Trung Quốc tìm cách ngăn Philippines mua tiêm kích FA-50

Trung Quốc tìm cách ngăn Philippines mua tiêm kích FA-50

Thứ 3, 22/10/2013 | 13:02
0
Bắc Kinh vừa yêu cầu Seoul không bán máy bay chiến đấu FA-50 cho Manila. Tờ Chosun Ilbo, trích dẫn thông tin từ Yomiuri Simbun số ra cuối tuần qua, yêu cầu này đã được Trung Quốc nêu lên trước cuộc họp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc với đồng nhiệm Philippines vào tuần trước tại Seoul.

Tuy nhiên, đòi hỏi của Bắc Kinh đã bị Seoul bác bỏ.

Quan điểm dứt khoát của Seoul đối với yêu cầu của Bắc Kinh đã được chính nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye nêu bật trong cuộc họp Thượng đỉnh với đồng nhiệm Philippines Benigno Aquino ngày 17/10/2013.

Quân sự - Trung Quốc tìm cách ngăn Philippines mua tiêm kích FA-50

Theo nhật báo Chosun Ilbo, trong cuộc họp, Tổng thống Park Geun Hye không những đã cám ơn Tổng thống Aquino về quyết định đặt mua loại phi cơ FA-50 của Hàn Quốc, mà lại còn yêu cầu đẩy nhanh tiến trình ký kết hợp đồng.

Còn tờ Yomiuri Shimbun cho biết, Hàn Quốc đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc và nói rằng Seoul không thể chấp nhận “sự can thiệp” vào hồ sơ xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc, một vấn đề mang tính chất lợi ích quốc gia.

Nhân chuyến công du Hàn Quốc của Tổng thống Philippines, hai nước đã đạt được thỏa thuận về tăng cường hợp tác trong nhiều lãnh vực, trong đó có công nghiệp quốc phòng. Chính trong thỏa thuận về công nghiệp quốc phòng mà Philippines đã đàm phán với Hàn Quốc về hợp đồng mua 12 chiến đấu FA-50 do Hàn Quốc chế tạo trên cơ sở loại máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle sẵn có.

Quân sự - Trung Quốc tìm cách ngăn Philippines mua tiêm kích FA-50 (Hình 2).

Về mặt chính thức, Hàn Quốc lẽ dĩ nhiên đã bác bỏ thông tin trên tờ Yomiuri Shimbun về sức ép của Trung Quốc. Thế nhưng, một cách không chính thức, nhiều quan chức chính quyền Seoul đã xác nhận áp lực này.

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết: “Mỗi lần truyền thông Hàn Quốc hay Philippines đưa tin về hợp đồng mua bán máy bay FA-50, Trung Quốc đều đã có phản ứng nhạy cảm và tìm cách xác minh các thông tin đó qua các kênh ngoại giao”.

Quan chức chính phủ này khẳng định rằng thương vụ bán chiến đâu cơ cho Philippines sẽ tiếp tục được xúc tiến.

Giải thích về nguyên nhân thúc đẩy Bắc Kinh gây sức ép trên Seoul về thương vụ kể trên, một quan chức chính quyền Hàn Quốc khác nhận xét: “Philippines đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh nhiều lần phản đối (việc Hàn Quốc bán vũ khí cho Philippines)”.

Ngoài hợp đồng mua chiến đấu cơ FA-50, báo chí Hàn Quốc còn cho biết là Manila cũng đang đàm phán với Seoul về hợp đồng khoảng 650 triệu đô la để mua hộ tống hạm do Hàn Quốc chế tạo.

Phong Dao

Dàn vũ khí Philippines mua sắm từ đầu năm

Chủ nhật, 28/07/2013 | 14:10
Để tăng cường sức mạnh cho quân đội, Manila đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội bằng nhiều hợp đồng mua vũ khí từ nhiều nguồn khác nhau.

Hiện đại hóa quân đội Philippines: Nói dễ hơn làm

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:08
Tuyên bố hiện đại hóa quân đội của Philippines là một điều nói dễ hơn làm không muốn nói là lực bất tòng tâm đối với nền kinh tế nước này.

Philippines ‘thay máu’ không quân

Thứ 6, 05/07/2013 | 10:16
Trong ba năm tới, Philippines sẽ tiến hành chương trình quy mô hiện đại hóa không quân bằng việc sắm mới một loạt chiến đấu cơ, ra-đa, máy bay tuần thám, cường kích cơ và nhiều trang bị quân sự hiện đại khác.

Lý lịch 30 chiến hạm ‘gốc Việt’ trong Hải quân Philippines

Chủ nhật, 28/07/2013 | 12:37
Trước năm 1975, Mỹ đã viện trợ cho quân đội Sài Gòn hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ. Sau này, qua các tài liệu cả chính thức và không chính thức, ít nhất 30 chiếc đã chạy sang Philippines và gia nhập hải quân nước này. Trong đó, khu trục hạm HQ 01 Trần Hưng Đạo là soái hạm của Philippines.

Ba 'cột trụ' hợp thành quân đội Hàn Quốc

Chủ nhật, 17/02/2013 | 09:08
Quân đội Hàn Quốc là một trong những lực lượng quân sự mạnh mẽ hàng đầu thế giới với trang bị hiện đại.

Các 'đại gia' châu Á chạy đua tiêm kích thế hệ 5

Thứ 3, 17/09/2013 | 20:16
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và cả Hàn Quốc đều bày tỏ những tham vọng của mình trong việc sở hữu tiêm kích thế hệ 5 làm cho cuộc đua này trở nên sôi nổi hơn.

Dàn vũ khí Philippines mua sắm từ đầu năm

Chủ nhật, 28/07/2013 | 14:10
Để tăng cường sức mạnh cho quân đội, Manila đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội bằng nhiều hợp đồng mua vũ khí từ nhiều nguồn khác nhau.

Hiện đại hóa quân đội Philippines: Nói dễ hơn làm

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:08
Tuyên bố hiện đại hóa quân đội của Philippines là một điều nói dễ hơn làm không muốn nói là lực bất tòng tâm đối với nền kinh tế nước này.

Philippines ‘thay máu’ không quân

Thứ 6, 05/07/2013 | 10:16
Trong ba năm tới, Philippines sẽ tiến hành chương trình quy mô hiện đại hóa không quân bằng việc sắm mới một loạt chiến đấu cơ, ra-đa, máy bay tuần thám, cường kích cơ và nhiều trang bị quân sự hiện đại khác.

Lý lịch 30 chiến hạm ‘gốc Việt’ trong Hải quân Philippines

Chủ nhật, 28/07/2013 | 12:37
Trước năm 1975, Mỹ đã viện trợ cho quân đội Sài Gòn hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ. Sau này, qua các tài liệu cả chính thức và không chính thức, ít nhất 30 chiếc đã chạy sang Philippines và gia nhập hải quân nước này. Trong đó, khu trục hạm HQ 01 Trần Hưng Đạo là soái hạm của Philippines.

Ba 'cột trụ' hợp thành quân đội Hàn Quốc

Chủ nhật, 17/02/2013 | 09:08
Quân đội Hàn Quốc là một trong những lực lượng quân sự mạnh mẽ hàng đầu thế giới với trang bị hiện đại.

Các 'đại gia' châu Á chạy đua tiêm kích thế hệ 5

Thứ 3, 17/09/2013 | 20:16
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và cả Hàn Quốc đều bày tỏ những tham vọng của mình trong việc sở hữu tiêm kích thế hệ 5 làm cho cuộc đua này trở nên sôi nổi hơn.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.