Trả hồ sơ, điều tra lại nhóm lừa phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ

Trả hồ sơ, điều tra lại nhóm lừa phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 2, 04/09/2017 | 14:47
0
Sau khi xem xét hồ sơ và trao đổi với đại diện Đại sứ quán Nigeria, HĐXX đã thống nhất trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Ngày 4/9, nguồn tin từ TAND TP.Cần Thơ, cơ quan này đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Micheal IkeChukwu Leonard (45 tuổi, quốc tịch Nigeria) và các đồng phạm gồm: Huỳnh Hạ Bình (27 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (25 tuổi, em ruột Bình, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (26 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM).

Pháp luật - Trả hồ sơ, điều tra lại nhóm lừa phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ

Micheal và các đồng phạm tại phiên xét xử ngày 31/7.

Nhóm người nêu trên bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử vào ngày 31/7 vừa qua. Phiên xét xử này có sự tham gia của đại diện lãnh sự quán Nigeria. HĐXX đã thẩm tra danh sách các bị hại có mặt tại phiên tòa và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Sau phần thẩm tra, thư ký phiên tòa thông báo phiên tòa bị tạm hoãn do nhiều bị hại và những người liên quan không đến theo giấy triệu tập. Một số bị hại, cũng có đơn gửi đến HĐXX xin vắng mặt.

Thông qua người phiên dịch, đại diện lãnh sự quán Nigeria cho biết, đã đề nghị xin hoãn phiên toà để có thời gian nghiên cứu hồ sơ. HĐXX đã thống nhất trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Quá trình điều tra chưa làm rõ được nhân thân của bị cáo Micheal và không xác định rõ được nơi cư trú cụ thể tại Nigeria. Hồ sơ pháp lý thiếu một số thủ tục cần thiết.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2014, Bình lên mạng Internet và làm quen được Micheal. Sau đó, Bình sang Campuchia chung sống như vợ chồng với Micheal. Cả hai mở cửa hàng chuyên nhập quần áo từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam để bán lại ở thị trường Campuchia và Nigeria.

Thời gian này, nhiều người bạn của Micheal ở nhiều quốc gia khác nhau đến cửa hàng chơi.

Từ tháng 3/2015, Bình và Micheal tham gia lừa đảo cùng với Landlord. Sau đó, Bình và Micheal tách ra “làm ăn riêng”. Thấy lừa đảo dễ dàng, Bình lôi kéo em gái là Uyển tham gia vào đường dây.  

Hàng ngày, Micheal cùng với một số người khác sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin làm quen với những người phụ nữ Việt Nam và tự giới thiệu là người nước ngoài thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn như vừa ly hôn hoặc vợ chết. Sau đó, Micheal ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân với nạn nhân.

Để chứng minh tình cảm của mình, Micheal nói dối là muốn tặng một “thùng quà” chứa những đồ vật giá trị như: Laptop, điện thoại di động, nữ trang và mỹ phẩm,... từ Mỹ về Việt Nam xem như là quà ra mắt.

Từ thông tin do Micheal cung cấp, Bình cùng với em gái giả làm nhân viên hải quan, dựng lên kịch bản có trình tự, kết cấu hợp lý như: Trong thùng quà có số lượng lớn ngoại tệ buộc phải nộp phạt cho để bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn tương tự, đầu năm 2015, Micheal và Bình đã lừa một phụ nữ ở Cần Thơ chiếm đoạt của nạn nhân 644 triệu đồng.

Ngoài ra, Micheal còn có người bạn là Diogu Chukwudum Camillus (tên thường gọi Mickey hoặc Demich, cùng quốc tịch Nigeria). Nhi là bạn gái của Diogu và giúp sức cho người này lừa đảo.

Qua điều tra, cuối tháng 3/2016, Công an TP.Cần Thơ đã lần lượt bắt giữ Micheal, Bình, Uyển và Nhi. Riêng Diogu, y đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã thu giữ của nhóm lừa đảo gồm tiền Việt Nam, USD, điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, USB…

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ tháng 3/2015 đến ngày 31/3/2016, nhóm người này đã chiếm đoạt của 37 bị hại, với số tiền gần 5,3 tỷ đồng.

Lộ diện 'tiểu yêu' chuyên gọi điện giúp trai Tây lừa tiền

Thứ 7, 02/07/2016 | 10:38
Đóng vai trò quan trọng để các đối tượng nước ngoài lừa tiền quý bà, nữ “nhân viên chuyển quà” đã sa lưới công an.

Tin lời 'mật ngọt' tặng quà của trai tây, nhiều người bị lừa 'nặng'

Thứ 6, 20/11/2015 | 14:00
Tưởng bạn facebook ở nước ngoài hào phóng gửi quà, nhiều người đã đóng các khoản “phí hải quan” để nhận. Tuy nhiên, đây là một hình thức lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng nước ngoài tổ chức.

Những ngón đòn ‘săn tình’, lừa tiền của gã trai Tây tuổi tứ tuần

Thứ 7, 19/09/2015 | 20:26
Sau khi trở nên thân tình, gã trai Tây tuổi tứ tuần bắt đầu nói đến chuyện tiền nong. Lấy cớ nhờ “bạn gái” facebook hỗ trợ tiền để ký hợp đồng xây dựng, hắn từng bước “cuỗm” gần 600 triệu đồng.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương