TP.HCM nhận được hơn 560 ngàn phản ánh sự cố của xe buýt

TP.HCM nhận được hơn 560 ngàn phản ánh sự cố của xe buýt

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 11/01/2018 | 18:02
0
Sáng 11/1, sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố kết quả nâng cấp, mở rộng tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP.HCM, còn được gọi là hệ thống 1022.

Được biết, đây là hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật duy nhất của TP.HCM được UBND TP.HCM giao cho sở Thông tin và Truyền thông làm đơn vị chủ trì.

Đơn vị đã phối hợp với các sở ngành, UNND 24 quận/huyện và các đơn vị quản lý, sở hữu, duy tu hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, các khu quản lý giao thông, điện lực,…

Sau khi nâng cấp, ngoài việc gọi điện vào số 1022 như trước, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh qua nhiều cách mới như nhắn tin SMS đến số 1022, gửi email đến 1022@tphcm.gov.vn, cổng thông tin điện tử http://1022.tphcm.gov.vn.

Đặc biệt, hệ thống còn phát triển thêm phần mềm ứng dụng mang tên “Tổng đài 1022” trên hệ điều hành Android, iOS để người dân chụp ảnh và gửi ngay đến hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố.

Qua thống kê từ tháng 4/2013 đến hết tháng 12/2017, hệ thống đã ghi nhận hơn 650 ngàn trường hợp sự cố từ các lĩnh vực như giao thông, cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, viễn thông và xe buýt. Trong đó, phản ánh về xe buýt chiếm hơn 560 ngàn trường hợp, khoảng 87%.

Xã hội - TP.HCM nhận được hơn 560 ngàn phản ánh sự cố của xe buýt

Ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chia sẻ về cách thức vận hành của hệ thống 1022.

Theo đại diện sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, hệ thống tiếp nhận thông tin luôn trực 24/7 để ghi nhận phản ánh từ người dân. Sau đó, thông tin sẽ nhanh chóng được chuyển đến các cơ quan chức năng phụ trách địa bàn và lĩnh vực được phản ánh để được xử lý.

Đối với các cơ quan chức năng cố tình ngó lơ bức xúc của người dân, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết: “Chúng tôi không dám kết luận về việc các đơn vị cố tình ngó lơ sự cố mà có thể do họ chậm xử lý. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND thành phố, sau đó UBND TP đã có văn bản nhắc nhở và các đơn vị đã lập tức xử lý. Chúng tôi chỉ là đơn vị tiếp nhận thông tin và giám sát xử lý, còn việc xử lý chậm trễ ra sao thì các cơ quan chức năng sẽ phải giải trình với UBND TP”.

Ngoài ra, đại diện sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM còn dự định phát triển, nâng cấp thêm hệ thống để tích hợp với mạng xã hội, giúp mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin của người dân.

Học lệch ca, làm lệch giờ: Sở GTVT chưa nhận chỉ đạo từ UBND TP. HCM

Thứ 6, 27/10/2017 | 11:53
Tuy đã có thông báo từ UBND TP.HCM nhưng sở GTVT vẫn chưa nắm thông tin để phối hợp thực hiện đề án học lệch ca, làm lệch giờ nhằm giải quyết nạn ùn tắc.

Đề xuất hỗ trợ dự án cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Thứ 2, 25/04/2016 | 16:03
Đà Nẵng vừa xin Chính phủ hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư thực hiện dự án làm đường Trần Hưng Đạo mở rộng và làm cầu qua sông Cổ Cò.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên

Thứ 6, 25/09/2015 | 18:30
Nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên bị khởi tố vì có hành vi “rút ruột” dự án về công nghệ thông tin.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.