TP.HCM không chấp nhận lò mổ thủ công mới dù chỉ tạm thời

TP.HCM không chấp nhận lò mổ thủ công mới dù chỉ tạm thời

Thứ 3, 14/11/2017 | 15:44
0
UBND TP.HCM khẳng định, quan điểm của thành phố là chỉ phát triển các nhà máy giết mổ hiện đại, không chấp nhận cho lò mổ thủ công mới dù chỉ hoạt động tạm thời.

Ngày 14/11, báo Tuổi Trẻ đưa tin, TP.HCM cương quyết đóng cửa các lò mổ thủ công. Theo đó, trao đổi với PV, ông Võ Văn Hoan, người phát ngôn của UBND TP.HCM khẳng định quan điểm của thành phố là chỉ phát triển các nhà máy giết mổ hiện đại, không chấp nhận cho lò mổ thủ công mới dù chỉ hoạt động tạm thời.

Theo ông Hoan, chính quyền địa phương và các ngành chức năng phải tích cực vào cuộc, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư những nhà máy giết mổ công nghiệp nhanh chóng hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Người phát ngôn của UBND TP.HCM cũng khẳng định, thông tin cho phép lò mổ thủ công của công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn hoạt động mới chỉ là đề nghị của doanh nghiệp và các ngành đang nghiên cứu chứ không phải là quyết định của UBND TP.HCM.

Quan điểm của UBND TP.HCM là phải đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân từ khâu nuôi trồng, chế biến, vận chuyển đến tiêu thụ.

Tiêu dùng & Dư luận - TP.HCM không chấp nhận lò mổ thủ công mới dù chỉ tạm thời

Máy móc HTX Tân Hiệp nhập về vẫn đang phải để trong kho. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Trao đổi với báo chí, ông Hoan cho biết: “Việc di dời hoặc đóng cửa các cơ sở giết mổ thủ công, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bắt buộc phải thực hiện. Những doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng các nhà máy giết mổ công suất lớn, hiện đại yên tâm và khẩn trương hoàn thành sớm dự án để đi vào hoạt động. Doanh nghiệp nào trong quá trình sắp xếp di dời theo quy hoạch cũng cần phải khẩn trương lên phương án di dời chứ không làm theo kiểu tạm bợ”.

Khi tạm ngưng giết mổ heo tại cơ sở Xuyên Á, lò mổ lớn nhất trên địa bàn, TP.HCM đã chủ động phối hợp với các tỉnh xung quanh để hỗ trợ. Các thương lái cũng chủ động liên kết với các lò mổ ở tỉnh để đảm bảo nguồn cung thịt heo cho thị trường. 

“Nhưng không vì những khó khăn trước mắt mà tìm giải pháp tình thế làm ảnh hưởng hoặc đi ngược lại chủ trương phát triển lâu dài. Thành phố không chấp nhận bất kỳ một đề xuất của doanh nghiệp hay cơ quan nào để tạm thời cho phép tổ chức giết mổ thủ công”, ông Hoan cho biết thêm.

Trước đó, báo VnExpress thông tin, các doanh nghiệp đầu tư nhà máy giết mổ công nghiệp hiện đại phản đối quyết liệt và khẳng định sẽ ngưng đầu tư hoặc rút khỏi TP.HCM sau khi sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP có văn bản gửi các sở, ngành lấy ý kiến cho hoạt động lại lò giết mổ thủ công của công ty CP chế biến thực phẩm Hóc Môn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Theo đó, ngày 13/11, ông Bạch Đăng Quang, Phó Giám đốc HTX Tân Hiệp, một trong 6 dự án được TP.HCM quy hoạch xây nhà máy giết mổ công nghiệp cho rằng, nếu cho phép mở lại lò thủ công sẽ đi ngược lại chủ trương hiện đại hoá các lò thủ công bằng các nhà máy giết mổ hiện đại của thành phố; bất công cho môi trường đầu tư, tạo tiền lệ xấu, cạnh tranh không lành mạnh.

Điều này làm thiệt hại cho nhà đầu tư các nhà máy công nghiệp vì họ đã mất một khoảng thời gian quá dài (gần 10 năm để theo đuổi dự án và bỏ tiền mua máy móc hiện đại), bỏ ra số tiền hàng trăm tỷ đồng đầu tư. 

Cùng nhận định trên, công ty TNHH Dịch Vụ An Hạ, chủ đầu tư nhà máy giết mổ công nghiệp công suất 3.000 con một ngày và công ty TNHH Thực phẩm Lộc An, chủ đầu tư nhà máy giết mổ tại xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) cũng có đơn cầu cứu các cơ quan chức năng, yêu cầu không cho phép lò thủ công Xuân Thới Thượng hoạt động.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Cận cảnh một ngày làm việc tại cơ sở giết mổ heo Bình Tân

Chủ nhật, 29/10/2017 | 06:30
Mỗi ngày, tại cơ sở Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM), số lượng heo được giết mổ và bổ sung khoảng 3.500 con.

TP.HCM: Siết chặt "mọi ngả" không để thịt heo bẩn vào chợ đầu mối

Thứ 6, 13/10/2017 | 17:52
Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trong thời gian tới sẽ được thực hiện quyết liệt tại 2 chợ đầu mối của thành phố.

Phát hiện cơ sở giết mổ heo bị lở mồm

Thứ 5, 21/09/2017 | 17:48
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số heo trong cơ sở giết mổ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đều có dấu hiệu bị lở mồm long móng.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.