Trả thù cho em trai, anh lĩnh án 5 năm tù giam

Trả thù cho em trai, anh lĩnh án 5 năm tù giam

Thứ 7, 01/06/2013 | 10:56
0
Ngày 31/5/2013, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế) đã xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Ngọc Toàn (SN 1988), trú tại thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh (TX. Hương Trà), về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của VKSND TX. Hương Trà được biết: Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/9/2012, Nguyễn Xuân Ngọc Tài (em ruột của Toàn) đã bất ngờ bị 6 thanh niên ập vào đánh tại quán bà Khôi thuộc xã Hương Vinh. Sau khi “xử lý” xong, cả nhóm cùng nhau đi về theo hướng đường Đặng Tất - Cầu Bạch Yến.

Lúc đó, Toàn vừa đi ra từ quán cà phê Hạnh Phúc ở tại địa chỉ thôn Báo Vinh, xã Hương Vinh. Nhận được tin em trai bị đánh, đối tượng lập tức chạy ra đường kiếm một thanh sắt dài 1,25m ở một xưởng cơ khí gần đó và đứng đón để trả thù nhóm thanh niên.

Miền trung - Trả thù cho em trai, anh lĩnh án 5 năm tù giam
Bị cáo Nguyễn Xuân Ngọc Toàn đứng trước vành móng ngựa

Một lúc sau thì 6 thanh niên trên điều khiển 3 chiếc xe máy đến gần chỗ Toàn đợi. Khi thấy xe của Trương Phước Nhật (SN 1993), trú tại phường Hương Sơ (TP. Huế) chở anh Sơn chạy tới, Toàn đã nhanh tay dùng thanh sắc đánh mạnh vào mặt Nhật. Sau khi quật ngã được Nhật, tên Toàn tẩu thoát đi khỏi hiện trường.

Hậu quả, Nhật bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 268. Sau đó, do vết thương nặng, nạn nhân lại được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế. Theo kết quả của bác sĩ, Nhật bị gãy sập xương chính mũi, gãy xương gò má phải với tỉ lệ thương tật 42% vĩnh viễn.

TAND TX. Hương Trà xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Ngọc Toàn 5 năm tù giam và đền bù 46,75 triệu đồng cho bị hại.

Hoàng Ngọc

Nữ sinh gây chiến, phụ huynh trả thù

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Vụ các nữ sinh thanh toán nhau bằng dao tại cổng trường học Hà Tĩnh đang có nhiều tình tiết phức tạp. Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều đối tượng đã tham gia tới vụ ẩu đả này. Đặc biệt, phụ huynh 2 bên cũng tuyên chiến bằng lời nói và cả… tay chân để bảo vệ con mình.

Điều tra vụ đổ dầu đốt nhà “dằn mặt” vì lừa tình bất thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Dù đã ngót 30 tuổi và đã có một đời chồng nhưng chị Quách Thị Th. (SN 1983, trú tại xã Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn còn khá mặn mà và có nhiều người theo đuổi.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.