Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ chồng tẩm xăng đốt vợ ở Quảng Nam

Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ chồng tẩm xăng đốt vợ ở Quảng Nam

Thứ 6, 23/03/2018 | 17:00
0
Đang bực tức vì việc đánh đề chỉ trúng 1 triệu đồng, đúng lúc đó, vợ lại nhắc nhở hát karaoke nhỏ cho con ngủ, Tiên đã dùng xăng đốt người "đầu gối tay ấp" bị bỏng nặng. Vụ án vừa được TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm với Lưu Văn Tiên (SN 1990), trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam về tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là chị Tạ Thị T. (SN 1995), vợ Tiên, báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh đưa tin. 

Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ chồng tẩm xăng đốt vợ ở Quảng Nam

Bị cáo Lưu Văn Tiên tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 3/8/2017, Tiên cùng anh ruột và dượng tổ chức nhậu tại nhà riêng. Đến 20h cùng ngày, khi chị Tạ Thị T., cùng 2 con đang xem tivi ở phòng khách thì Tiên chạy lại tắt, bảo vợ bế con vào phòng ngủ và mở karaoke hát.

Khoảng 21h, sau khi tàn cuộc nhậu, Tiên nghĩ đến chuyện có người cho con số 52 nhưng hắn chỉ đánh số đề được 2 đài và trúng được 1 triệu đồng, còn 1 đài không đánh được nên đâm ra bực tức. Đúng lúc này, chị T. đi xuống bếp để dọn dẹp gặp Tiên nên nói: “Bữa sau có hát karaoke thì mở nhỏ lại cho con ngủ”.

Cay cú khi bị nhắc nhở, lại sẵn có men trong người, Tiên lấy chai nhựa đi ra xe máy rút xăng vào chai rồi mang xuống bếp tạt lên người vợ và bật lửa đốt.

Bị tạt xăng đốt, chị T. chạy ra sau nhà lấy nước tự tạt vào người rồi bất tỉnh và được người nhà đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, chị T. bị bỏng xăng với diện tích 65%, tỷ lệ thương tích là 60% (Bản giám định ngày 8/8/2017).

Về phía Tiên, sau khi gây án, hắn đã đến Công an xã Tam Xuân 2 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo báo Công lý, luật sư chỉ định bào chữa cho bị cáo đề nghị tòa xem xét lại tội danh của Tiên. Vì tại phiên tòa, bị cáo này khai chỉ cố ý gây thương tích để đe dọa vợ chứ không có ý định giết.

Ngoài ra, luật sư này cho rằng Kết quả giám định ngày 8/8/2017, không phản ánh đầy đủ thương tích chị T. và có thể ảnh hưởng đến mức hình phạt của bị cáo nên đề nghị giám định lại thương tích của nạn nhân.

Nói về vấn đề này, chị T. cho rằng, tỷ lệ thương tích tại thời điểm vừa xảy ra vụ việc mới đúng, còn sau khi bình phục, 1 số vết thương, vết bỏng trên người đã lành nên chị không đồng ý đi giám định lại.

Sau thời gian nghị án, xét thấy giám định lại tỷ lệ thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ và khả năng lao động của chị T. là cần thiết nên HĐXX tuyên trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung.

Hà Giang (t/h)

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ bị người tình đốt bỏng 92% cơ thể

Thứ 5, 22/03/2018 | 09:41
Vào chiều qua (21/3), phía bệnh viện đã cho H. về nhà. Sáng nay, gia đình thiếu nữ H. tiếp tục đưa nạn nhân xuống bệnh viện vì nạn nhân có dấu hiệu tỉnh táo.

Khởi tố đối tượng đổ xăng đốt vợ bất thành liền cầm dao truy sát

Thứ 5, 08/03/2018 | 10:50
Sau khi đốt vợ không thành, Bắc đã dùng dao chém chị A. nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nguy kịch.

Vụ tẩm xăng đốt con trai và cháu ruột: Gia đình có đơn xin không giải quyết hình sự

Thứ 2, 05/03/2018 | 12:07
Liên quan đến việc đối tượng Phùn A Nhì tẩm xăng đốt con trai và cháu ruột dẫn đến việc cả 2 cháu đều bị bỏng nặng, hiện tại đối tượng đang được cơ quan công an cho tại ngoại.

Điều tra vụ đối tượng đốt quán cà phê rồi tự sát sau khi đâm vợ cũ

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:20
Xảy ra cự cãi với vợ cũ, Công rút dao đâm nạn nhân. Khi chị này thoát được ra ngoài, Công tức giận phóng hỏa đốt quán cà phê rồi dùng dao tự sát.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.