TP.HCM: Đưa hơn 28.000 người dân từ 30 địa phương về quê an toàn

TP.HCM: Đưa hơn 28.000 người dân từ 30 địa phương về quê an toàn

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 08/09/2021 | 20:30
0
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, việc tiếp nhận người dân về các địa phương khác là dựa trên điều kiện y tế của từng nơi.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 vào chiều tối ngày 8/9 của UBND TP.HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM, cho biết, tính đến nay, Thành phố đã phối hợp với các địa phương, tổ chức đưa hơn 28.000 người về quê.

Theo đó, Phú Yên là địa phương có số người quay về từ TP.HCM cao nhất, tính từ tháng 7 đến nay với số liệu thống kê là hơn 8.300 người qua 16 đợt.

Dân sinh - TP.HCM: Đưa hơn 28.000 người dân từ 30 địa phương về quê an toàn

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP.HCM khẳng định, việc đưa người dân về quê phải đảm bảo an toàn, phù hợp với quy định phòng chống dịch bệnh.

Trong số 30 địa phương đã phối hợp tổ chức cho người dân trở về từ TP.HCM, những địa phương có số lượng người dân về từ TP.HCM cao tiếp theo gồm Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Định, Tây Ninh... 

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 9/9, TP.HCM sẽ phối hợp với các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Cà Mau, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp để đưa hơn 2.700 người dân về các tỉnh, thành theo nguyện vọng.

Thời gian qua, UBND TP.HCM đã giao sở Giao thông Vận tải làm đầu mối phối hợp các hội đồng hương, sở, ngành và chính quyền các tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân di chuyển.

Đối với vấn đề dịch tễ, sở Y tế TP.HCM có nhiệm vụ phối hợp các quận, huyện, TP.Thủ Đức ưu tiên làm xét nghiệm và trả kết quả sớm nhất cho người dân đủ điều kiện về các tỉnh, thành.

Dân sinh - TP.HCM: Đưa hơn 28.000 người dân từ 30 địa phương về quê an toàn (Hình 2).

Sau 1 tháng triển khai, Phú Yên là địa phương đưa người dân từ TP.HCM trở về với số lượng lớn nhất.

Trước đó, trong chương trình livestream Dân hỏi – Thành phố trả lời vào tối 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định: “Đối với người dân ngoại tỉnh đến TP.HCM học tập và làm việc, do tình hình dịch bệnh diễn ra quá phức tạp, theo quy định chung thì chúng ta không được di chuyển từ các địa phương có dịch về những địa phương khác”.

“TP.HCM luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được về quê. Những địa phương nào sắp xếp, đón nhận được bà con, thì thành phố đã phối hợp, tổ chức, thậm chí hỗ trợ cả xe, lương thực, thực phẩm. Đặc biệt, Thành phố còn ưu tiên xét nghiệm, tiêm vắc-xin trước để hỗ trợ đưa người lao động ngoại tỉnh về quê”, ông Mãi khẳng định.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng tiếp dân của các địa phương khác còn hạn chế. Do đó, TP.HCM đang phối hợp với các địa phương để triển khai theo kế hoạch đón người dân trở về, nhưng với số lượng có hạn.

Người dân đang ở tại TP.HCM có mong muốn được trở về quê có thể đăng ký qua hội đồng hương, hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng địa phương để TP.HCM chủ động thu xếp, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Bộ GTVT đồng ý cho Lâm Đồng mở chuyến bay đưa thai phụ về quê sinh con

Thứ 4, 01/09/2021 | 17:20
Đại diện bộ GTVT cho biết sẵn sàng cho tỉnh Lâm Đồng tổ chức các chuyến bay đưa thai phụ và thân nhân từ các tỉnh phía Nam về quê sinh con.

TP.HCM đề nghị các tỉnh phối hợp đưa người dân về quê

Thứ 3, 03/08/2021 | 16:34
Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết thành phố đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức sắp xếp, bố trí xe cho người dân có nhu cầu về quê an toàn.

Đắk Lắk đồng ý đề xuất đưa 59 công nhân ở TP.HCM về quê

Thứ 3, 03/08/2021 | 15:02
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đồng ý đề xuất của TP.HCM về việc đưa 59 công nhân từ Củ Chi về quê.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.