Tranh chấp tài sản thừa kế

Tranh chấp tài sản thừa kế

Thứ 2, 21/09/2015 | 08:36
0
Do bố bạn không để lại di chúc, nên 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất vừa nêu sẽ được chia mỗi người một phần bằng nhau theo quy định pháp luật.

Tranh chấp tài sản thừa kế

Bố tôi mất cách đây 6 tháng nhưng không để lại di chúc. Bố tôi có một mảnh đất rộng hơn 300m 2 (sổ đỏ đứng tên bố tôi), do ông bà nội đồng ý cho bố tôi cách đây 30 năm, được cấp sổ đỏ đứng tên bố cách đây 15 năm. Ông nội tôi giờ đã mất.

Bà nội và chú tôi đã lấy cuốn sổ đỏ này cách đây 4 năm. Mẹ tôi có đòi lại nhưng chú và bà không trả. Chú và bà nội viết giấy ép buộc mẹ tôi phải ký đồng ý để chú và bà được quyền sở hữu 180m 2 trong tổng số 300m 2 đất trên với lý do rằng bà và chú có quyền sở hữu đất. Mẹ tôi không đồng ý.

Tôi xin hỏi: Mẹ tôi có quyền sở hữu 300 m 2 đất trên không? Việc bà nội và chú tôi buộc mẹ tôi ký vào giấy đồng ý trên có đúng không? Chúng tôi có thể đi xin cấp một chiếc sổ đỏ mới hay không? Sau này khi bà nội tôi mất bà có quyền di chúc mảnh đất trên cho chú tôi không?

Tôi xin cảm ơn!

(Ngọc Vũ – Hà Nội)

Luật sư trả lời:

Pháp luật - Tranh chấp tài sản thừa kế

Luật sư Nguyễn Văn Phú, Hãng luật Phú & Luật sư (TP.HCM)

Nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi còn một số điểm không rõ ràng cần có hồ sơ cụ thể để nghiên cứu thì sẽ tư vấn chính xác hơn. Nhưng chúng tôi tạm giả định theo hướng đây là tài sản riêng của bố bạn. Và chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn chỉ trong giới hạn phạm vi những thông tin bạn cung cấp.

Khối di sản của bố bạn để lại sau khi chết. Đây là khu đất bố bạn được ông bà nội cho tặng và đã được cấp sổ đỏ, coi như đây là tài sản riêng của bố bạn (tạm thời loại bỏ yếu tố tài sản chung). Vì thế khối tài sản này sẽ trở thành di sản thừa kế của các đồng thừa kế hàng thứ nhất bao gồm: mẹ của bố bạn, mẹ của bạn và bạn. Do bố bạn không để lại di chúc, nên 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất vừa nêu sẽ được chia mỗi người một phần bằng

Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.