Tp.HCM: Hơn 700 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên Đán 2022 cho người lao động

Tp.HCM: Hơn 700 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên Đán 2022 cho người lao động

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 04/01/2022 | 16:11
0
Với tình hình dịch bệnh phức tạp, Liên đoàn Lao động Tp.HCM đã có nhiều cách làm mới nhằm chăm lo tốt đời sống cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Chiều 4/1, Liên đoàn Lao động Tp.HCM tổ chức họp báo thông tin các hoạt động chăm lo Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Tp.HCM cho biết: “So với năm trước, chương trình chăm lo của các cấp Liên đoàn Lao động Tp.HCM có đối tượng được mở rộng hơn, đa dạng ngành nghề, nhất là đối với lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, số lượng và chất lượng được nâng lên”.

Theo đó, nhiều chương trình thiết thực được các cấp công đoàn tập trung triển khai, nhất là công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các trường hợp bị F0, F1; nữ công nhân lao động, con công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19…với tổng kinh phí là 400 tỷ đồng chăm lo cho hơn 420.000 đoàn viên và người lao động.

Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong đồng hành cùng đời sống, việc làm của người lao động, tạo sự gắn kết mật thiết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, được sự đồng thuận ủng hộ tích cực của doanh nghiệp và xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021.

Đại diện Liên đoàn Lao động Tp.HCM đánh giá: “Năm 2022, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của đoàn viên Công đoàn và người lao động”.

Dân sinh - Tp.HCM: Hơn 700 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên Đán 2022 cho người lao động

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Tp.HCM tại họp báo.

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết” được thực hiện với 11 hoạt động trọng tâm. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch chăm lo ước tính hơn 700 tỷ đồng.

Trong đó, chương trình “Tết Sum vầy” năm 2022, riêng cấp Tp.HCM sẽ họp mặt 10.000 hộ gia đình đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Hoạt động “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn nhiều năm không có điều kiện về quê ăn Tết, công nhân lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất vẫn được tiếp tục sau nhiều năm tạo được ý nghĩa lan tỏa.

Liên đoàn Lao động Tp.HCM cũng tổ chức chăm lo con đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, chăm lo nữ đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động mang thai, mới sinh con bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trao sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19, phối hợp tổ chức Chương trình “Tết cho em”.

Chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” năm 2022 sẽ tổ chức cho 10.000 gia đình đoàn viên công đoàn tiêu biểu ở lại Tp.HCM đón Xuân Nhâm Dần tham quan, vui chơi giải trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen từ ngày 29/01/2022 đến 13/02/2022.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn và Liên đoàn Lao động Tp.HCM sẽ tổ chức “Phiên chợ Công nhân - Online” và “Ngày hội Công nhân- Phiên chợ Nghĩa tình” Tết Nhâm Dần nhằm chăm lo cho 4.000 đoàn viên, người lao động với phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/người lao động.

Trước đó, Liên đoàn Lao động Tp.HCM đã có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiền lương trung bình tháng 12/2021 là 10 triệu đồng. Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước khoảng 10,3 triệu đồng. Khu vực doanh nghiệp dân doanh khoảng 9,8 triệu đồng. Và khu vực doanh nghiệp FDI cao nhất với mức 11, 7 triệu đồng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân là 4 triệu đồng. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước và khu vực doanh nghiệp dân doanh dao động từ 2,3 đến 2,4 triệu đồng. Khu vực doanh nghiệp FDI có mức 5,4 triệu đồng.

Còn tiền thưởng Tết Âm lịch được ước đoán vào khoảng 8,8 triệu đồng. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước và khu vực doanh nghiệp dân doanh dao động từ 7,5 đến 7,6 triệu đồng. Khu vực doanh nghiệp FDI sẽ có mức 8,9 triệu đồng.

Đại điện Liên đoàn Lao động Tp.HCM nhận xét: “Chỉ còn 1 tháng là đến Tết Nguyên Đán năm 2022 nhưng đến thời điểm hiện nay, một số doanh nghiệp vẫn chưa thể công bố kế hoạch thưởng Tết do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm ảnh hưởng dịch Covid-19 bùng phát tác động đến việc làm, thu nhập, một số hoạt động gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ, ... làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động”.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cố gắng thực hiện trả lương và trả thưởng cho người lao động theo quy chế và đúng với thỏa thuận đã được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động.

Việc không tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiển đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn, tiền lương trung bình năm 2021 giảm so với năm 2020.

Sau khi bắt đầu hồi phục và đi vào sản xuất, hầu hết các doanh nghiệp đều ý thức được trách nhiệm quan tâm người lao động lúc khó khăn nhất, đó là cách để giảm bớt lo toan và giữ chân người lao động trong bối cảnh khó khăn chung.

Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 tại Tp.HCM có thể sẽ giảm 30 - 50% so với năm 2021.

Nhiều hoạt động sản xuất bị ngưng trệ nhưng ngành dệt may, da giày là 2 ngành sử dụng nhiều lao động đang cố gắng đảm bảo thưởng Tết khoảng 70% - 75% của năm trước, khoảng 4-6 triệu đồng/1 người. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Mục sở thị quất lục bình Tết Nguyên đán 2022 giá vài chục triệu

Thứ 2, 03/01/2022 | 08:45
Những cây quất lục bình "khổng lồ" cao khoảng 4 m có giá bán lên đến 35-40 triệu đồng/1 cặp là những sản phẩm độc đáo phục vụ Tết được người dân tại huyện Văn Giang.

Hà Nội tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 02/01/2022 | 16:13
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất tại Tp.HCM gần 1,3 tỷ đồng

Thứ 5, 30/12/2021 | 11:06
Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất trên địa bàn Tp.HCM là gần 1,3 tỷ đồng/người - thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.