Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa miễn phí vé, tài xế kiên quyết trả

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa miễn phí vé, tài xế kiên quyết trả

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 05/10/2017 | 10:51
0
Nhân viên trạm thu phí miễn phí vé qua trạm cho các phương tiện nhưng các tài xế lại yêu cầu phải thu tiền mới chịu cho xe đi qua.

Sáng 5/10, nhiều tài xế lại tiếp tục dùng tiền lẻ, tiền xu mệnh giá 200-500 đồng để trả phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) với mục đích phản đối việc trạm đặt sai chỗ.

Xã hội - Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa miễn phí vé, tài xế kiên quyết trả

Tài xế dùng tiền lẻ trả phí.

Cụ thể, vào 6h30 cùng ngày, nhân viên trạm phí BOT tuyến tránh Biên Hòa đã miễn phí vé qua trạm cho các phương tiện (xé vé nhưng không thu tiền). Tuy nhiên, trái ngược với “thiện chí” của trạm vé, các tài xế không chấp nhận việc được miễn phí mà yêu cầu nhân viên trạm phải nhận tiền lẻ mới chịu lái xe qua trạm.

“Tôi thuộc diện nào mà được miễn giá vé? Các anh cứ thu đầy đủ, sòng phẳng. Nếu không thu, tôi sẽ không đi”, một tài xế nói với nhân viên thu phí.

Trước sự kiên quyết trả tiền của bác tài, nhân viên trạm buộc phải kiểm đếm tiền lẻ và giao dịch diễn ra trong thời gian gần 5 phút.

Trong khi đó, một tài xế tên Trường cũng lái ô tô 16 chỗ vào trạm và đòi thực hiện giao dịch với hình thức tương tự. Sau khi hoàn tất việc mua vé, anh Trường còn đòi nhân viên trạm phí cho gặp người quản lý trạm để phản ánh việc thu phí cao.

“Chúng tôi không đi trên đường tránh mà phải trả phí lưu thông trên đường tránh thì không thể chấp nhận được. Ai cũng làm ăn để nuôi sống gia đình nhưng ai cũng "khôn" như họ thì sao được. Chúng tôi yêu cầu trạm thu phí phải dời về đúng vị trí để chúng tôi không phải nộp phí oan nữa”, anh Trường bức xúc nói.

Vụ việc nhiều tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm khiến cho các giao dịch thu và nộp phí diễn ra trong thời gian khá dài, gây ùn ứ giao thông kéo dài hơn 5km. Trước tình hình giao thông tắc nghẽn, chủ đầu tư phải xả trạm để giải tỏa khu vực.

Xã hội - Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa miễn phí vé, tài xế kiên quyết trả (Hình 2).

Nhiều tài xế yêu cầu gặp ban quản lý để phản ánh việc thu phí quá cao.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đây là lần thứ 9 trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa bị các tài xế dùng tiền lẻ để thanh toán phí qua trạm. Trong 9 lần thì có đến 8 lần các nhân viên thu phí buộc phải xả trạm để cho phương tiện đi qua miễn phí, tránh ùn tắc giao thông.

Được biết, mới đây lãnh đạo sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi tài xế đòi giảm giá vé và UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị bộ GTVT giải quyết nhưng chưa có kết quả. Lực lượng chức năng chỉ có biện pháp tuyên truyền đến tài xế để hạn chế tình trạng tương tự.

Được biết, trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa hoạt động từ năm 2014 và đặt trên Quốc lộ 1A cách tuyến tránh Biên Hòa hơn 10km nên khiến nhiều người lưu thông qua khu vực bức xúc. Thế nhưng, chủ đầu tư dự án, công ty Đồng Thuận lại cho rằng, địa điểm đặt trạm được bộ GTVT và các cơ quan chức năng đồng ý.

Dự án được đơn vị thực hiện gồm việc xây dựng đường tránh dài hơn 12km và xây dựng, cải tạo nền, cải tạo mặt Quốc lộ 1A với chiều dài 10km, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm.

Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa tiếp tục "vỡ trận"

Thứ 2, 02/10/2017 | 21:36
Tài xế lại trả phí bằng tiền lẻ vào giờ cao điểm, khiến Quốc lộ 1A bị ùn tắc nghiêm trọng buộc trạm thu phí phải xả trạm.

Tài xế bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 đánh nói gì?

Thứ 2, 02/10/2017 | 21:17
PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ được với tài xế xe tải bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đánh. Anh này khẳng định không trả tiền lẻ và trốn vé khi qua trạm.

Vụ đánh tài xế tại trạm BOT: Đình chỉ ca trực để làm rõ vi phạm

Thứ 2, 02/10/2017 | 10:21
Toàn bộ ca trực để xảy ra xô xát giữa nhân viên trạm BOT số 2 QL 5 và tài xế xe tải đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự việc cũng như hành vi vi phạm của các bên liên quan.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Thủ tướng yêu cầu "6 hơn" với các dự án giao thông trọng điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:10
Ngày 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Nghiên cứu đầu tư đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:56
Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, bao gồm đầu tư đường sắt kết nối, trên cao hoặc đi ngầm.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về phòng cháy, chữa cháy

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:00
Theo Bộ Công an, các trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.