T.P HCM: Hàng ngàn người đến xem đội kèn trống nhí biểu diễn

T.P HCM: Hàng ngàn người đến xem đội kèn trống nhí biểu diễn

Thứ 6, 27/11/2015 | 18:38
0
Đội trống kèn học sinh gần 50 em nhún nhảy siêu dễ thương khiến ai đi đường cũng dừng lại xem. Nhiều du khách lấy máy ảnh, điện thoại…ghi lại hình ảnh các em biểu diễn hăng say.

Đội kèn, trống công diễn nhiều nhất Việt Nam

Nhiều người gọi vui vì hình ảnh dễ thương của các em học sinh nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng đáng yêu là đội kèn trống 'tí hon'. Đó là hình ảnh các em học sinh trong đội trống kèn SH trường THCS Võ Thành Trang (quận Tân Phú, TP.HCM) biểu diễn một sáng chủ nhật tại Nhà hát lớn TP.HCM. Đội trống kèn này từ lâu đã không còn xa lạ với TP.HCM và một số tỉnh lân cận. Tuy vậy, mỗi lần đội ra công diễn tại Nhà hát lớn luôn khiến hàng ngàn người hào hứng ghé đến xem.

Xã hội - T.P HCM: Hàng ngàn người đến xem đội kèn trống nhí biểu diễn

Gần 50 em biểu diễn trước Nhà hát lớn

Cứ đều đặn mỗi tháng đội trống kèn SH lại công diễn miễn phí cho người dân tại Nhà hát lớn TP.HCM một lần. Mỗi lần diễn đội biểu diễn liên tục 1h đồng hồ với rất nhiều bài nhạc đặc sắc. Điều đặc biệt là đội còn có những hành động ngộ nghĩnh, dễ thương để thêm sôi động như đeo kính đen, nhảy theo nhạc, giao lưu với người nghe…

Người thành lập nên đội trống kèn này là anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1980, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Anh Hoàng bén duyên với ngôi trường Võ Thành Trang từ năm 2000. Mới đầu anh Hoàng công tác giảng dạy bộ môn Địa Lý nhưng sau đó do lĩnh vực đoàn, đội thiếu người nên anh Hoàng được chuyển qua đây.

Xã hội - T.P HCM: Hàng ngàn người đến xem đội kèn trống nhí biểu diễn (Hình 2).

Nhiều em học sinh trong đội trống kèn mới học lớp 6

Anh Hoàng cho biết: “Hoạt động đoàn, đội vốn cần những sân chơi năng động, lành mạnh. Từ đó mình mới lên ý tưởng thành lập đội trống kèn, bởi mình nghĩ chỉ có nhạc cụ mới gắn kết được các em. Nghĩ là làm, mình đã thành lập nên một đội trống kèn học sinh dưới sự giúp đỡ của nhà trường và đội hoạt động tốt cho tới nay đã được 15 năm”.

“Ban đầu đội được thành lập chỉ có 5 em học sinh theo học. Thường ngày sau mỗi giờ học thì mình cùng 5 em đạp xe đạp lên nhà thiếu nhi để

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.