Tội giao cấu cấu với trẻ em được quy định tại điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo quy định của điều luật này thì chỉ những người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi) có hành vi giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
Điều đó cũng có nghĩa là người 17 tuổi có hành vi giao cấu với với trẻ em ở độ tuổi nêu trên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không bị coi là tội phạm.
Bộ luật hình sự đang loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi giao cấu với trẻ em của người 17 tuổi (ảnh minh họa).
Chính quy định của điều luật này đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới luật gia suốt những năm qua. Không ít ý kiến cho rằng, việc quy định như vậy là một lỗ hổng pháp lý dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm.
Luồng ý kiến này cho rằng: Bản chất của điều luật là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em (từ độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16). Do đó, mọi hành vi xâm phạm đến tìch dục trẻ em đều phải được xử lý nghiêm khắc.
Mặt khác, Bộ luật hình sự đã quy định rất rõ: “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm”. Những người này có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về Tội cướp tài sản, Tội giết người…không có lẽ gì lại không phải chịu trách nhiệm về Tội giao cấu với trẻ em.
Xét ở yếu tố tâm sinh lý, người 17 tuổi mặc dù chưa thành niên, chưa hoàn toàn phát triển đầy đủ về mặt thể chất nhưng cũng đã có những nhận thức khá rõ nét về hành vi của mình. Nếu xóa hoàn toàn trách nhiệm của nhóm người này đối với hành vi giao cấu với trẻ em có lẽ là chưa thực sự thỏa đáng và không đồng nhất với quy định chung của luật hình sự.
Trên thực tế cũng có thể thấy xu hướng trẻ hóa độ tuổi "yêu" đang dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục sớm, phạm tội khi còn rất trẻ càng khiến nhiều