TP.HCM: Lập điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền

TP.HCM: Lập điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 06/09/2021 | 19:41
0
Theo phương án mới nhất về điều phối hàng hóa, TP.HCM sẽ thành lập điểm trung chuyển tại chợ đầu mối Bình Điền chứ không phải cho chợ này hoạt động lại.

Chiều tối 6/9, UBND TP.Hồ Chí Minh họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại đây, đại diện sở Công Thương TP.HCM đã nói rõ hơn về kế hoạch cung ứng hàng hóa liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc sở Công Thương TP.HCM, đến nay, hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đang tạm ngưng hoạt động.

“Nguồn cung ứng hàng hóa cho các chợ truyền thống chủ yếu là từ 3 chợ đầu mối. Nhưng hiện nay 3 chợ đầu mối cũng đã ngừng hoạt động nên việc cung ứng cho các chợ hiện nay là không có nguồn hàng. Các chợ đang hoạt động hiện nay chủ yếu là vùng ven, ngoại thành”, ông Phương thông tin.

Tiêu dùng & Dư luận - TP.HCM: Lập điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc sở Công Thương TP.HCM.

Theo kế hoạch, ngày mai 7/9, TP.HCM sẽ mở lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền chứ không phải mở lại hoạt động của chợ đầu mối.

Điểm trung chuyển này giúp cho nguồn hàng của các địa phương về TP.HCM đến được các nơi như bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm và một số nhà bán lẻ.

Các xe tải lớn sẽ chở hàng hóa đến điểm trung chuyển và hàng hóa sẽ được chuyển sang các xe nhỏ hơn phù hợp với quy định lưu thông trong thành phố. Do đó, tuyệt đối không có giao dịch, mua bán tại điểm trung chuyển này.

Công tác này được thực hiện theo công văn số 5315/VP-VX ngày 8/7 của UBND TP.HCM về việc bố trí điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tạm thời từ các tỉnh về TP.HCM.

Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền sẽ đưa vào sử dụng khoảng sân giữa 2 nhà lồng B-D và D-F, chia làm 20 ô, 720m2/ô, làm khu tập kết, trung chuyển hàng cho các ngành hàng thủy hải sản, rau củ quả, heo, gà, nghêu và trái cây…

Phương án đưa chợ Bình Điền làm nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn cung, đáp ứng nhu cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, qua đó ngăn chặn việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tăng giá trên địa bàn TP.HCM.

Tiêu dùng & Dư luận - TP.HCM: Lập điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền (Hình 2).

Chợ đầu mối Bình Điền được quy hoạch thành điểm trung chuyển hàng hóa tạm thời, điều phối hàng hóa từ các tỉnh về TP.HCM.

Nguồn hàng phong phú đến từ nhiều nơi như tại tỉnh miền Đông, miền Tây, Đà Lạt… với khả năng cung ứng từ 100 đến 150 tấn/đêm đến các hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP.HCM cũng như các chợ truyền thống được phép hoạt động.

Theo kế hoạch, tại khu tập kết - trung chuyển, mỗi thương nhân tham gia được phép đăng ký 5 lao động. Tùy theo tình hình thực tế, thương nhân có thể đăng ký điều chỉnh tăng nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch với nguyên tắc không an toàn thì không tổ chức.

Các thương nhân sẽ phải đăng ký trước cho công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền các thông tin bao gồm chủng loại, số lượng hàng hóa, số lượng xe cùng biển kiểm soát, họ tên thương lái, giờ vào chợ để được Công ty bố trí, sắp xếp vị trí. Hàng hóa không được tiến hành sơ chế tại điểm tập kết.

Công ty chợ Bình Điền xây dựng phân luồng giao thông 1 chiều, với dường đi rộng 10m, đảm bảo đủ khoảng cách cho xe lên/xuống hàng, tránh tình trạng ùn tắc.

Song song đó, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong chợ, thời gian này, công ty Chợ Bình Điền tiến hành khử khuẩn toàn bộ chợ ít nhất 1 lần/tuần, khử khuẩn sau mỗi ngày tại các khu vực kinh doanh làm việc.

Những người tham gia hoạt động tại chợ đều phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin ngừa Covid-19, khai báo y tế điện tử, kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào và phải tuân thủ nguyên tắc 5K.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Cà Mau là người giao nước đá chợ Bình Điền

Thứ 4, 07/07/2021 | 12:33
Người đàn ông quê Cà Mau giao nước đá cho các vựa cá tại chợ Bình Điền có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang cách ly tập trung.

Sau chợ Hóc Môn, đến lượt chợ đầu mối Bình Điền phải tạm dừng hoạt động

Thứ 3, 06/07/2021 | 11:04
Chợ đầu mối Bình Điền sẽ tạm dừng hoạt động từ 8h ngày 6/7/2021. Tiểu thương tạm ngừng việc nhận hàng hoá và chuyển hàng ra khỏi khu vực chợ chậm nhất 20h cùng ngày.

Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 1 ca dương tính Covid-19 liên quan chợ Bình Điền

Thứ 2, 05/07/2021 | 15:38
Trường hợp nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Bà Rịa – Vũng Tàu là tiểu thương thường xuyên đi lấy hàng ở chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), đã được cách ly trước đó.
Cùng tác giả

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng tặng 10.000 gói dịch vụ, vé miễn phí và ưu đãi giảm giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:30
Ngày 29/3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng - Enjoy Danang 2024.

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.