Tp.HCM: Hàng loạt dự án tái khởi động sau nhiều năm “ngủ đông

Tp.HCM: Hàng loạt dự án tái khởi động sau nhiều năm “ngủ đông"

Nguyễn Quốc Lâm
Thứ 3, 16/08/2022 | 14:00
0
Các dự án bất động sản quy mô lớn tại Tp.HCM bắt nhịp trở lại với tiến độ xây dựng và kinh doanh sau nhiều năm “đắp chiếu”.

Loạt dự án đang gấp rút hoàn thành

Dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ hướng cầu Phú Mỹ đến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, gần đến cầu Cần Giuộc (thuộc địa phận quận 8, Tp.HCM), người đi đường không khỏi bất ngờ khi thấy dự án Dream Home Riverside bắt đầu được thi công trở lại sau 5 năm nằm bất động.

Bất động sản - Tp.HCM: Hàng loạt dự án tái khởi động sau nhiều năm “ngủ đông'

Phối cảnh dự án Dream Home Riverside.

Từ cuối năm 2017, Công ty cổ phần Nhà Mơ (đơn vị phát triển dự án) đã giới thiệu Dream Home Riverside ra thị trường và cho nhận đặt chỗ. Trong năm 2018, Công ty cổ phần Nhà Mơ tổ chức nhiều đợt mở bán rầm rộ, thu hút hàng trăm khách hàng đến đặt cọc giữ chỗ.

Thậm chí, trong lễ mở bán cuối năm, đại diện đơn vị bán hàng công bố đã bán được 90% sản phẩm dự án cho khách hàng.

Thế nhưng sau đó dự án vẫn chưa được xây dựng khiến nhiều khách hàng đặt cọc mua nhà tỏ ra lo lắng. Lúc đó, đại diện truyền thông Công ty cổ phần Nhà Mơ lý giải rằng, nguyên nhân chậm trễ thi công dự án là do đang chờ cơ quan chức năng cấp phép hồ sơ điều chỉnh.

Bất động sản - Tp.HCM: Hàng loạt dự án tái khởi động sau nhiều năm “ngủ đông' (Hình 2).

2 block thuộc tháp Emerald đã xây dựng tới tầng 17.

“Vì nhiều lý do khách quan, cơ quan chức năng sửa đổi một số thủ tục nên công ty phải đợi. Chúng tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục để nhanh chóng triển khai dự án, thực hiện xong mọi nghĩa vụ đối với khách hàng”, đại diện Công ty cổ phần Nhà Mơ nói.

Đến cuối năm 2019, sau khi được bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2016-2020, dự án Dream Home Riverside được UBND Tp.HCM chấp thuận đầu tư, quy mô 3 tháp căn hộ cao 25 tầng.

Hiện tại, 2 block thuộc tháp Emerald đã xây dựng tới tầng 17; 2 block thuộc tháp Saphire đang đổ mái để lên tầng 8. Mức giá mỗi căn hộ ở đây dao động từ 27-35 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Việc Dream Home Riverside chính thức được khởi công sau khi hoàn thiện pháp lý hứa hẹn sẽ “làm nóng” khu vực quận 8 nói riêng, thị trường bất động sản Tp.HCM nói chung khi có giá bán được cho là phù hợp cho cả nhà đầu tư lẫn người mua để ở.

Trước đó, thị trường Tp.HCM còn ghi nhận một loạt dự án khác được tái khởi động, chẳng hạn dự án Vạn Phúc City (Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức) của Tập đoàn Đại Phúc. Đây được xem là đại đô thị ven sông Sài Gòn lớn nhất hiện nay tại Tp.HCM, với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD.

Hiện giai đoạn 2 dự án đang được gấp rút thi công. Bên cạnh các phân khu nhà phố, biệt thự, tuyến phố thương mại, các hạng mục bệnh viện, công viên... cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đi vào hoạt động trong năm nay.

Mới đây, chủ đầu tư mở bán các căn biệt thự Vạn Phúc Mansion và Parkview Shop Villas nằm trong khu đô thị này với giá mỗi căn từ 59-160 tỷ đồng.

Tương tự là dự án Saigon One Tower nằm ở góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng (quận 1, Tp.HCM) do Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư.

Sau gần 10 năm bất động và từng bị lãnh đạo Tp.HCM “điểm danh” là một trong những công trình làm xấu diện mạo đô thị, nay cũng thi công trở lại với tên gọi mới IFC One Saigon do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Viva Land phát triển.

Nhiều dự án cần được gỡ vướng

Có thể nói, việc một loạt dự án bất động sản “tỉnh giấc” sau nhiều năm nằm bất động vừa là cái kết đẹp cho chủ đầu tư, đơn vị phát triển và những khách hàng đã đặt cọc mua nhà, vừa giúp thay đổi bộ mặt đô thị, bổ sung nguồn cung nhà ở vốn đang rất khan hiếm trên thị trường.

Bất động sản - Tp.HCM: Hàng loạt dự án tái khởi động sau nhiều năm “ngủ đông' (Hình 3).

