dành cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch (ảnh: sở Y tế TP.HCM).

Điều phối bệnh nhân

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm Y tế quận/huyện, TP.Thủ Đức dễ dàng và nhanh chóng chọn BV dã chiến nào phù hợp (còn sẵn giường trống) để chuyển ngay F0, sở Y tế đã có giải pháp.

Theo đó, đại diện sở Y tế TP.HCM cho biết: “Sở Y tế tạo dựng công cụ Dashboard (có thể hiểu là báo cáo tiến độ dưới dạng trực quan hoá dữ liệu) về tình hình sử dụng giường tại các BV dã chiến và các BV được phân công điều trị Covid-19.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19 (Hình 7).

TP.HCM khẳng định, không để tình trạng F0 chậm chuyển đến các bệnh viện theo phân tuyến, qua đó, ngăn chặn, giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 (ảnh: BV Chợ Rẫy).

Sở Y tế yêu cầu các BV dã chiến và các BV điều trị Covid-19 thường xuyên cập nhật tình hình sử dụng giường lên Dashboard.

Từ đó, các trung tâm y tế chịu trách nhiệm theo dõi Dashboard để chọn BV phù hợp và nhanh chóng liên hệ trung tâm Cấp cứu 115 để chuyển người bệnh (F0) đến BV dã chiến thu dung điều trị Covid-19”.

Trong khi đó, trung tâm Cấp cứu 115 chịu trách nhiệm bố trí các kíp cấp cứu và xe cấp cứu thường trực 24/7 tại các BV dã chiến. Việc này để kịp thời vận chuyển người bệnh chuyển nặng đến các BV chuyên tiếp nhận điều trị Covid-19 ở tầng 2,3 hoặc tầng 4.

Sự kiện - TP.HCM đã có kịch bản điều trị cho 50.000 ca bệnh Covid-19 (Hình 8).

Xe cấp cứu phải thường trực 24/24 (ảnh: HCDC).

Ngoài ra, trung tâm Cấp cứu 115 còn được giao nhiệm vụ liên hệ và điều phối xe vận chuyển chuyên dùng phục vụ chống dịch Covid-19 đến các điểm cách ly tạm để vận chuyển người bệnh (F0) đến các BV dã chiến thu dung điều trị.

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Thành phố triển khai kế hoạch điều trị 50.000 ca bệnh, theo mô hình tháp 4 tầng. Cơ sở hạ tầng các khu điều trị hiện dần đi vào hoạt động ổn định từ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất và các điều kiện hậu cần khác.

Đối với bệnh viện Hồi sức Covid-19 (đặt tại cơ sở 2, BV Ung Bướu, quy mô 1.000 giường), ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân sự và điều kiện hậu cần đầy đủ, phối hợp từ tuyến trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị cao nhất”.

Hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng về Hà Nội, 2 người dương tính SARS-CoV-2

Chủ nhật, 18/07/2021 | 13:17
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng vừa công bố thông tin ban đầu về 2 người phát hiện dương tại Hà Nội, sau khi hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng.

TP.HCM: Khu vực điều trị cho bệnh nhân Covid-19 dần hoạt động ổn định

Thứ 7, 17/07/2021 | 21:21
TP triển khai kế hoạch điều trị 50.000 bệnh nhân Covid-19 theo mô hình tháp 4 tầng. Cơ sở hạ tầng các khu điều trị cho bệnh nhân hiện dần đi vào hoạt động ổn định.

Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng?

Thứ 4, 14/07/2021 | 19:03
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, TP.HCM vừa đưa ra mô hình tháp 4 tầng để điều trị Covid-19. Vậy cách thức vận hành như thế nào?
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.