TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị

Thứ 7, 02/06/2018 | 12:37
1
Được xây dựng với kinh phí gần 2 tỷ đồng (thời điểm 2004), chợ Tân Phú thuộc phường Tân Phú (quận 9, TP.HCM) đã bỏ hoang từ năm 2004 cho đến nay. Điều đáng nói, chợ không có người quản lý, trông coi. Trong khi đó, hệ thống PCCC tê liệt khiến khu chợ chẳng khác nào "quả bom nổ chậm", rất dễ xảy ra cháy nổ.

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “quả bom nổ chậm” giữa lòng đô thị

Nằm cách Quốc lộ 1A khoảng 300m, chợ Tân Phú được xây dựng trên khu đất rộng 4.000m² nhưng điều khó hiểu từ khi xây dựng xong lại bị bỏ hoang cho đến nay.

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị

Chợ Tân Phú được xây dựng trên khu đất rộng 4.000m² nhưng xây dựng xong bị bỏ hoang cho tới nay.

Và hiện nay, sau gần 15 năm bị bỏ hoang, ngôi chợ này đang dần xuống cấp, gây lãng phí và bức xúc cho người dân. Trong số 340 sạp hàng có hàng chục ki-ốt bị hư hỏng, do thời gian và kẻ xấu phá hủy để trộm cắp tài sản.

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị (Hình 2).

Tại chợ này, hiện không có người quản lý, trông coi.

Điều đáng nói, khu chợ hiện nay đang là nơi chứa rác thải sinh hoạt và hàng loạt vật dụng khác. Càng vào sâu bên trong khu, mùi hôi thối càng nồng nặc.

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị (Hình 3).

Trong khi đó, hệ thống PCCC tê liệt khiến khu chợ chẳng khác nào "quả bom nổ chậm", dễ có nguy cơ cháy nổ.

Những người buôn bán trước khuôn viên chợ này cho biết, chợ khi mới hình thành xong chỉ hoạt động được một thời gian ngắn, luôn trong tình trạng ế ẩm vì lý do người dân không tiện đường. Do đó, các tiểu thương đã quay lại chợ cũ.

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị (Hình 4).

Việc không có người trong coi, quản lý bấy lâu nay khiến ngôi chợ “vô chủ” càng ngày càng tàn lụi.

Nằm cách ngôi chợ bỏ hoang này không xa là ngôi chợ Tân Phú (cũ). Tại đây, cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Nhưng cả người bán lẫn người mua ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường để trao đổi, mua bán các loại hàng hóa, gây nên tình trạng mất an toàn giao thông ngay tại ngã 3 Quốc lộ 1A – đường Nam Cao.

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị (Hình 5).
Chợ không người họp cũng là 4.000m² đất công bị bỏ hoang, gây ra sự lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước và bức xúc cho người dân.

Bên cạnh đó, cách khu chợ này không xa là ngôi chợ tự phát Xóm Chiếu (đường 154 – Quốc lộ 1A) cũng diễn ra cảnh mua bán gây mất an toàn giao thông.

TP.HCM: Chợ bỏ hoang biến thành “bom nổ chậm” giữa lòng đô thị (Hình 6).
Chợ tự phát Xóm Chiếu lại diễn ra cảnh mua bán tập nập, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông.

Đại diện UBND quận 9 cho biết: "Sở dĩ chợ không có người họp là do đang khó khăn trong việc tìm phương án giải quyết. Nếu chuyển công năng chợ này thì không có quỹ đất để xây chợ khác. Do đó, phương án còn lại là phải xóa chợ tự phát, di dời chợ cũ đến chợ mới, đồng thời, tìm các biện pháp để kết nối giao thông nhưng hiện chưa làm được".

Quy hoạch kiểu... trời ơi!

Vị trí chợ Tân Phú hiện nay nằm cách quốc lộ 1A 300m thiếu đường kết nối với các khu vực dân cư xung quanh, chỉ có một lối ra vào duy nhất nối với con đường một chiều bên hông Quốc lộ 1A. Đoạn này có dãy phân cách cứng và khá xa mới có chỗ quay đầu xe. Mặt khác, khu vực chợ thường xuyên kẹt xe vì địa điểm này có bến xe của khu du lịch Suối Tiên. Bên cạnh đó, các lối đi giữa sạp hàng trong chợ quá hẹp, gây khó khăn cho việc qua lại buôn bán.

THANH TÙNG - HƯNG VẬN 

Hàng loạt khu đất công khác mà sở VH-TT TP.HCM đang cho thuê với giá bằng tô phở/m2

Thứ 5, 31/05/2018 | 15:52
Ngoài khu đất "khủng" tại số 2-4 Lê Đại Hành (quận 10) mà báo Người Đưa Tin đã phản ánh thì sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM còn được giao quản lý, sử dụng hàng loạt địa chỉ nhà, đất công ở những vị trí đắc địa, “đất vàng” trên địa bàn TP.HCM. Thế nhưng, đơn vị này lại cho tư nhân thuê theo kiểu “hợp tác kinh doanh” với giá “bèo”, chỉ bằng tô phở/m2. Dưới đây là 4 khu đất điển hình.

Lần theo dấu vết “trục lợi” đất công của Saigontourist

Thứ 7, 26/05/2018 | 07:00
Như báo Người Đưa Tin đã đề cập, tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) đã "trục lợi" bằng việc cho thuê lại hàng loạt diện tích đất công được UBND TP.HCM giao cho đơn vị này quản lý, sử dụng. PV đã vào cuộc tìm hiểu.

Chợ chục tỷ xây lén, sau 2 năm bỗng nhiên bị bỏ hoang

Thứ 2, 15/01/2018 | 10:00
Dự án xây dựng chợ xã Hưng Phúc nằm trong tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM) với dự toán kinh phí lên đến 20 tỷ đồng. Thế nhưng đến bây giờ công trình vẫn hoàn toàn bỏ hoang không biết khi nào mới xong.

Chợ Mỹ Thới chung ‘số phận’ hàng loạt chợ xây ‘trăm tỷ’ bỏ hoang?(6)

Thứ 2, 05/12/2016 | 15:36
Chủ đầu tư dự án có chợ đầu mối Mỹ Thới (TP.Long Xuyên, An Giang) từng bị ngân hàng đề nghị phong tỏa tài sản.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.