Tráo con song sinh để tránh tội

Tráo con song sinh để tránh tội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Có hai đứa con song sinh, tuy nhiên, một trong hai đứa trẻ luôn bị đối xử tàn bạo đến nỗi mới chỉ được 7 tháng tuổi đứa bé này đã chết vì chứng viêm phổi. Không những thế khi bị cảnh sát sờ gáy, cặp đôi này luôn giấu nhẹm đứa con thường xuyên bị hành hạ đi và thay vào đó là đứa trẻ được chăm lo chu đáo.

Sự tàn ác của cha mẹ

Nafisa, 22 tuổi - người đang theo học một khóa nghiên cứu về trẻ em - và Mohammed, 29 tuổi, một lái xe taxi, ở Blackbur, Anh kết hôn cách đây 2 năm. Cuộc sống của cặp đôi này trở nên ý nghĩa hơn khi gần 1 năm trước đây, Nafisa sinh hạ một cặp sinh đôi gái. Tuy nhiên, một trong hai đứa trẻ này sức khỏe không được tốt.

Pháp luật - Tráo con song sinh để tránh tội
Cặp bố mẹ độc ác

Theo như Nafisa kể thì tên gọi cho hai cô con gái ở nhà lần lượt là Twin A và Twin M. Được sinh ra thiếu cân nên sức khỏe của cô con gái thứ hai Twin M không được tốt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng thêm với việc vợ chồng thường xuyên lục đục nên sự khó nuôi của Twin M làm vợ chồng nhà Nafisa và Mohammed tức giận. Trút giận vào cô con gái bé nhỏ, Twin M thường bị bố mẹ ngược đãi đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Trong hồ sơ của cảnh sát vùng Blackbur, tháng 6 năm 2011, một đứa trẻ trong cặp sinh đôi nhà Nafisa đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng khó thở và được tuyên bố tử vong một giờ sau đó. Tại bệnh viện, các bác sỹ kết luận rằng cô bé 7 tháng tuổi này đã chết vì viêm phổi. Khi đó nhà Nafisa thông báo, cô con gái xấu số của họ là Twin M.

Tuy nhiên, một điều ngạc nhiên khác là trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sỹ tại vùng Blackbur phát hiện rất nhiều những vêt thương trên cơ thể của cô bé này. “Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị gãy xương sườn, chân, tay, bị tổn hại não bộ và bị thương ở đầu, tai và mũi. Những vết thương này được gây ra trong ít nhất 3 lần khác nhau”- bác sỹ điều trị cho cô bé đáng thương này tiết lộ.

Cũng theo hồ sơ của cô bé được cho là Twin M thì đến khi chết, trên người cô bé này có khoảng 20 vết thương khác nhau. “Không thể tưởng tượng nổi là cô bé mới có 7 tháng tuổi mà đã phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy”- một bác sỹ khác cho biết.

Tráo đổi con song sinh

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp của cô bé Twin M với vô số vết thương trên người, cảnh sát vùng Blackbur đã lập tức vào cuộc điều tra. Khi liên hệ với thanh tra y tế địa phương, cảnh sát lại tìm ra được một bí mật khác.

Theo thông tin mà thanh tra y tế địa phương thông báo thì mỗi khi đến kiểm tra sức khỏe cho cặp song sinh này, họ thường chỉ thấy có một đứa trẻ. “Lần nào vào thăm khám bệnh cho hai đứa trẻ song sinh, chúng tôi cũng chỉ gặp có 1 đứa. Mẹ của hai đứa trẻ này thường nói rằng, họ đã gửi một đứa con của họ ở nhà bố mẹ trông nom giùm. Đứa trẻ còn lại rất khỏe mạnh và đáng yêu”.

Khi tiến hành điều tra, cảnh sát vùng Blackbur biết rằng, "Những gì bằng chứng cho thấy là sự tàn ác lặp đi lặp lại nhằm vào một đứa trẻ. Đứa trẻ song sinh còn lại chưa bao giờ bị một vết thương nào và dường như được chăm sóc rất tốt" - một cảnh sát cho biết.

Theo đó, mỗi khi có thanh tra y tế đến, Nafisa và Mohammed thường giấu nhẹm đứa con thường xuyên bị ngược đãi có tên là Twin M đi và chỉ đưa đứa con Twin A ra thăm khám. “Mohammed và Nafisa Karolia đã thường xuyên lừa các thanh tra y tế bằng cách đưa ra đủ các lý do giải thích cho việc tại sao luôn chỉ có một đứa trẻ ở nhà mỗi khi họ tới kiểm tra”- một cảnh sát khác nói.

Thậm chí đến khi Twin M bị khó thở, cặp vợ chồng này cũng bỏ mặc, không buồn đưa con đến bệnh viện. Chỉ đến khi mặt cô bé Twin M tím tái thì cặp bố mẹ tàn nhẫn này mới đưa con đến viện. Tuy nhiên, cô bé 7 tháng tuổi đã không qua khỏi và tử vong sau đó không lâu.

Theo các thẩm phấn tại vùng Blackbur, cặp vợ chồng Nafisa và Mohammed đã bị kết án 5 năm tù vì tội ác dã man mà họ đã dành cho con gái mình.

Hải Hiền (theo Global)


Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.