Thực hư chuyện trăng xanh có mối liên hệ với siêu động đất?

Thực hư chuyện trăng xanh có mối liên hệ với siêu động đất?

Thứ 3, 21/07/2015 | 19:45
0
Một số người cho rằng, hiện tượng trăng xanh có mối liên hệ với siêu động đất. Thực hư chuyện này ra sao?

Tin tức mới đây, các nhà khoa học - địa chất dự báo rằng, sắp có một trận siêu động đất tại Thái Bình Dương, đe dọa đến tính mạng của 13.000 người, đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 70.000 người dân. Một số người cho rằng, hiện tượng trăng xanh có mối liên hệ với siêu động đất. Thực hư chuyện này ra sao?

TS.Nguyễn Hoàng Điệp , Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Từ xa xưa, khi khoa học chưa phát triển, loài người đã biết sử dụng m ặt trăng , các chòm sao để tiên đoán, dự liệu những biến cố, biến đổi của đất trời. Cho đến nay nó đã trở thành một kinh nghiệm dân gian được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Các nhà khoa học cũng chưa thể khẳng định được chắc chắn những kinh nghiệm, những dự liệu đó đúng hay sai. Vì thế, con người "cổ đại" luôn cho rằng, trăng máu và trăng xanh có liên quan trực tiếp đến đại họa của loài người.

Công nghệ - Thực hư chuyện trăng xanh có mối liên hệ với siêu động đất?

TS.Nguyễn Hoàng Điệp

TS Điệp phân tích: Thực tế cho thấy, mặt trăng có mối quan hệ và tác động trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của con người. Đặc biệt, sự thay đổi, biến đổi trong hoạt động của Mặt trăng có tác động rất mạnh mẽ đến trái đất như: làm thay đổi dòng chảy của các dòng sông, làm thay đổi hoạt động của thủy triều, khiến thủy triều lên xuống thất thường... Bởi vậy, trận siêu động đất (được dự đoán) và hiện tượng trăng xanh chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

TS Điệp cho rằng, không phải ngẫu nhiên mặt trăng có màu đỏ hay màu xanh, đây là điềm báo rất nguy hiểm cho trái đất. Màu xanh của ánh trăng chính là ánh sáng của mặt trời hắt lên trái đất, cuối cùng hắt lên ánh trăng. Điều đó cho thấy, hiện nay t rái đất đang có những sự biến đổi rất mạnh mẽ, theo chiều hướng tiêu cực. Khi hiện tượng trăng xanh

Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.