TQ lần đầu tiết lộ bí mật lý do mua tiêm kích Su-35

TQ lần đầu tiết lộ bí mật lý do mua tiêm kích Su-35

Thứ 2, 21/10/2013 | 10:01
0
Trung Quốc đã quyết định mua máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga bởi vì nó có thể phóng tên lửa về phía sau, bắn, theo đại tá Wu Guohui, một giáo sư tại Đại học Quốc phòng Bắc Kinh.

Nga thiết kế tên lửa không đối không R-73m2 và R-74ME, Mỹ thiết kế AIM-9X và Trung Quốc thiết kế PL-10 đều có khả năng chống lại máy bay địch từ phía sau. Tên lửa có "mũi hình nón" và cánh được sửa đổi để khắc phục những mất ổn định trong thời gian ngắn – khi bay ngược trở lại phía sau – sau khi khởi động.

Quân sự - TQ lần đầu tiết lộ bí mật lý do mua tiêm kích Su-35

Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ có khả năng vượt trội so với các máy bay cùng thế hệ

Sự ra đời của tên lửa bắn ra phía sau, bắn đã thay đổi khái niệm về không chiến, theo Wu. Trong chiến đấu không đối không thông thường, một máy bay chiến đấu phải bắn hạ kẻ thù từ phía sau (máy bay phải bay sau hoặc bay đối đầu với đối phương). Với tên lửa bắn ra phía sau (ngược với hướng bay của máy bay) và màn hình hiển thị chiếu hậu AA gắn trên mũ của phi công, máy bay chiến đấu trong tương lai có thể tấn công mục tiêu đang ở phía sau lưng họ.

Quân sự - TQ lần đầu tiết lộ bí mật lý do mua tiêm kích Su-35 (Hình 2).

Su-35 có hệ thống radar phía đuôi cực mạnh

Vì vậy, việc Su-35, máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ được trang bị trong lực lượng Không quân PLA sẽ giúp Không quân Trung Quốc và ngành công nghiệp hàng không nước này có được khả năng chiến đấu mới. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ có thể có khả năng cải tiến theo thực tế chiến đấu từ mô hình Su-35.

Phong Dao (Theo Wanchinatimes)

Su-35 không qua mặt được ‘mắt thần’ Vera-E của Việt Nam

Thứ 3, 09/07/2013 | 07:19
Là máy bay thế hệ 4++, có nghĩa là tiêm kích đa năng Su-35 mà Trung Quốc vừa đàm phán với Nga để mua 100 chiếc có những tính năng của máy bay thế hệ 5, trong đó có việc giảm tiết diện phản xạ. Tuy nhiên, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn.

Nga hy vọng Việt Nam mua 24 Su-35 như Trung Quốc

Thứ 3, 20/08/2013 | 16:09
Sau khi bán cho Trung Quốc 100 Su-35, tiêm kích đa năng thế hệ 4++, Nga hy vọng Việt Nam sẽ tiếp bước người hàng xóm, cũng sẽ mua loại tiêm kích hiện đại này để đảm bảo sự cân bằng tối thiểu.

Việt Nam nên mua Mig-35 đủ sức khắc chế Su-35

Thứ 5, 04/07/2013 | 19:22
Trung Quốc vừa thỏa thuận mua của Nga 100 máy bay Su-35 tiêm kích đa năng thế hệ 4++ gây nhiều quan ngại cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất là các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp lãnh thổ như Nhật, Hàn và các nước quanh biển Đông. Riêng Việt Nam, một số chuyên gia quân sự cho rằng, nên mua Mig-35, dòng tiêm kích 4++ khác cũng của Nga, làm đối trọng.

Nga lại 'tung hỏa mù' Trung Quốc về Su-35

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:43
Ngày 7-9, phó giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết, Moscow và Bắc Kinh dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận bán máy bay chiến đấu Su-35 của Nga cho Trung Quốc vào năm 2014. Thông tin này khác với thông tin được đưa ra trước đó, rằng các phi công Trung Quốc sẽ sớm được lái Su-35.

