TP.HCM: Hàng ngàn công nhân đồng loạt khởi kiện giám đốc xù lương

TP.HCM: Hàng ngàn công nhân đồng loạt khởi kiện giám đốc xù lương

Chủ nhật, 27/09/2015 | 13:00
0
Nợ lương công nhân lên đến hơn 6 tỉ đồng, nợ Bảo hiểm xã hội hơn 13 tỉ đồng và nợ các đối tác hàng chục tỷ,... đến nay, giám đốc Công ty Keo Hwa Vina người Hàn Quốc đã bỏ trốn.

Ngày 26/9, hơn một ngàn công nhân Công ty TNHH Keo Hwa Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên may mặc xuất khẩu, địa chỉ số 52/5A, đường Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang vô cùng bức xúc và chuẩn bị khởi kiện công ty nợ lương nhiều tháng liền.

Được biết, ngay từ đầu năm 2014, Công ty TNHH Keo Hwa Vina đã không chịu trả tiền lương cho công nhân. Tiền đóng BHXH và các quyền lợi liên quan cũng không được công ty này thực hiện đúng theo quy định. Không chỉ vậy, rất nhiều công nhân nữ thai sản, đau ốm tại công ty còn rơi vào tình cảnh khốn khổ khi không được nhận chế độ BHYT, BHXH. Nhiều công nhân nữ sinh con hơn cả năm trời cũng chưa nhận được tiền thai sản.

Kinh doanh - TP.HCM: Hàng ngàn công nhân đồng loạt khởi kiện giám đốc xù lương

Hàng loạt công nhân bị "xù" lương

Theo tìm hiểu của PV, vào đầu năm 2014, cơ quan BHXH huyện Hóc Môn vẫn chuyển khoản tiền 2% để lại công ty giải quyết chế độ nhanh cho công nhân. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nhiều chị em sinh con vẫn không được công ty giải quyết chế độ cho họ.

Trao đổi với chị Đặng Thị Thu (quê Sóc Trăng) bày tỏ: “Tôi thuộc vào dạng công nhân lâu năm ở công ty này, đóng bảo hiểm cũng lâu nhất vậy mà giờ lại xảy ra sự việc này. Thực sự, tôi biết công ty này đã có vấn đề từ lâu vì nó đã trải qua nhiều lần mua bán công ty, trao đổi chủ nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc trong công ty. Thật không ngờ, đến khoảng đầu năm nay thì công ty bắt đầu trả lương lục đục, từ việc không đúng hẹn cho tới bớt xén, cắt giảm lương khiến công nhân chúng tôi vô cùng bức xúc”.

Kinh doanh - TP.HCM: Hàng ngàn công nhân đồng loạt khởi kiện giám đốc xù lương (Hình 2).

Công nhân làm thủ tục khởi kiện

“Bình thường, nếu tính cả lương tăng ca thì ít gì cũng được 6 triệu đồng/tháng nhưng phía công ty chỉ trả cho chúng tôi từ 1 - 2 triệu đồng/tháng,… Riêng trong hai tháng 8 và nửa đầu t

Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.