Trà Ô Long Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu

Trà Ô Long Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Công ty thực phẩm Ito En của Nhật Bản vừa thu hồi 400.000 gói trà Ô Long Trung Quốc do chứa lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép.

Việc thu hồi diễn ra sau khi kết quả khảo sát an toàn thực phẩm tại Nhật phát hiện có hóa chất trừ sâu ở tỷ lệ cao.

Được biết những gói trà này được nhập khẩu từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và có hạn sử dụng đến cuối tháng 11 năm 2013.

“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tự nguyện và tìm thấy một lượng thuốc trừ sâu cao trong trà sau khi nhiều công ty khác thông báo về trà Ô Long”, người đại diện Ito En nói.

Xã hội - Trà Ô Long Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu

Công ty này cũng đang tiến hành kiểm tra các mẫu trà Ô Long, đồng thời gửi đến các cơ quan chức năng Trung Quốc. Việc bán các sản phẩm liên quan đã được đình chỉ cho đến khi tìm ra nguyên nhân.

Hiện công ty này chưa nhận được khiếu nại nào về sức khỏe từ khách hàng.

Sau hang loạt bê bối liên quan đến thực phẩm Trung Quốc như sữa chứa melamine gây ung thư, kháng sinh Trung Quốc làm từ cống rãnh, bánh bao chứ thuốc trừ sâu…

Hiện, quy trình xuất sản phẩm của Trung Quốc qua Nhật phải qua khẩu kiểm tra, dấu kiểm định an toàn thực phẩm của nước này.

Sự kiện Nhật Bản gửi trả hàng nhập về Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước sụt giảm từ khi vấn đề tranh giành chủ quyền đảo Senkaku/ Điếu Ngư trở nên căng thẳng hơn.

Thiên Yết (t/h)