Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế”

Thứ 4, 23/11/2022 | 16:19
0
Ngày 22/11/2022 tại Thủ đô Mát-xcơ-va, Cộng hòa Liên bang (LB) Nga, Quỹ quốc tế Con đường hòa bình, Liên bang Nga, Hội Luật gia Dân chủ quốc tế đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế”.
Toàn cảnh - Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế”

Toàn cảnh Hội thảo.

Theo lời mời của Ban tổ chức Hội thảo, đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam có 12 luật gia tham dự. Luật gia Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn; Luật gia Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm Phó trưởng đoàn; Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các thành viên khác đến từ một số tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ trì hội thảo có GS.TS Umnova Irina Anatolivna, Chủ tịch Quỹ quốc tế Con đường vì hòa bình, Liên bang Nga và ông Edre Olalia, Chủ tịch Liên minh Luật sư nhân dân quốc gia Phi-lip-pin, Chủ tịch chuyển tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia dân chủ Quốc tế. Hội thảo được chia làm hai phiên chính.

Toàn cảnh - Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế” (Hình 2).

GS.TS Umnova Irina Anatolivna, Chủ tịch Quỹ quốc tế Con đường vì hòa bình, Liên bang Nga.

Toàn cảnh - Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế” (Hình 3).

TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trao đổi với diễn giả tại Hội thảo.

Toàn cảnh - Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế” (Hình 4).

Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam tham dự hội thảo.

Phiên thứ nhất: Cập nhật tình hình Biển Đông và môi trường quốc tế. Các diễn giả đã cập nhật những diễn biến về mặt pháp lý, đối ngoại thực địa tại Biển Đông trong giai đoạn 2019-2021; Điều chỉnh chính sách của các nước trong và ngoài khu vực đối với vấn đề Biển đông thời gian qua; Những sự kiện và thay đổi trong môi trường quan hệ quốc tế có mối liên hệ với Biển Đông.

Phiên thứ hai: Đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế tại Biển Đông. Để phù hợp với những diễn biến gần đây tại Biển Đông cũng như trong môi trường quốc tế, các diễn giả đã tập trung đề xuất các giải pháp để tăng cường xây dựng lòng tin, tránh va chạm trên biển, thúc đẩy giải quyết tranh chấp Biển Đông trên cơ sở của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; Thúc đẩy các cơ chế hợp tác trong và ngoài khu vực để hỗ trợ giải quyết tranh chấp Biển Đông và tránh leo thang căng thẳng; Tăng cường hợp tác quốc tế tại Biển Đông trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học Biển; phát triển, phòng chống thiên tai, cứu hộ , cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh - Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế” (Hình 5).

Tiến sĩ Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông phát biểu tại Hội thảo.

Toàn cảnh - Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế” (Hình 6).

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Toàn cảnh - Hội thảo “Tranh chấp trên Biển Đông và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế” (Hình 7).

TS. Trần Công Phàn tặng quà lưu niệm cho GS.TS Umnova Irina Anatolivna

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông thay mặt đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu nhấn mạnh trong khi cộng đồng quốc tế và khu vực tiếp tục mong muốn Biển Đông là vùng biển của hòa bình, hợp tác và phát triển thì nhiều chuyển động gần đây trong cạnh tranh nước lớn, tiến trình quân sự hóa tại khu vực và trên Biển Đông, đại dịch Covid-19… đã làm cho tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp với cả các thách thức an ninh cũ và mới; tình trạng an ninh phức hợp cho thấy, các nước vẫn chưa có cách xử lý hiệu quả mặc dù các nước đều quan ngại. Trong thời gian qua, mặc dù phần lớn các nước trên thế giới đều bày tỏ quan điểm phản đối các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các nước cần tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện để bảo đảm ổn định trong khu vực và cải thiện tình hình Biển Đông nhưng nhiều bất ổn và mối đe dọa về xung đột cục bộ tại Biển Đông vẫn tồn tại. Các nước cần kiên định xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác phát triển trên biển để bảo đảm chuỗi cung ứng và đẩy nhanh việc khắc phục các hậu quả của Covid-19 cũng như tiếp tục tìm kiếm các giải pháp chiến lược cho các vấn đề an ninh biển, duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đàm Tuấn

Hội Luật gia các tỉnh, thành ĐBSCL khẳng định vai trò với địa phương

Thứ 6, 18/11/2022 | 20:48
Với những kết quả làm được, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố ĐBSCL khẳng định được vai trò, vị trí của Hội đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Thứ 2, 14/11/2022 | 18:18
Tại phiên họp chiều 14/11, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với tỉ lệ 93,37%. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ 7, 12/11/2022 | 23:14
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQVN, tối 12/11, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Yên Hoà.

Hội Luật gia Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Thứ 5, 10/11/2022 | 17:31
Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động hội cho các hội viên Hội Luật gia trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14.
Cùng tác giả

Sự ra đi của Phi Nhung ngẫm về điều tử tế

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:38
Giữa “bão” sao kê, rối ren từ thiện như dây thừng của showbiz Việt thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung như dấu chấm dôi ngân dài nhắn nhủ về điều tử tế.

Điểm cao chưa chắc đã mừng!

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:08
Các trường Đại học lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, cái giật mình trong tôi là điểm các trường đều rất cao. Điểm cao có đồng nghĩa với chất lượng cao, liệu có đáng mừng hay vẫn lo?

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thứ 3, 02/03/2021 | 06:00
Chúng tôi, những người Đời sống & Pháp luật đã dành cả thanh xuân thắp lên ngọn lửa để hôm nay tờ báo đã bước sang tuổi trưởng thành, hoàn thiện và phát triển.

Trạm BOT mà biết nói năng…

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:00
Hết thời các doanh nghiệp hồ hởi, nhiệt tâm xin đầu tư làm dự án đường BOT. Các dự án mới giờ thưa thớt hẳn, còn dự án cũ đang thu phí đó đây bị các lái xe phản ứng về giá cả, chặng thu phí không hợp lý. Có thời gian, BOT thành chuyện “nóng” từ Bắc tới Nam.

Rồng đỏ U23 Việt Nam hãy làm tan chảy tuyết trắng Thường Châu

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:14
U23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết bằng tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng, người hâm mộ mang “chảo lửa” Mỹ Đình đến tiếp sức sẽ tạo ra sức nóng khủng khiếp tan chảy tuyết trắng Thường Châu.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.