TP.HCM thay lãnh đạo 4 công ty vụ nhận lương 'khủng'

TP.HCM thay lãnh đạo 4 công ty vụ nhận lương 'khủng'

Thứ 6, 08/11/2013 | 13:08
0
UBND TP HCM vừa công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 4 công ty công ích có cựu lãnh đạo công ty trước đó đã bị kỉ luật vì vụ nhận lương "khủng".

Nhân sự mới được thay thế cho 4 chủ tịch Hội đồng thành viên và bốn giám đốc của bốn công ty công ích gồm (Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Công viên cây xanh) đã được công bố cụ thể.

Bất động sản - TP.HCM thay lãnh đạo 4 công ty vụ nhận lương 'khủng'Các công ty có "sếp" nhận lương khủng sai phạm trong cả chi trả tiền lương cho người lao động

Theo đó, đối với Công ty Thoát nước đô thị, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thái - giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, giám đốc công ty.

Tại công ty Chiếu sáng công cộng, bổ nhiệm ông Huỳnh Trí Dũng - đảng ủy viên Tổng công ty, Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực TP HCM - giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, giám đốc công ty.

Đối với công ty Công trình giao thông Sài Gòn: bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thọ - phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 Sở Giao thông vận tải TP - giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, giám đốc công ty. Công ty Công viên cây xanh, bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa - giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP - giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, giám đốc.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, vụ 4 “sếp” của các công ty trên đã gây xôn xao dư luận vì nhận lương khủng. Theo kết luận thanh tra của UBND TP thì, 4 công ty công ích là TNHH một thành viên Thoát nước đô thị, TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn, TNHH một thành viên Công viên cây xanh và TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng đã chi lương lãnh đạo cao bất thường, gấp hàng chục lần so với người lao động, trong đó cao nhất là lương của Giám đốc Công ty thoát nước đô thị với 2,6 tỷ đồng một năm.

Ngoài ra, 4 công ty này cũng được cho là đã vi phạm quy định Luật Lao động khi hàng trăm người lao động đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn nhưng không được lãnh đạo các công ty ký. Sau đó, UBND TP cũng đã yêu cầu thanh tra toàn diện 4 công ty này.

Sau khi có kết quả thanh tra, giữa tháng 9, Ban thường vụ Thành ủy nhận định các vi phạm này làm mất uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác; mất đoàn kết nội bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân… 6 vị lãnh đạo bị cách chức, đồng thời buộc thôi việc 2 giám đốc tại 4 công ty công ích trên.

Thành ủy TP HCM đã khai trừ Đảng 2 người, đình chỉ tất cả chức vụ trong Đảng 2 người và cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy công ty đối với 3 người.

Theo Thùy Trang (PetroTimes)

Chủ tịch nước đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ 'lương khủng'

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:09
Ngoài việc hoan nghênh TPHCM đã vào cuộc mạnh mẽ xử lý những sai phạm “tày trời” của các doanh nghiệp công ích có sếp nhận “lương khủng”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ việc...

Có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ 'lương khủng'

Thứ 4, 02/10/2013 | 08:35
Có vẻ những xử lý hành chính và thu hồi lại tiền đối với 8 cá nhân lãnh đạo tại 4 công ty công ích trong vụ lương “khủng” ở TPHCM đã tạm lắng sau hơn một tháng xôn xao.

Vụ cách chức cán bộ lương khủng: Còn nhiều diễn biến tiếp theo

Thứ 2, 30/09/2013 | 16:52
"Tôi cho rằng vụ việc này chưa kết thúc mà sẽ còn nhiều diễn biến tiếp theo", ông Lê Văn Thành, Trưởng phòng nghiên cứu văn hóa - xã hội, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM, nói.

Tìm nhân sự thay thế 8 giám đốc nhận lương ‘khủng’

Thứ 5, 26/09/2013 | 14:35
TP. HCM sẽ kiên quyết khắc phục tình trạng độc quyền trong dịch vụ công ích. Địa phương này cũng đang khẩn trương tìm nhân sự thay thế 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích “lĩnh “lương khủng” đã bị cách chức và buộc thôi việc.

Lương khủng, chất độc khủng và... tha hóa khủng

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:02
Nhìn ở góc độ triết học, cùng quy luật đời sống, những kẻ tham nhũng, nhóm lợi ích mới chính là "vật cản", là chướng ngại vật to lớn trên hành trình phát triển của dân tộc.

Đình chỉ chức vụ sếp Cty thoát nước lương ‘khủng’ 2,6 tỷ đồng

Thứ 5, 07/11/2013 | 09:56
Ngày 4/9, các ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định đình chỉ chức vụ đối với 8 cá nhân trong vụ hưởng lương “khủng” của 4 doanh nghiệp công ích. Thành phố cũng thanh tra toàn diện tất cả các Cty công ích trên địa bàn.

Chủ tịch nước đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ 'lương khủng'

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:09
Ngoài việc hoan nghênh TPHCM đã vào cuộc mạnh mẽ xử lý những sai phạm “tày trời” của các doanh nghiệp công ích có sếp nhận “lương khủng”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn đề nghị khen thưởng những người phát hiện vụ việc...

Có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ 'lương khủng'

Thứ 4, 02/10/2013 | 08:35
Có vẻ những xử lý hành chính và thu hồi lại tiền đối với 8 cá nhân lãnh đạo tại 4 công ty công ích trong vụ lương “khủng” ở TPHCM đã tạm lắng sau hơn một tháng xôn xao.

Vụ cách chức cán bộ lương khủng: Còn nhiều diễn biến tiếp theo

Thứ 2, 30/09/2013 | 16:52
"Tôi cho rằng vụ việc này chưa kết thúc mà sẽ còn nhiều diễn biến tiếp theo", ông Lê Văn Thành, Trưởng phòng nghiên cứu văn hóa - xã hội, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM, nói.

Tìm nhân sự thay thế 8 giám đốc nhận lương ‘khủng’

Thứ 5, 26/09/2013 | 14:35
TP. HCM sẽ kiên quyết khắc phục tình trạng độc quyền trong dịch vụ công ích. Địa phương này cũng đang khẩn trương tìm nhân sự thay thế 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích “lĩnh “lương khủng” đã bị cách chức và buộc thôi việc.

Lương khủng, chất độc khủng và... tha hóa khủng

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:02
Nhìn ở góc độ triết học, cùng quy luật đời sống, những kẻ tham nhũng, nhóm lợi ích mới chính là "vật cản", là chướng ngại vật to lớn trên hành trình phát triển của dân tộc.

Đình chỉ chức vụ sếp Cty thoát nước lương ‘khủng’ 2,6 tỷ đồng

Thứ 5, 07/11/2013 | 09:56
Ngày 4/9, các ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định đình chỉ chức vụ đối với 8 cá nhân trong vụ hưởng lương “khủng” của 4 doanh nghiệp công ích. Thành phố cũng thanh tra toàn diện tất cả các Cty công ích trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.