Trái tim của nam thanh niên chết não được đưa tới bệnh viện Trung ương Huế

Trái tim của nam thanh niên chết não được đưa tới bệnh viện Trung ương Huế

Nguyễn Thị Huệ
Thứ 6, 18/05/2018 | 10:26
0
Một người không may chết não vẫn có thể trao thêm cơ hội hồi sinh cho nhiều người khác nhờ hiến tặng các bộ phận cơ thể. Vừa qua, một ca ghép thành công được khi trái tim được vận chuyển gấp rút hàng trăm cây số từ Hà Nội về bệnh viện Trung ương Huế.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa thực hiện một ca điều phối đặc biệt đưa một trái tim tới bệnh viện Trung ương Huế. Đây là lần đầu tiên có một ca điều phối tạng từ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tới Huế.

Trái tim vốn là của một nam thanh niên rất khỏe mạnh. Anh không may bị tai nạn giao thông và được xác định là chết não sau đó. Gia đình anh đã quyết định hiến tặng toàn bộ mô, tạng để anh được tiếp tục sống thêm một lần nữa và cũng là để cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo khác.

Điều đáng nói là trái tim của anh sau khi kết nối với phần mềm điều phối ghép tạng Quốc gia đã khớp được các chỉ số phù hợp với một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối có tên trong “Danh sách chờ ghép Quốc gia” và hiện đang điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế.

Trái tim của nam thanh niên chết não được đưa tới bệnh viện Trung ương Huế

Các bên tổ chức phối hợp điều phối lấy, vận chuyển và ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: Trung tâm cung cấp.

 

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã phối hợp cùng bệnh viện Việt Đức, tổng

công ty Hàng không, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airline và bệnh viện Trung ương Huế lên phương án chi tiết để khớp nối, phối hợp tổ chức điều phối lấy, vận chuyển và ghép cứu chữa khẩn cấp cho bệnh nhân suy tim tại Huế. Sau khi nhận được thông tin về ca điều phối, vận chuyển, Tổng công ty Hàng không Vietnam Airline đã tổ chức phương án hỗ trợ tối đa để tiếp nhận và vận chuyển thùng đựng tạng cùng ekip lấy, điều phối từ Hà Nội vào Huế.

Bên cạnh đó, đơn vị còn quyết định dành một ghế miễn phí cho thùng đựng tạng để kíp bác sỹ có thể chăm sóc và bảo quản tạng trong suốt quá trình di chuyển. Không chỉ dừng lại đó, Vietnam Airline khi biết thời gian vận chuyển quá gấp nên đã chủ động kết nối với các bộ phận thường trực cảng vụ hàng không, an ninh sân bay Nội Bài và Huế để ưu tiên hỗ trợ tối đa trong việc tạo điều kiện cho thùng tạng và kíp bác sỹ đi cùng làm thủ tục nhanh nhất. Hỗ trợ xe cấp cứu vào tận chân máy bay ngay sau khi hạ cánh để đảm bảo trái tim đến được với bệnh nhân đang chờ ghép kịp thời và giữ nguyên chất lượng.

Sau ca ghép 1 ngày, các bệnh nhân ghép đều tiến triển tốt và tỉnh táo, giao tiếp được với nhân viên y tế. Đây là ca ghép tim lần thứ 3 của bệnh viện Trung ương Huế và đây cũng là đơn vị đã làm chủ được kỹ thuật ghép tim từ năm 2011.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình người hiến, cảm ơn bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện để ca hiến, lấy, ghép thành công. Xin cảm ơn toàn thể lãnh đạo và nhân viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có những hành động và nghĩa cử đẹp đối với công tác cứu chữa người bệnh.

 

Chạy đua từng phút, ghép tạng thành công từ 1 người đàn ông chết não cho 5 phụ nữ

Thứ 6, 20/04/2018 | 18:46
Một người đàn ông bị tại nạn giao thông, không thể qua khỏi, người nhà đã quyết định hiến tặng nội tạng của ông này cho bệnh viện. Các bác sĩ đã chạy đua từng giây, từng phút để ghép nội tạng của người đàn ông cho 5 phụ nữ.

Gặp chỉ huy trưởng ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên

Thứ 5, 08/03/2018 | 15:24
Nguyên Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, những người làm bác sĩ như ông vô cùng biết ơn và trân trọng những người đã hiến tạng cho y học vì họ đã cho bác sĩ cơ hội để cứu người khác.

Bệnh nhân 40 tuổi hiến tim, gan, thận cho y học sau khi chết não

Thứ 3, 26/12/2017 | 11:40
Bị chết não sau tai nạn giao thông, gia đình nam bệnh nhân 40 tuổi đã đồng ý hiến đa tạng của bệnh nhân cho y học để cứu sống nhiều người khác.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.