TP.HCM: Hủy án vụ Công an quận Bình Tân bị tố tráo kim cương

TP.HCM: Hủy án vụ Công an quận Bình Tân bị tố tráo kim cương

Thứ 3, 13/06/2017 | 19:39
0
Ngày 13/6, TAND TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND quận Bình Tân để điều tra lại. Trước đó, chủ số tài sản bị mất cắp có tố cáo cơ quan điều tra đánh tráo tài sản.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 13/6, TAND TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND quận Bình Tân đối với bị cáo Huỳnh Thanh Phong (SN 1991, quê tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Hồ sơ điều tra - TP.HCM: Hủy án vụ Công an quận Bình Tân bị tố tráo kim cương

 Bị cáo Phong tại tòa.

Bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Tân nêu, ngày 24/7/2016, Phong lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Châu (SN 1964, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để trộm tài sản. Khi vào nhà, Phong lục tài sản và phát hiện nhiều nữ trang có giá trị nên lấy trộm.

Tài sản Phong lấy của bà Châu có tổng giá trị gần 200 triệu đồng, gồm: 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng trị giá 93 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn vàng trắng có hột kim cương 5,4 ly trị giá gần 53 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn vàng trắng có hột kim cương 4,5 ly gần 15 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn trắng có 5 hột kim cương trị giá 16 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng đính hột kim cương 15 triệu đồng…

Khi về nhà, bà Châu phát hiện mất tài sản nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân xác định Phong là nghi can nên tiến hành bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. Phong khai đã đưa một số vòng vàng, nhẫn, dây chuyền bán cho tiệm vàng Kim Chi vào ngày 27/7/2016 được 19 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp còn lại, Phong đưa vợ sử dụng.

Xác minh tại tiệm vàng Kim Chi, chủ tiệm vàng cho biết Phong có bán tài sản tại đây. Số vàng Phong mang đến bán đã được nung chảy để chế tác thành các nữ trang khác. Số tài sản Phong trộm còn lại chưa tiêu thụ được thu hồi, là tang vật của vụ án.

Cuối tháng 8/2016, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân mời bà Châu đến, trao cho bà Châu một túi nilon đựng kim cương và thông báo đó là tang vật của vụ án. Bà Châu cho biết, túi nilon này đựng kim cương và không được niêm phong.

Khoảng 20 ngày sau, bà Châu tiếp tục được mời đến lần thứ hai nhận tài sản là một túi nilon đựng nhiều viên đá màu xám. Số đá màu xám này theo bà Châu là không giống số kim cương bà nhận lần đầu và đá màu xám không phải là kim cương.

Công an quận Bình Tân cũng thông báo số đá màu xám này trước đó có màu trong, nghi kim cương, nhưng khi tiến hành giám định (nung bằng lửa), đá chuyển màu xám và không phải là kim cương.

Nghi ngờ công an tráo tài sản là kim cương của mình, bà Châu tố Công an quận Bình Tân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Về phần bị cáo Phong, với hành vi trộm cắp, Phong bị TAND quận Bình Tân xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù. Sau đó, Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Người bị hại cũng kháng cáo hủy án sơ thẩm và có đơn tố cáo cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân có hành vi đánh tráo tang vật vụ án là nhẫn kim cương để chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Tại các phiên tòa phúc thẩm diễn ra mới đây tại TAND TP.HCM, bà Châu cho rằng, số tài sản của mình bị đánh tráo, bà yêu cầu hủy án để điều tra lại.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, lời khai của bị cáo, bị hại và nhân viên tiệm vàng là phù hợp với nhau, phù hợp với camera của tiệm vàng ghi nhận, thể hiện tại các biên bản ghi lời khai và tường trình.

Nhân viên tiệm vàng thừa nhận có mua nữ trang của Phong mang đến bán. Từ đó, có căn cứ xác định, tiệm vàng Kim Chi là nơi đang quản lý số tài sản này cần thu hồi trao trả cho người bị hại.

Xét thủ tục tạm giữ đồ vật phạm tội và niêm phong đồ vật khi khám xét nhất là đồ vật kim khí, đá quý thì biên bản niêm phong phải ghi rõ số lượng, loại và mô tả những đặc điểm nổi bật của đồ vật.

Thế nhưng, qua xem xét, biên bản niêm phong của Công an quận Bình Tân không phù hợp với Thông tư liên tịch số 03 ngày 23/4/1984.

Cơ quan tố tụng quận Bình Tân cũng đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, khi mở niêm phong tang vật đã không có ý kiến và chữ ký của nhân viên tiệm vàng Kim Chi, không có căn cứ để xác định đồ vật đã niêm phong có đúng với đồ vật cần phải niêm phong hay không.

Bên cạnh đó, tại quyết định trưng cầu giám định tài sản không trưng cầu giám định giá trị của một chiếc đồng hồ nhưng kết luận định giá tài sản lại có kết quả định giá đối với chiếc đồng hồ này.

Từ những nhận định trên, xét thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, để đảm bảo tính khách quan của vụ án nên cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND quận Bình Tân để điều tra lại theo thủ tục chung.

Công Thư

Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương công khai chụp ảnh chung

Thứ 4, 30/11/2016 | 19:12
Bức ảnh đại gia kim cương Chu Đăng Khoa chụp cùng Hà Hồ và một số nghệ sĩ Việt ở Mỹ đang gây xôn xao dư luận.

Chồng tặng viên kim cương 160 triệu 'tri ân' vợ chuẩn bị đẻ đau

Thứ 6, 23/09/2016 | 19:02
Anh chồng "soái ca" này đang khiến dân mạng tròn mắt với hành động không thể lãng mạn hơn thông qua món quà tặng vợ.

iPhone 7 mạ vàng, đính kim cương giá từ 3.000 USD

Thứ 3, 30/08/2016 | 09:57
Dù iPhone 7 chưa ra mắt, một công ty chế tác đá quý đã cho khách hàng đặt trước mẫu điện thoại này được mạ vàng, gắn kim cương với giá từ 3.000 USD.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.