Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ đường dây bán

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ đường dây bán "logo xe vua"

Võ Công Thư
Thứ 5, 19/04/2018 | 19:16
0
Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bán “logo xe vua” từng gây xôn xao dư luận.

Chiều 19/4, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án bán “logo xe vua” ra xét xử với phần xét hỏi.

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ đường dây bán 'logo xe vua'

Các bị cáo trong đường dây bán "logo xe vua" tại tòa.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa hỏi bị cáo Thới về mục đích in và bán logo “Garage Thành Đô”. Bị cáo Thới nói, việc in logo này là để quảng cáo. Bên cạnh đó, logo này có tác dụng giúp các tài xế xe ôm biết xe nào của Thới để báo chỉ đường né tránh đoàn liên ngành của lực lượng chức năng.

“Vậy logo ký hiệu 68 thì mục đích để làm gì?”, đại diện VKS hỏi. Trước câu hỏi này, bị cáo Thới im lặng. Bị cáo Thới cũng thừa nhận, cáo trạng quy kết về hành vi của mình là đúng và có hưởng lợi từ việc bán “logo xe vua” với số tiền là 1,3 tỷ đồng. Bị cáo Thới cho biết, toàn bộ số tiền mà Thới hưởng lợi đã nộp cho cơ quan điều tra.

Trước đó, trong phần xét hỏi buổi sáng, Thới khai, chỉ bán logo cho khoảng 500 – 600 lượt xe chứ không phải 15.000 lượt xe. Số tiền bán được cũng ít hơn nhiều so với số tiền 23 tỷ đồng như cáo trạng quy kết.

Cũng trong phiên xét xử buổi chiều, đại diện VKS cho gọi bị cáo Vân lên xét hỏi. Trả lời VKS, bị cáo Vân nói mục đích in logo hình mặt trời là bởi nhiều anh em trong nghề vận tải (trong đó có bị cáo Vân) thường hay bị CSGT xử phạt nên in làm ký hiệu. Sau đó, Vân có xin số điện thoại của CSGT và cấp trên của CSGT, TTGT để nhờ giúp đỡ, bỏ qua vi phạm.

Sau phần xét hỏi của đại diện VKS, HĐXX cho rằng, vụ án còn nhiều vấn đề khó hiểu, chưa thể làm rõ trong phần xét hỏi tại tòa nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Như đã thông tin, đường dây mua bán “logo xe vua” do 2 bị cáo Nguyễn Văn Thới (SN 1976) và Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982) cầm đầu. Cả 2 bị cáo đều bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Hai bị cáo này cùng với 8 đồng phạm liên kết với 80 CSGT, TTGT để bảo kê xe vi phạm, quá tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Đường dây bán “logo xe vua” này đã bán cho khoảng 15.000 lượt ô tô, thu lợi bất chính gần 23 tỷ đồng. Trong số tiền thu lợi bất chính này, Thới, Vân và các đồng phạm khai đã đưa hối lộ cho 80 cán bộ CSGT, TTGT của các tỉnh, thành kể trên.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra, chỉ có duy nhất 1 CSGT thừa nhận có nhận tiền của Thới, Vân để “giúp đỡ” xe vi phạm. 79 cán bộ CSGT, TTGT phủ nhận việc nhận tiền và thoát tội.

Cán bộ CSGT duy nhất thừa nhận sai phạm là Nguyễn Cảnh Chân (SN 1973, cán bộ đội 1 – phòng CSGT tỉnh Đồng Nai). Bị cáo này bị cáo buộc tội Môi giới hối lộ.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Chân khai, đã đưa cho sếp của mình là ông Đỗ Hữu Tuyến - Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Đồng Nai số tiền 300 triệu đồng (trong số 603 triệu đồng mà Thới đưa cho Chân) để bảo kê “xe vua”.

Xét xử đường dây bán “logo xe vua”: Cán bộ CSGT khai đưa cho sếp 300 triệu đồng

Thứ 5, 19/04/2018 | 15:03
Trong vụ án bán “logo xe vua”, chỉ có duy nhất 1 CSGT thừa nhận có nhận tiền để bảo kê. Ra tòa, nguyên CSGT này "tố" sếp của mình là ông Đỗ Hữu Tuyến, Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Đồng Nai có nhận 300 triệu đồng để bảo kê cho “xe vua”.

Xét xử đường dây bán “logo xe vua”: Chỉ khởi tố về các tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ

Thứ 5, 19/04/2018 | 11:36
Những kẻ cầm đầu đường dây bán “logo xe vua” khai đã có chung chi cho 80 cán bộ CSGT, TTGT để được bỏ qua lỗi vi phạm, quá tải. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất 1 cán bộ CSGT thừa nhận có nhận tiền, 79 cán bộ còn lại đều phủ nhận.

Hà Nội: CSGT truy đuổi, tóm gọn đối tượng vừa trộm xe máy

Thứ 6, 30/03/2018 | 16:35
Tổ công tác đội CSGT số 3 (thuộc phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đang làm nhiệm vụ thì nghe thấy tiếng tri hô của người dân nên đã phối hợp bắt giữ tên trộm xe máy.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.