Tp.HCM: Nhếch nhác rác thải trên nhiều tuyến đường
Hồ Quốc Duy
Thứ 2, 18/07/2022 | 10:00
0
Trên nhiều tuyến đường từ nội thành ra ngoại ô thành phố, dọc 2 bên đường xuất hiện nhiều bãi rác tự phát, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Dọc nhiều tuyến đường tại Tp.HCM, không khó để bắt gặp được cảnh các đống rác “khổng lồ”, dù đã có biển báo cấm. Đặc biệt, một số tuyến đường như QL22 (huyện Hóc Môn), đường Bình Long, Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) xuất hiện nhiều bãi rác lớn bốc mùi hôi thối.
Theo tìm hiểu, các bãi rác đều là tự phát, số rác thải là do người dân đi qua ngang đây hoặc người dân sống ở nơi khác mang đến đổ trộm.
Mặc dù, đã bị nhắc nhở và có biển báo cấm nhưng rác vẫn chất đống 2 bên bên đường, gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều nơi tràn ra đường, gây mất an toàn giao thông.
Nhiều năm trở lại đây, Tp.HCM cũng đã thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tp.HCM về cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.
Nhiều quận huyện cũng đã giải quyết được vấn nạn xả rác bừa bãi. Tất cả các quy định pháp luật để xử lý nạn xả rác không đúng nơi quy định đã có. Vấn đề còn lại là cần phải thực thi nghiêm quy định đã được đặt ra.
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, ách tắc giao thông đang là cản trở lớn nhất đối với sự phát triển của Tp.HCM. Vấn nạn này gây lãng phí 6 tỷ USD mỗi năm.
TAND quận 8 (TP HCM) vừa đưa ra xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng QSDĐ giữa nguyên đơn là Công ty Nam Kinh và bị đơn là Công ty Agribank.
Sau sự cố đứt cáp dự ứng lực ngầm tại nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sở GTVT TP.HCM đã ra văn bản đề nghị xem xét tạm dừng thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Người dân sống quanh khu vực cầu Tăng Long, quận 9, Tp.HCM nhiều năm nay đang sống trong cảnh đất đá, khói bụi bay mù mịt mỗi ngày, mong mỏi chờ ngày cầu hồi sinh
Khu đất vàng 6300m2 vừa bị UBND Tp.HCM thu hồi nằm trên số 33 đường Nguyễn Du và 34,36,42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1) đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.