Trả hồ sơ vụ ông Cao Minh Quang, yêu cầu giải mật tài liệu liên quan

Trả hồ sơ vụ ông Cao Minh Quang, yêu cầu giải mật tài liệu liên quan

Thứ 6, 27/05/2022 | 06:40
0
Viện KSND Tối cao vừa yêu cầu điều tra bổ sung vụ việc tại Công ty dược Cửu Long và sớm giải mật tài liệu để giải quyết vụ án.

Ngày 23/5, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định điều tra bổ sung vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long.

Trong vụ án này, cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị cơ quan điều tra xác định đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, không phát hiện việc công ty được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Căn cứ để trả hồ sơ, theo Viện kiểm sát cần làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý dược, trong việc kiểm tra Công ty Cửu Long giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu USD mà không báo cáo Bộ Y tế.

Cách đây vài ngày, ông Nguyễn Việt Hùng bị TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù trong vụ án buôn bán thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada xảy ra tại Công ty VN Pharma.

Viện kiểm sát cũng yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục đôn đốc tiến hành giải mật tài liệu liên quan để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng từ ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) nhận được quyết định trả hồ sơ.

Liên quan đến vụ án, hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế; Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liêm, cựu Phó ban phòng chống dịch H5N1 Bộ Y tế và Phạm Thị Nga, cựu Kế toán trưởng Ban phòng chống dịch H5N1 Bộ Y tế cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can là lãnh đạo, cán bộ của Công ty dược Cửu Long bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Lương Văn Hóa, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó tổng giám đốc; Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, cựu Giám đốc xuất nhập khẩu và Nguyễn Thanh Hải, cựu Kế toán trưởng.

Theo kết luận, năm 2005, trước yêu cầu phục vụ phòng chống dịch cúm A (H5N1), Bộ Y tế đã đặt hàng Công ty dược phẩm Cửu Long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc Oseltamivir, giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp đàm phán được giảm giá nguyên liệu thì cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chỉnh giá.

Tài liệu cơ quan điều tra thu thập thể hiện, từ năm 2006 Công ty dược phẩm Cửu Long đã được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu USD. Tuy nhiên bị can Hóa đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo, tài liệu kinh doanh để che giấu việc này và để ngoài sổ sách số tiền hơn 3,8 triệu USD.

"Mặc dù đã được giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu USD nhưng lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị can Hóa đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Văn Thanh Hải không thông báo cho Bộ Y tế biết mà giữ lại, hạch toán giảm dần trái nguyên tắc kế toán để hưởng lợi tập thể…", kết luận điều tra nêu.

Các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật với Bộ Y tế với mục đích giữ lại hơn 3,8 triệu USD. Hành vi này bị cơ quan điều tra cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Cũng theo kết luận, mặc dù đến nay bị can Hóa và Nghĩa đều không thừa nhận việc được giảm giá mua nguyên liệu, tuy nhiên căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm cựu lãnh đạo Công ty dược phẩm Cửu Long đã biển thủ hơn 3,8 triệu USD và chi sai quy định.

Do đó cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhóm bị can này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được Bộ Y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, sau khi kiểm tra các vấn đề liên quan, bị can Quang phát hiện Công ty dược phẩm Cửu Long còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn 3,8 triệu USD nhưng ông không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ.

"Sau khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị tiếp tục kiểm tra làm rõ, Cao Minh Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện kiểm tra để thu hồi lại cho Nhà nước số tiền Công ty dược phẩm Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu, gây thiệt hại tài sản nhà nước", kết luận nêu.

Thời điểm ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, ông Quang đã không chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế kiểm tra lại việc thanh toán tiền mua nguyên liệu của Công ty dược phẩm Cửu Long để làm rõ số tiền hơn 3,8 triệu USD.

Khai tại cơ quan điều tra, ông Quang lý giải "việc kiểm tra tài chính là của thứ trưởng phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ bị can được giao". Ông Quang cũng khai vì "bận nhiều việc" nên không đề xuất hay giao đơn vị chức năng kiểm tra tiếp.

Cựu thứ trưởng thừa nhận có thiếu sót khi không thực hiện kiến nghị của Bộ Y tế nên không biết Công ty dược phẩm Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD và xin tự nguyện khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Cao Minh Quang đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Tuổi trẻ, Tiền phong, Lao động, Thanh niên)

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị truy tố

Thứ 6, 13/05/2022 | 16:21
Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi để nhóm cựu lãnh đạo Công ty Dược phẩm Cửu Long giữ lại hơn 3,8 triệu USD - tiền được giảm giá mua nguyên liệu thuốc.

Dược Cửu Long lên tiếng về vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị khởi tố

Thứ 2, 14/03/2022 | 16:08
Dược Cửu Long khẳng định vụ việc liên quan đến cựu Thứ trưởng Y tế là vấn đề pháp lý của giai đoạn cũ, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động hiện nay của DN.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Thứ 6, 11/03/2022 | 17:32
Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Y tế bị khởi tố với cáo buộc không kiểm tra việc đặt hàng sản xuất thuốc ở Công ty Dược Cửu Long.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.