Tp.HCM: Hơn 96% người lao động trở lại làm việc sau Tết

Tp.HCM: Hơn 96% người lao động trở lại làm việc sau Tết

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 11/02/2022 | 15:33
0
Tình hình lao động sau Tết Nhâm Dần tại Tp.HCM có nhiều chỉ số tích cực, hướng đến quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế địa phương.

Ngày 11/2, trao đổi với Người Đưa Tin, bà Lê Thùy Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT) cho biết: “Số lượng người lao động của công ty đã quay lại làm việc hơn 90%. Còn một số người lao động về quê xa Tp.HCM đang nghỉ phép. Dự kiến nhân sự của công ty sẽ đi làm đầy đủ, ổn định từ tuần sau”.

Cũng theo bà Trang, doanh nghiệp này xác định “chăm lo phúc lợi người lao động luôn được đặt lên hàng đầu”. Trong năm vừa qua, hầu như tháng nào Công đoàn Công ty APT cũng có những phần quà “đột xuất” động viên công nhân vượt qua mùa dịch.

“Hiện, chúng tôi vẫn đang tuyển khoảng 200 lao động nhưng không quá áp lực về việc thiếu người. Đầu năm, công ty có nhiều đơn hàng phục vụ nội địa và xuất khẩu, tăng kim ngạch để công nhân thêm việc làm, ổn định cuộc sống”, bà Trang nói.

Tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế Tp.HCM vào chiều 10/2, đại diện Sở Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ,TB&XH) Tp.HCM cho biết, tính đến hết sáng 10/2, tỉ lệ người lao động quay lại làm việc sau Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM là 96%, tức khoảng 1,9 triệu người.

Trong đó, khu vực các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCN) là 262.000/273.000 người, Khu công nghệ cao là 49.700/51.767. Còn với doanh nghiệp ngoài KCN thì hơn 1,6 triệu người đã quay trở lại làm việc.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Tp.HCM nhận định: “Chúng tôi dự báo sau ngày 13/2, người lao động quay lại làm việc tương đối đầy đủ. Một số doanh nghiệp đã chuẩn bị được đơn hàng đến tháng 7/2022 nên chính sách thu hút và giữ chân người lao động khá chu đáo”.

“Năm nay, tín hiệu khá tốt, tình hình khả quan hơn so với những năm trước đây. Một số doanh nghiệp quy mô nhỏ cho lao động nghỉ bù, nghỉ phép”, ông Lâm cho hay.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.HCM: Hơn 96% người lao động trở lại làm việc sau Tết

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Tp.HCM cho biết, tỉ lệ người lao động quay lại làm việc tại Tp.HCM có tín hiệu tích cực.

Dự kiến, nhu cầu lao động sau Tết tại Tp.HCM là khoảng 30.000 người. Theo thống kê của hệ thống dịch vụ, việc làm, các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao là kinh doanh, thương mại, công nghệ thông tin, dệt may, da giày, lương thực thực phẩm… với mức lương trên 6 triệu đồng với lao động không cần trình độ chuyên môn và 8 đến hơn 10 triệu đồng cho người có tay nghề.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Tp.HCM cho biết, số tiền chăm lo Tết cho người lao động trong năm nay cao hơn 1,5 lần so với các năm trước. Lượng lao động trở lại làm việc từ 5/2 đến 9/2 đạt tỉ lệ cao hơn khá nhiều so với các năm. Các năm trước, tính đến 10-15/2 chỉ khoảng 70-80% lao động trở lại làm việc sau Tết, năm nay là trên 90%.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Phạm Thanh Trực, Phó Trưởng Ban quản lý các KCX và KCN (HEPZA) cho hay, số liệu mới nhất từ các doanh nghiệp trong KCN, KCX đăng ký nhu cầu tuyển dụng cho cả năm 2022 là 51.000 lao động.

Trong đó doanh nghiệp FDI khoảng 41.000 người, doanh nghiệp trong nước khoảng 10.000 người. Nhu cầu lao động phổ thông khoảng 35.000 người, lao động có tay nghề - trung cấp nghề khoảng 12.300 người và lao động có trình độ từ đại học trở lên khoảng 3.400 người.

Về phân chia theo ngành nghề, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao như may mặc (khoảng 18.500 lao động), giày da (8.500 lao động), cơ khí (4.000 lao động), điện – điện tử (2.600 lao động), chế biến (3.000 lao động) và những ngành còn lại khoảng 8.000 lao động.

TP.HCM: Trên 90% người lao động quay trở lại làm việc sau Tết

Thứ 4, 13/02/2019 | 15:38
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hầu hết người lao động tại TP.HCM đã trở lại làm việc và bắt nhịp lại cuộc sống thường ngày. Do chính sách của doanh nghiệp được cải thiện nên tỉ lệ lao động nhảy việc đã giảm.

Người lao động ùn ùn trở lại TP.HCM sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Thứ 2, 01/01/2018 | 20:08
Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, người lao động trở lại TP.HCM để tiếp tục làm việc. Theo ghi nhận, lượng xe đổ về các cửa ngõ của TP.HCM đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Sau Tết, TP.HCM thiếu khoảng 19.000 lao động

Thứ 4, 17/02/2016 | 10:17
Sau Tết Bính Thân là thời điểm các công ty, doanh nghiệp lại rơi vào cảnh khủng hoảng vì thiếu lao động, nhất là với lĩnh vực sản xuất. Ước tính thiếu khoảng 19.000 lao động, chiếm khoảng 3-4%.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.