TP.HCM: Chủ tịch quận 'né' tiếp dân, cấp dưới... nói đỡ?

TP.HCM: Chủ tịch quận 'né' tiếp dân, cấp dưới... nói đỡ?

Thứ 6, 04/09/2015 | 16:03
0
“Chủ trương của UBND quận rất quan tâm đến công tác tiếp dân, tuy nhiên lãnh đạo ở đây rất bận rộn, rất ít có thời gian để trao đổi trực tiếp với dân.” Vị Chánh Văn phòng UBND quận 2 cho biết.

Sau nhiều lần PV báo Người Đưa Tin đến khảo sát tình hình tiếp dân ở UBND quận 2, tại phòng tiếp dân của UBND quận 2 có dán lịch tiếp dân ghi rõ ngày thứ Năm hàng tuần sẽ có Chủ tịch Nguyễn Hoài Nam tiếp dân. Tuy nhiên hầu hết những lần PV trong vai người dân đến muốn gặp lãnh đạo UBND quận 2, thì đều được báo là lãnh đạo vắng mặt.

Kinh doanh - TP.HCM: Chủ tịch quận 'né' tiếp dân, cấp dưới... nói đỡ?

Bà Nguyễn Hồng Điệp đang trao đổi với PV.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng này, ngày 4/9, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Hồng Điệp (Chánh Văn phòng UBND quận 2) về tình hình tiếp dân của UBND quận này.

Thông tin nhanh với PV, bà Nguyễn Hồng Điệp cho biết: “Mặc dù chủ trương của UBND quận rất quan tâm đến công tác tiếp dân, tuy nhiên lãnh đạo ở đây rất bận rộn, rất ít có thời gian để trao đổi trực tiếp với dân. Chính vì thế, nếu người dân muốn gặp lãnh đạo thì đều được cán bộ tiếp dân yêu cầu viết đơn trình bày rõ vụ việc cần được giải quyết. Xét thấy sự việc của dân có thể giải quyết được thì lãnh đạo mới lên lịch để tiếp công dân hoặc trả lời người dân bằng văn bản.”

Khi PV thắc mắc về việc, dù phòng tiếp dân đã lên lịch cụ thể và có thông báo với người dân nhưng nhiều lần dân đến thì lãnh đạo báo vắng mặt, bà Điệp giải thích: “Trường hợp đó là do lãnh đạo UBND bận việc đột xuất nên không thể tiếp dân được. Những lần như thế cán bộ tiếp dân sẽ báo lại với người dân và hẹn lại vào ngày khác.”

Theo quy định của Luật tiếp công dân, Chủ tịch UBND các quận huyện 1 tháng ít nhất 2 ngày tiếp công dân trực tiếp. Trong trường hợp có công tác đột xuất thì phải ủy quyền lại cho Phó chủ tịch hoặc người có thẩm quyền giải quyết để tiếp dân đồng thời thông báo cho dân biết theo luật định.

Tuy nhiên, theo bà Điệp, một tháng ở UBND Quận 2, Chủ tịch chỉ tiếp công dân 1 lần/ tháng. Những lần tiếp dân mà Chủ tịch bận đột xuất nhưng cũng khô

Cùng chuyên mục

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.