Ảnh: Chiến đấu cơ SU-35 của Nga chinh phục thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Nga và Trung Quốc đã có hợp tác sơ bộ về việc cung cấp 24 máy bay tiêm kích Su35. Đây không phải là năm đầu tiên Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến loại máy bay có tính năng gần với loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm.

Trung Quốc có thể sở hữu Su-35 vào cuối năm nay

Thứ 3, 11/06/2013 | 08:28
Trả lời câu hỏi bao giờ những cuộc thương thảo về việc cung cấp tiêm kích đa năng Su-35 cho Trung Quốc kết thúc, Tổng giám đốc Tập đoàn quốc gia Rostex Sergei Chemezov cho biết, đến cuối năm nay, hợp đồng sẽ được ký kết.

Màn 'show hàng' của Su-35 trước chuyên gia Trung Quốc

Thứ 4, 12/06/2013 | 09:57
Chiếc Su-35 số hiệu 07 của Nga đã có màn trình diễn “show hàng” cho phái đoàn chuyên gia Trung Quốc đánh giá.

Su-35 không qua mặt được ‘mắt thần’ Vera-E của Việt Nam

Thứ 3, 09/07/2013 | 07:19
Là máy bay thế hệ 4++, có nghĩa là tiêm kích đa năng Su-35 mà Trung Quốc vừa đàm phán với Nga để mua 100 chiếc có những tính năng của máy bay thế hệ 5, trong đó có việc giảm tiết diện phản xạ. Tuy nhiên, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn.

Nga hy vọng Việt Nam mua 24 Su-35 như Trung Quốc

Thứ 3, 20/08/2013 | 16:09
Sau khi bán cho Trung Quốc 100 Su-35, tiêm kích đa năng thế hệ 4++, Nga hy vọng Việt Nam sẽ tiếp bước người hàng xóm, cũng sẽ mua loại tiêm kích hiện đại này để đảm bảo sự cân bằng tối thiểu.

Việt Nam nên mua Mig-35 đủ sức khắc chế Su-35

Thứ 5, 04/07/2013 | 19:22
Trung Quốc vừa thỏa thuận mua của Nga 100 máy bay Su-35 tiêm kích đa năng thế hệ 4++ gây nhiều quan ngại cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất là các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp lãnh thổ như Nhật, Hàn và các nước quanh biển Đông. Riêng Việt Nam, một số chuyên gia quân sự cho rằng, nên mua Mig-35, dòng tiêm kích 4++ khác cũng của Nga, làm đối trọng.

Nga lại 'tung hỏa mù' Trung Quốc về Su-35

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:43
Ngày 7-9, phó giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết, Moscow và Bắc Kinh dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận bán máy bay chiến đấu Su-35 của Nga cho Trung Quốc vào năm 2014. Thông tin này khác với thông tin được đưa ra trước đó, rằng các phi công Trung Quốc sẽ sớm được lái Su-35.

Ảnh: Chiến đấu cơ SU-35 của Nga chinh phục thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Nga và Trung Quốc đã có hợp tác sơ bộ về việc cung cấp 24 máy bay tiêm kích Su35. Đây không phải là năm đầu tiên Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến loại máy bay có tính năng gần với loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm.

Trung Quốc có thể sở hữu Su-35 vào cuối năm nay

Thứ 3, 11/06/2013 | 08:28
Trả lời câu hỏi bao giờ những cuộc thương thảo về việc cung cấp tiêm kích đa năng Su-35 cho Trung Quốc kết thúc, Tổng giám đốc Tập đoàn quốc gia Rostex Sergei Chemezov cho biết, đến cuối năm nay, hợp đồng sẽ được ký kết.

Màn 'show hàng' của Su-35 trước chuyên gia Trung Quốc

Thứ 4, 12/06/2013 | 09:57
Chiếc Su-35 số hiệu 07 của Nga đã có màn trình diễn “show hàng” cho phái đoàn chuyên gia Trung Quốc đánh giá.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.