TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Nguyễn Văn Ngọc Thi
Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
0
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

Báo Người Đưa Tin vừa nhận được đơn phản ánh của bà H., là chủ sở hữu căn nhà tại địa chỉ 198/9A Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM về việc tách thửa của hộ 198/7C Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận.

Thông tin với PV, bà H. cho biết, vào năm 1999, bà H. mua căn nhà có địa chỉ tại 198/9A, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 9323/99 do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 9/8/1999.

Vào thời điểm đó, căn nhà này có lối đi chung với thửa đất đối diện có chiều ngang lọt lòng là 1,8m. Phần lối đi chung này có thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tin nhanh - TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Lối đi chung của hộ 198/9A và 198/7C chỉ rộng 1,8m.

Trong khi đó, nhà số 198/7C được UBND quận Phú Nhuận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00933 ngày 9/5/2011 cho ông N.B.H và bà N.T.B.T, với diện tích 133,3m2. Sau đó, ông H. và bà T. đã chuyển nhượng cho bà B.T.N.D. vào ngày 13/5/2019.

Vào ngày 9/5/2019, bà H. đã ký giấy cam kết và đồng ý cho nhà số 198/7C cùng sử dụng chung phần lối đi chung có chiều ngang lọt lòng 1,8m với nhà bà H.. Trong giấy cam kết này có ghi rõ nội dung: “Phần lối đi chung này chỉ dùng để đi lại, không ai có quyền chiếm dụng với bất kỳ mục đích gì khác, gây trở ngại trong việc di chuyển”.

Bà H. thông tin: “Đến ngày 28/5/2019, đại diện nhà số 198/7C có liên hệ với tôi nhờ xác nhận một lần nữa về lối đi chung với nội dung nhà số 198/7C được tách thành 3 hộ và cùng sử dụng chung phần lối đi chung với nhà tôi”.

Bất ngờ nhận được đề nghị của đại diện nhà số 198/7C, bà H. tìm hiểu thì được biết, chủ nhà số 198/7C đã làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà và chủ mới đang làm hồ sơ để tách thửa. Để hoàn tất hồ sơ nộp cơ quan chức năng, thì bà H. phải ký xác nhận đồng ý cho các hộ thì mới được tách thửa, được sử dụng phần lối đi chung.

Bà H. cho biết: “Tôi không đồng ý việc nhà số 198/7C tách thành 3 thửa như nội dung trên, mà chỉ đồng ý cho hộ này sử dụng lối đi chung cùng với hộ của tôi. Việc tôi không đồng ý vì nhiều lý do. Cụ thể, trong nhiều năm liền, hộ nhà 198/7C đã chiếm lối đi chung thành của riêng để cho thuê kinh doanh dịch vụ bi-a. Sau khi bị khiếu nại thì UBND và Công an phường 9 đã can thiệp và trả lại lối đi chung cho 2 hộ”.

“Sau khi hết kinh doanh bi-a, hộ 198/7C đã xây 4 gian nhà trọ cho thuê. Trong quá trình hộ 198/7C cho thuê đã xảy ra hàng loạt vụ gây rối, mất an ninh trật tự, lấn chiếm lối đi, khiến Công an P.9 xuống giải quyết rất nhiều lần thì việc lấn chiếm mới được giải quyết?”, bà H. thông tin thêm.

Được biết, bà H. cũng đã gửi đơn phản ánh lên UBND P.9 và UBND Q.Phú Nhuận đề nghị cơ quan chức năng không chấp thuận việc tách thửa của căn nhà 198/7C.

Liên quan đến vụ việc, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị. Ông Phương cho hay: “Theo quy định của pháp luật, chúng tôi không đồng ý cho hộ 198/7C tách thửa và giữ nguyên hiện trạng lối đi chung. Hiện nay, quận chỉ công nhận lối đi này chỉ phục vụ cho 2 hộ 198/9A và 198/7C. Bên cạnh đó, do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

Ngoài ra, báo Người Đưa Tin cũng nhận được Công văn số 465/UBND của UBND Q.Phú Nhuận, trả lời về nội dung phản ánh của bà H.. Nội dung của công văn này cũng nêu rõ: “Trường hợp hộ 198/7C có nhu cầu tách thửa thì phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND TP.HCM về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa”.

Luật sư Trương Nguyễn Công Nhân (đoàn Luật sư TP.HCM) cũng thông tin: “Theo quy định, hộ 198/7C muốn tách thửa thì phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP.HCM. Bên cạnh đó, hộ 198/7C cũng phải nhận được sự đồng ý của hộ 198/9A bằng văn bản cho các hộ mới sau khi được tách thửa được sử dụng lối đi chung này”.

Luật sư Nhân cũng cho biết thêm: “Thực tiễn quản lý đô thị cho thấy, trong trường hợp nếu 1 hộ đạt được 2 điều kiện tôi vừa nói thì cũng rất khó để UBND quận duyệt cho tách thửa. Bởi lối đi chung này có diện tích quá nhỏ, dưới 2m. Nếu cơ quan nhà nước duyệt cho tách thửa thì rất dễ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, lấn chiếm lối đi, gây ra kiện tụng không cần thiết. Việc UBND quận Phú Nhuận trả lời báo chí không cho tách thửa trong trường hợp này theo tôi là thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật”.

TPHCM: Hai mẹ con bị thương vì chiếc micro hát karaoke nghi cài thuốc nổ

Thứ 5, 07/02/2019 | 08:15
Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an điều tra làm rõ nghi án đặt thuốc nổ trong micro hát karaoke khiến hai mẹ con bị thương.

Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu ngưng tách thửa, phân lô bán nền

Thứ 6, 24/08/2018 | 11:49
Việc nhiều cá nhân, doanh nghiệp gom đất nông nghiệp sau đó xin chuyển mục đích sử dụng rồi tách thửa, phân lô bán nền tràn lan đang gây cơn sốt đất ảo tại một số tỉnh thành.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.