Trạm y tế 5 tỷ bỏ hoang 10 năm: Chủ tịch UBND xã cũng không biết

Trạm y tế 5 tỷ bỏ hoang 10 năm: Chủ tịch UBND xã cũng không biết

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:25
0
Trạm y tế phân khu 2 xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã có từ gần 10 năm nay nhưng vẫn bỏ hoang, vì sao thì chính quyền cũng không nắm được.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, Chủ tịch UBND xã Trần Phú Đặng Đình Bình cho biết, đặc điểm địa hình của xã Trần Phú thuộc vùng bán sơn địa của huyện Chương Mỹ được Uỷ ban dân tộc của Quốc hội công nhận là xã dân tộc miền núi khu vực 1.

Xã có 13 thôn, bị chia cắt bởi sân bay Miếu Môn. Trong đó có 5 thôn và ngoài này có 8 thôn.

Dân sinh - Trạm y tế 5 tỷ bỏ hoang 10 năm: Chủ tịch UBND xã cũng không biết

 Ông Đặng Đình Bình Chủ tịch UBND xã Trần Phú cũng không nắm được vì sao trạm y tế phân hiệu 2 của xã lại bỏ hoang lâu đến như vậy.

Tình hình kinh tế của bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một số hộ dân làm thêm bằng việc kinh doanh dịch vụ buôn bán, làm nghề sản xuất gạch nghiền đá.

Địa bàn xã có diện tích rộng đi từ đầu xã đến cuối xã khoảng 13km. Trong đó có một thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vì thế người dân thôn Đồng Ké và nhân dân xã Trần Phú có ý kiến đề nghị đầu tư xây dựng tại xã Trần Phú thêm 1 trạm y tế (tại khu vực Miếu Môn) để phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Sau khi xem xét về tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương, ngày 17/10/2008 UBND huyện Chương Mỹ ban hành quyết định xây dựng hạng mục nhà khám và điều trị 2 tầng với 12 phòng trên diện tích khoảng 1.000m2 tại thôn Đồng Ké.

Dân sinh - Trạm y tế 5 tỷ bỏ hoang 10 năm: Chủ tịch UBND xã cũng không biết (Hình 2).

 Trang thiết bị trong nhà vệ sinh của trạm y tế P.H 2 Trần Phú hầu như đã hư hỏng nặng không thể sử dụng.

“Xã Trần Phú đã có một trạm y tế vì thế Trạm Y tế xây dựng này được gọi là Trạm Y tế B (phân hiệu 2) trong xã. Trạm Y tế B này được UBND huyện Chương Mỹ đầu tư chia ra làm 2 giai đoạn xây dựng.

Giai đoạn 1 từ năm 2009 – 2010. Giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2014 cải tạo lại thêm sân, bể nước, nhà để xe, nhà vệ sinh. Với số tiền đầu tư dự kiến ban đầu là 5 tỷ thế nhưng sau khi quyết toán chỉ mất khoảng hơn 4 tỷ đồng”, ông Bình cho biết thêm.

Lý giải về nguyên nhân bỏ hoang Trạm Y tế B gần 10 năm nay, ông Đặng Đình Bình cho biết: “Cái khó là một xã không thể có hai trạm y tế nên chúng tôi đang mong muốn phê duyệt được Trạm Y tế B (Tức là phân khu B) và phải có người làm. Vì theo quy định của Sở Y tế, xã Trần Phú chỉ có 6 cán bộ y tế được biên chế. Chính vì thế chưa thể vận hành cả 2 Trạm Y tế cùng một lúc. Sau khi có tên của trạm rồi thì mới đề bạt được vấn đề về người, trang thiết bị”.

Dân sinh - Trạm y tế 5 tỷ bỏ hoang 10 năm: Chủ tịch UBND xã cũng không biết (Hình 3).

 Phía sau ngôi nhà 2 tầng trạm y tế PH 2 rất nhiều ô kính ở cửa sổ đã bị vỡ

Ông Bình cũng cho hay trước đó vì bỏ hoang lâu quá chưa có người sử dụng nên Trạm y tế B trông rất hoang vu, thậm chí có những đối tượng nghiện hút cũng vào đó để ngủ.

Chia sẻ lý do những ô cửa kính trên tầng vỡ vụn, vị đại diện này giải thích do để lâu không sử dụng, gió đập mạnh nên kính bị vỡ.

Khi chia sẻ với PV, ông Bình bày tỏ phía chính quyền xã cũng đã có kiến nghị nhiều lần lên các cấp cao hơn, mong các cấp bố trí tìm cách tháo dỡ nhanh bởi dân cũng thấy Trạm y tế đã làm xong mà chưa được đưa vào sử dụng cũng thấy sốt ruột.

Vị lãnh đạo này thừa nhận việc để trạm y tế không được vận hành cũng đã gây ra những khó khăn nhất định trong công tác khám chữa bệnh cho bà con nhân dân ở những điểm xa trung tâm.

Dân sinh - Trạm y tế 5 tỷ bỏ hoang 10 năm: Chủ tịch UBND xã cũng không biết (Hình 4).

 Những mảnh kính vỡ từ các ô kính của trên hành lang tầng 2 không có ai thu dọn 

Đặt thắc mắc tại sao một công trình khởi công lâu như vậy nhưng mãi gần 10 năm chưa được đưa vào sử dụng, ông Đặng Đình Bình lắc đầu: “Cái đó tôi cũng không rõ vì chủ đầu tư ở trên huyện, họ làm xong giai đoạn 1 lại không tiếp tục làm giai đoạn 2 thì xã cũng chỉ biết đề nghị xem xét để đầu tư nốt. Có khả năng nguồn vốn hay một lý do nào đó chưa bố trí được nên mất một thời gian chưa hoàn thiện”, ông Bình cho biết thêm.

Trong buổi làm việc với người đứng đầu chính quyễn xã Trần Phú dường như vị lãnh đạo này cũng không thể giải đáp được nguyên nhân vì đâu công trình trạm y tế phân hiệu 2 thi công kéo dài cũng như đã hoàn thiện xong mà chưa đưa vào sử dụng. Phải chăng đó là nút thắt cũng như cần câu trả lời giải từ các cấp có thẩm quyền cao hơn?

Liên quan đến vấn đề này chúng tôi cũng đã liên hệ với UBND huyện Chương Mỹ để chờ có lời giải đáp.

 Đào Sơn - Thanh Lam

Trạm y tế tiền tỷ xuống cấp nghiêm trọng vì bị bỏ hoang 10 năm

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:24
Gần 10 qua trạm y tế phân hiệu 2 ở xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bỏ hoang, không rõ lý do trong khi người dân đang mong mỏi có nơi khám bệnh thuận tiện nhất.

Trạm y tế tiền tỷ xuống cấp nghiêm trọng vì bị bỏ hoang 10 năm

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:24
Gần 10 qua trạm y tế phân hiệu 2 ở xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bỏ hoang, không rõ lý do trong khi người dân đang mong mỏi có nơi khám bệnh thuận tiện nhất.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.