Trách nhiệm của sư trụ trì khi bà Phạm Thị Yến

Trách nhiệm của sư trụ trì khi bà Phạm Thị Yến "cúng oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 26/03/2019 | 17:12
0
Công văn của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc công dân Phạm Thị Yến có các hoạt động tại chùa Ba Vàng do trụ trì chùa này chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đồng thời, nghi thức “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ” không có trong giáo lý Phật giáo.

Theo thông tin báo chí được UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cung cấp cho PV báo Người Đưa Tin vào ngày 26/3, chùa Ba Vàng trước đây vốn là một phế tích, đã trải qua nhiều lần trùng tu.

Tin nhanh - Trách nhiệm của sư trụ trì khi bà Phạm Thị Yến 'cúng oan gia trái chủ' ở chùa Ba Vàng

Chủ tịch UBND TP.Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà cung cấp thông tin cho báo chí sự việc liên quan đến chùa Ba Vàng.

Đến năm 2007 thì chùa được xây mới hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách của Nhà nước. Cũng trong năm này, chùa Ba Vàng được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Năm 2015, TP.Uông Bí cũng như sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã có nhắc nhở, chấn chỉnh đối với hoạt động của chùa Ba vàng khi phát hiện có những dấu hiệu không đảm báo đúng quy định của pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sau khi báo chí phản ánh về hoạt động “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng, ngày 20/3 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo UBND TP.Uông Bí khẩn trương làm rõ sai phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có), theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo với một số bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan.

Trên cơ sở này, TP.Uông Bí đã có công văn trao đổi với ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Quảng Ninh đề nghị trao đổi 4 nội dung về hoạt động của chùa Ba Vàng.

Đó là: ý kiến của ban trị sự về hoạt động “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ” có phù hợp với truyền thống của Phật giáo không?

Thứ hai, hoạt động của phật tử Phạm Thị Yến có phù hợp với hiến chương và nội quy ban Tăng sự Trung ương Giáo hội hay không?

Thứ ba, nghi thức “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ” có phải giáo lý của Phật giáo hay không?

Thứ tư, quan điểm của ban trị sự đối với sự việc trên.

Tin nhanh - Trách nhiệm của sư trụ trì khi bà Phạm Thị Yến 'cúng oan gia trái chủ' ở chùa Ba Vàng (Hình 2).

Trụ trì chùa Ba Vàng - thầy Đại Đức Thích Trúc Thái Minh

Đến ngày 22/3, UBND TP.Uông Bí đã nhận được công văn của ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về các nội dung kể trên. Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Hiến chương GHPG Việt Nam, nội quy  ban Tăng sự Trung ương GHPG Việt Nam và các quy định của Giáo hội đều quy định các hoạt động Phật sự, hành đạo, tu đạo, tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo do vị trụ trì cơ sở đó phải chịu trách nhiệm.

Việc công dân Phạm Thị Yến có các hoạt động tại chùa Ba Vàng do trụ trì chùa này - tức thầy Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chịu trách nhiệm.

Ban trị sự khẳng định: Nghi thức “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ” không có trong giáo lý Phật giáo. Trong nghi lễ Phật giáo Bắc truyền chỉ có nghi thức “triệu linh” và nghi thức “lập đàn cúng giải oan thích kết”.

Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lên án các hành vi lợi dụng niềm tin của phật tử, nhân dân, núp bóng nghi lễ Phật giáo để trục lợi.

Theo UBND TP.Uông Bí, để tiếp tục làm rõ vụ việc này, cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, nếu đủ cơ sở kết luận sai phạm như báo chí phản ánh thì sẽ xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, TP.Uông Bí đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra, xác minh và tuyên truyền cho nhân dân và ổn định hoạt động của chùa Ba Vàng.

Clip: Chủ tịch UBND TP.Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà thông tin về các hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP. Uông Bí chủ trì cuộc họp

Nhiều câu hỏi về chùa Ba Vàng còn bỏ ngỏ

Thứ 3, 26/03/2019 | 13:14
Tại hội nghị thông tin báo chí sáng 26/3, đại diện UBND TP.Uông Bí và sở TT&TT đã cung cấp những thông tin liên quan về sự việc liên quan đến chùa Ba Vàng. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi mà PV các cơ quan báo chí đưa ra vẫn còn bỏ ngỏ.

Chủ tịch TP Uông Bí: Kịch liệt phản đối phát ngôn của bà Phạm Thị Yến về nữ sinh giao gà

Thứ 3, 26/03/2019 | 07:54
Liên quan đến những phát ngôn của phật tử Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng về nữ sinh giao gà bị giết, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP.Uông Bí đã chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề này, đồng thời đề nghị công an xử lý bà Yến về các phát ngôn xúc phạm.

Công an làm việc với bà Phạm Thị Yến, phật tử chùa Ba Vàng: Chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

Thứ 2, 25/03/2019 | 19:50
Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn đang tiếp tục làm việc với bà Phạm Thị Yến, phật tử chùa Ba Vàng liên quan đến các hoạt động của bà này trong việc nghi truyền bá “vong báo oán”.

Bác sỹ BV Bạch Mai ủng hộ "thỉnh oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng chính thức xin lỗi

Thứ 2, 25/03/2019 | 16:39
Chiều 25/3, bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức họp báo chính thức lên tiếng về vụ bác sỹ Nguyễn Hồng Phong khuyên người dân đến chùa Ba Vàng chữa bệnh.

Phật tử cả nước đi chùa Ba Vàng nói gì về việc “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ”?

Thứ 2, 25/03/2019 | 14:49
Hoạt động “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ” đã bị cơ quan chức năng yêu cầu sư trụ trì chùa Ba Vàng dừng. PV báo Người Đưa Tin đã lấy ý kiến của một số phật tử đi lễ chùa Ba Vàng trước sự việc này.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.