Đà Nẵng: Chuẩn bị đón hơn 17.000 giáo viên, học sinh trở về Thành phố

Đà Nẵng: Chuẩn bị đón hơn 17.000 giáo viên, học sinh trở về Thành phố

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 25/09/2021 | 19:01
0
UBND Tp.Đà Nẵng cho phép hơn 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về Thành phố từ ngày 29/9 đến 6/10.

Chỉ đón người từ các xã, phường, thị trấn không có dịch

Chiều 25/9, UBND Tp.Đà Nẵng có văn bản số 168/KH-UBND về kế hoạch cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về Tp.Đà Nẵng (đợt 1). 

Theo đó, Thành phố sẽ có kế hoạch đón 17.000 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên và người đi cùng từ các tỉnh khác về địa phương. Việc đón người này nhằm đảm bảo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục để bắt đầu các hoạt động dạy học trực tiếp khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố này được kiểm soát. Đảm bảo quyền lợi cho học sinh, học viên đến trường tham gia học tập trực tiếp.

Về điều kiện để trở về, người dân phải có tên trong danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cung cấp.

Những người này không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, gọi chung là địa phương có dịch.

Sự kiện - Đà Nẵng: Chuẩn bị đón hơn 17.000 giáo viên, học sinh trở về Thành phố

Chỉ những người ở các địa phương không có dịch mới được trở về Tp.Đà Nẵng.

Riêng công dân đang ở tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và Tp.Hồ Chí Minh, UBND Tp.Đà Nẵng sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Người trở về cần có đơn xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên hiện có nơi ở tại tỉnh Quảng Nam nhưng đang dạy/học tại Tp.Đà Nẵng và có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố này.

Đợt 1 từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10 đối với công dân trở về tự túc phương tiện đi lại đường bộ.

Các đợt tiếp theo, là những công dân có tên trong danh sách đợt 1 nhưng chưa thể trở về. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND Tp.Đà Nẵng quyết định.

Phải thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch

Công dân trở về Tp.Đà Nẵng phải thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, tức luôn đeo khẩu trang, không dừng, đỗ tại địa phương có dịch, thường xuyên sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc, nói chuyện, không tập trung quá 2 người, đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc, trong quá trình di chuyển.

Sau khi vào Tp.Đà Nẵng và đến nơi cư trú, công dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Người dân thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền, công an địa phương để được quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe.

Những người này sẽ cách ly tại nhà 14 ngày theo quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà do UBND xã, phường ban hành.

Trong thời gian cách ly tại nhà, người trở về không ra khỏi nhà, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với những người trong gia đình, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

Sự kiện - Đà Nẵng: Chuẩn bị đón hơn 17.000 giáo viên, học sinh trở về Thành phố (Hình 2).

Công dân trở về Tp.Đà Nẵng phải thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Người dân nên ở tại phòng riêng và hạn chế ra khỏi phòng riêng; thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly. Người trở về tự theo dõi sức khỏe 2 lần vào sáng, chiều hằng ngày.

Người sống cùng nhà với công dân trở về hạn chế ra khỏi nhà và tiếp xúc với người xung quanh, ghi chép nhật ký tiếp xúc hằng ngày để truy vết khi cần thiết.

Người dân phải thông báo cho cơ quan y tế địa phương khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, ho, sốt, khó thở, mất vị giác, khứu giác, đau, rát họng… để được lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại nhà.

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì cách ly toàn bộ người trong gia đình, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh các trường hợp còn lại trong gia đình. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn toàn bộ người trong gia đình.

Người trở về thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 14 kể từ ngày về đến Tp.Đà Nẵng.

Trưa 25/9: Số ca Covid-19 nặng, nguy kịch đã giảm

Thứ 7, 25/09/2021 | 14:58
Đến nay, Việt Nam còn hơn 297.600 bệnh nhân Covid-19 đang theo dõi, điều trị. So với trung bình 1 tuần trước, số ca nặng, nguy kịch đã giảm 9,7%.

Đà Nẵng lên kịch bản phục hồi KT-XH trong trạng thái "bình thường mới"

Thứ 6, 24/09/2021 | 14:11
Kế hoạch này nhằm mục đích xây dựng các giải pháp thích ứng với an toàn dịch bệnh, từng bước khôi phục và thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội.

Không đi du lịch Đà Nẵng năm nay, bạn nhớ nhất điều gì?

Thứ 6, 24/09/2021 | 13:15
Bình minh vẫn đẹp mê hồn trên bãi biển Mỹ Khê, những vườn hoa muôn sắc nở rộ đỉnh Bà Nà và Cầu Vàng mê hoặc như chưa từng xa cách, nhưng thành phố bên sông Hàn lại đượm một cảm giác nhớ nhung, trống vắng. Có lẽ vì lâu không thấy bạn ghé qua…
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…
Cùng chuyên mục

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.