Sau hơn 10 năm ngừng thi công, dự án Saigon One Tower đang thi công trở lại.

Dẫu vậy, Tp.HCM hiện vẫn còn cả trăm dự án dở dang vì nhiều nguyên nhân. Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, số dự án bất động sản đang chờ “gỡ vướng” trên địa bàn Thành phố này khoảng 113 dự án.

Trong đó, vướng mắc lớn nhất là chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, nghĩa vụ nhà ở xã hội, nghĩa vụ tài chính bổ sung, chưa hoàn thành thủ tục giao đất… khiến các dự án ngưng trệ kéo dài, thậm chí có những dự án nằm chờ tới hơn chục năm.

Đơn cử, như dự án Greenview Garden tại phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức do Công ty TNHH Bất động sản Ladona làm chủ đầu tư. Dự án có tiến độ xây dựng chia làm 2 giai đoạn từ năm 2013 tới 2017 phải hoàn thành.

Bất động sản - Tp.HCM: Hàng loạt dự án tái khởi động sau nhiều năm “ngủ đông' (Hình 4).

Bên trong dự án Saigon One Tower.

Thế nhưng, tới nay, dự án này vẫn chưa được xây dựng. Lý do chậm triển khai được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, là bởi doanh nghiệp xin điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án từ tháng 6/2017 tới tháng 12/2024.

Hay như dự án Khu chung cư thương mại, văn phòng Nguyên Hồng của Công ty cổ phần Bất động sản Nguyên Hồng, dù được phê duyệt từ năm 2009 theo Quyết định 33/QĐ-SXD-PTN và điều chỉnh dự án theo Quyết định 807/QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/6/2016. Đồng thời, đã đáp ứng các điều kiện được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhưng tới nay vẫn chưa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Son Viet Property JSC cho rằng: “Để vực dậy một dự án, không chỉ đơn thuần là hoàn thiện các thủ tục pháp lý, mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố khác, đặc biệt là giá bán, bởi dự án trải qua thời gian dài nằm chờ, nay được triển khai trở lại thì cần tính toán sao cho phù hợp với thực tế cũng như kỳ vọng của chủ đầu tư.

Ngoài ra, một trong những giải pháp chủ đầu tư có thể tính đến khi muốn vực dậy một dự án bất động sản là thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập - PV). Điều cần lưu ý ở đây là kiểm soát được tổng thể dự án, cơ cấu các thành phần tham gia và am hiểu sâu sắc về thị trường khu vực nơi đặt dự án, có như vậy mới đảm bảo được thành công”.

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia BĐS cho rằng, M&A là thương vụ của những doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhau. Khi tiến hành M&A, hai bên sẽ tính toán về khả năng phục hồi dự án, khai thác dự án, vị thế của hai bên và cuối cùng là nguyên tắc quy luật cung cầu.

Điều đáng lo nhất trong các thương vụ này là dự án đã “trùm mền” quá lâu sẽ rất kén người mua. Vì thế, chủ đầu tư mới phải có thực lực, tạo ra những giá trị mới cho dự án.

“M&A những dự án đóng băng lâu năm, buộc chủ đầu tư cũ bán giá phải hợp lý, rẻ hơn thị trường cho chủ đầu tư mới. Để phục hồi những dự án này chủ đầu tư mới phải có uy tín, có chuyên môn để phát triển”, ông Hiển nói.

Đồng Nai: Khởi công xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm

Thứ 6, 31/12/2021 | 13:52
Ngày 30/12, UBND Tp.Biên Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại phường Thống Nhất và Tân Mai.

Dự án đô thị ven sông Hồng tái khởi động liệu có khả thi?

Thứ 4, 23/01/2019 | 08:00
Theo thạc sĩ chuyên gia cầu đường Hoàng Minh Sơn, để dự án Trấn sông Hồng (Song Hong City) có tính khả thi cần phụ thuộc một số yếu tố.

Tái khởi động dự án trường đua ngựa 500 triệu đô la?

Thứ 3, 23/08/2016 | 17:07
Dự án trường đua ngựa và tổ hợp dịch vụ trị giá khoảng 500 triệu USD dự kiến được Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tái khởi động sau nhiều năm đề xuất.
Cùng tác giả

HoREA: Cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh quy hoạch NƠXH

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:53
Theo HoREA, NƠXH được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Luật Nhà ở, do đó cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn.

Long An: Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
UBND tỉnh Long An chỉ đạo các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Long An: Mời gọi nhà đầu tư cho dự án khu đô thị gần 9.300 tỷ đồng

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:00
Tỉnh Long An mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa có quy mô 13,2ha, tổng vốn đầu tư gần 9.300 tỷ đồng tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa).

HoREA kiến nghị nhiều giải pháp để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thứ 4, 10/04/2024 | 21:17
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

HoREA: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định đối với dự án lấn biển

Thứ 4, 10/04/2024 | 16:16
Mới đây, HoREA vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển do Bộ Tài nguyên & Môi trường soạn thảo đang được lấy ý kiến.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.