"Trai ngoan" nói dối học trường xịn, lừa mẹ vợ tương lai gần 700 triệu

Thứ 5, 22/04/2021 | 19:00
0
Tòa án Daejeon tuyên phạt người đàn ông 47 tuổi 18 tháng tù giam vì tội lừa đảo khi nói dối về học thức, chiếm đoạt tài sản.

Thời đại 4.0 giúp con người nhiều điều trong cuộc sống, nhưng cũng là "mảnh đất" để nhiều kẻ xấu lừa đảo, lợi dụng niềm tin của nhiều người, kể cả người thân.

Tại Hàn Quốc, tòa án Daejeon đã tuyên phạt 1 người đàn ông 47 tuổi 18 tháng tù giam vì tội Lừa đảo.

Trước đó, vào tháng 1/2016, khi được bạn gái dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ, người đàn ông này đã khoe khoang về việc đã tốt nghiệp Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc và lấy bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ.

An ninh - Hình sự - 'Trai ngoan' nói dối học trường xịn, lừa mẹ vợ tương lai gần 700 triệu

Nói dối học tại Mỹ, chàng trai lừa mẹ vợ tương lai gần 700 triệu đồng. (Ảnh minh họa).

Không chỉ vậy, người này còn cho biết từng làm việc cho General Electric - tập đoàn nổi tiếng ở Mỹ, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, sức khỏe, vận tải.

Anh ta khoe khoang tiếp rằng, sau khi trở về Hàn Quốc anh ta đã lựa chọn 1 công việc tự do, tài chính ổn định. Chuyên nghiệp hơn, anh ta nhiều lần đến thăm gia đình bạn gái đồng thời xin cưới để lấy được lòng tin của mẹ vợ tương lai.

1 ngày nọ, "trai ngoan" hỏi vay 2 triệu won (1.790 USD), giải thích rằng bản thân đang vướng vào một vụ kiện tụng với cha dượng và sẽ trả lại tiền ngay khi thắng kiện.

Trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2020, người đàn ông này đã vay của gia đình "vợ tương lai" 17 lần với tổng số tiền lên tới 30.000 USD (khoảng 692,1 triệu đồng).

Khi ngày càng nghi ngờ về những lời hứa hẹn của người đàn ông, gia đình cô gái tìm đến cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông 47 tuổi này không hề sở hữu các bằng cấp như giới thiệu, cũng không có công việc ổn định.

Tại toàn án Daejeon, tòa tuyên bố: "Bị cáo đã lợi dụng tình cảm của bạn gái và sự tin tưởng của mẹ cô ấy. Nạn nhân đã bị lừa mất số tiền mà bà tích góp, dành để lo cho đám cưới của con gái và sử dụng sau khi nghỉ hưu. Bị cáo cũng từng có tiền án về tội lừa đảo và chưa có bất kỳ sự bồi thường nào cho gia đình nạn nhân. Đây là một vụ lừa tình, tiền điển hình. Nạn nhân và con gái không chỉ bị thiệt hại về tài chính mà còn chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng".

Thanh Minh (Nguồn Korea Times)

Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương trị giá gần 142 tỷ đồng

Thứ 5, 22/04/2021 | 15:25
Trong cuộc truy quét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chế tác từ kim cương trị giá gần 142 tỷ đồng.

Kẻ đâm người yêu tử vong vì bị chia tay bị bắt sau 1 giờ gây án

Thứ 5, 22/04/2021 | 15:04
Khi biết Thế đã có gia đình, cô gái đề nghị chia tay và không muốn sống chung nữa nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Thế đi mua dao rồi quay lại đâm nạn nhân tử vong.

Bình Dương: Điều tra nghi án con trai sát hại cha rồi tự tử

Thứ 5, 22/04/2021 | 13:21
Sáng 22/4, tại nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.