Trao hạt nhân vào tay Hàn Quốc là ý tưởng

Trao hạt nhân vào tay Hàn Quốc là ý tưởng "chết người" của Mỹ?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 4, 18/10/2017 | 14:00
1
Cung cấp hạt nhân cho Hàn Quốc để đối đầu với Triều Tiên chỉ nói lên một điều rằng: Vũ khí thông thường của Mỹ quá kém cỏi.

Các quan chức Hàn Quốc hồi tháng trước tuyên bố, Mỹ sẽ triển khai các khí tài chiến lược đến bán đảo Triều Tiên thường xuyên hơn để giúp ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Không chỉ vậy, có những dấu hiệu cho thấy, cam kết quốc phòng của Mỹ sẽ không dừng lại ở đó. Gần đây, nhiều chính trị gia Hàn Quốc đã công khai kêu gọi Mỹ mang vũ khí hạt nhân đến bán đảo.

Một số chính khách Mỹ như Thượng nghị sĩ John McCain cũng đưa ra lời đề nghị tương tự.

Theo giới phân tích, nếu có lợi ích chính trị thực sự mang lại khi triển vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc, ý tưởng này có thể sẽ được xem xét.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh căng thẳng hiện tại, động thái trên chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên.

Tự đánh mất hình ảnh

Tiêu điểm - Trao hạt nhân vào tay Hàn Quốc là ý tưởng 'chết người' của Mỹ?

Mỹ cần chứng minh năng lực quân sự của mình mà không cần dùng đến hạt nhân.

Theo tờ Foreign Policy, lý do đầu tiên Mỹ không cần đến vũ khí hạt nhân là bởi, nước này tự tin có đủ khả năng bắn trúng các mục tiêu của Triều Tiên bằng các loại vũ khí thông thường có độ chính xác cao.

Nếu một cuộc xung đột leo thang và nguy cơ phải cần tới vũ khí hạt nhân thì Triều Tiên cũng sẽ dùng các khí tài an toàn trước khi cân nhắc lựa chọn giải pháp cuối cùng.

Dù hành động này có thể làm tăng áp lực đối với Triều Tiên nhiều hơn, nhưng ngược lại, triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc sẽ là mục tiêu hấp dẫn cho tên lửa của Triều Tiên, vốn có khả năng vươn xa trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc.

Với lý do thứ hai, các nhà phân tích cho rằng, việc Washington bắt buộc phải triển khai vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc sẽ khiến chính đồng minh của nước này tỏ ra hoài nghi về các loại vũ khí thông thường của Mỹ là không đáng tin cậy.

Đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc sẽ là một tín hiệu chính trị đảm bảo củng cố thêm sự vững chắc của liên minh.

Tuy nhiên, nó cũng khiến cho Seoul và Bình Nhưỡng nghi ngờ rằng, từ trước đến giờ vũ khí của Mỹ hóa ra chỉ “thùng rỗng kêu to” và Washington “sợ” Triều Tiên đến mức phải dùng đến chiến lược mạnh nhất.

Ngay cả việc cung cấp các giải pháp hạt nhân cũng chưa chắc sẽ mang đến sự an toàn hơn trong việc bảo vệ 28.000 lính Mỹ đồn trú và gần 200.000 công dân Mỹ ở Hàn Quốc.

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã triển khai hàng trăm vũ khí hạt nhân ở châu Âu nhưng chưa bao giờ các đồng minh châu Âu khỏi lo lắng về cam kết lâu dài của Washington.

Bất khả thi

Tiêu điểm - Trao hạt nhân vào tay Hàn Quốc là ý tưởng 'chết người' của Mỹ? (Hình 2).

Nhà máy điện hạt nhân Gori ở Hàn Quốc.

Ngay cả khi Nhà Trắng đồng ý mang vũ khí hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên thì vẫn có nhiều câu hỏi đặt ra trước khi kế hoạch trở thành sự thật.

Hiện tại, Mỹ không có kho dự trữ vũ khí hạt nhân nào ở trạng thái sẵn sàng có thể tái triển khai tại Hàn Quốc.

Năm 1992, Tổng thống George HW Bush đã ra lệnh rút vũ khí hạt nhân ra khỏi Hàn Quốc, đưa trở về kho lưu trữ nhằm tránh bị tổn hại và bị trộm ra bên ngoài.

Tuy nhiên, những thành phần từng sử dụng để triển khai ở Hàn Quốc hiện tại gần như đã bị tháo dỡ và phần còn lại đang chờ tiêu hủy.

Do đó, một khi muốn triển khai vũ khí mới, Mỹ sẽ phải tìm đến các kho dự trữ khác đang được triển khai ở châu Âu mà điều này sẽ gây ra sự khó chịu đối với các đồng minh châu Âu.

Còn nếu lựa chọn tái sử dụng vũ khí hạt nhân đã ngừng hoạt động lâu năm, Mỹ sẽ tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc không có đủ phương tiện lưu trữ an toàn và phù hợp đối với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Boongke lưu trữ hạt nhân cần phải được bảo vệ tuyệt mật, tránh những trường hợp rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, Boongke của Mỹ ở Hàn Quốc đã không được sử dụng trong suốt 25 năm. Nó sẽ mất vài năm để xây dựng và sửa chữa nếu muốn vận hành lại từ đầu.

Đổ dầu vào lửa

Người Hàn Quốc ủng hộ vũ khí hạt nhân nói rằng, điều này sẽ tạo ra một mối đe dọa cân bằng với Triều Tiên. Nhưng trên thực tế, Triều Tiên trong tiềm thức sẽ chỉ thấy, Mỹ không hề từ bỏ sự thù địch giống như một số tuyên bố yêu cầu được đối thoại của một số quan chức gần đây.

Tình thế này sẽ dẫn đến quyết định tăng cường thêm năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Do đó, cung cấp hạt nhân cho Hàn Quốc là cách gây hại nhiều hơn lợi của Mỹ.

Đó là chưa kể đến việc Hàn Quốc hay Nhật Bản sẽ ngày càng mất niềm tin vào cam kết quốc phòng đến từ Washington. 

 

Giải mã phong cách thời trang sành điệu của người Triều Tiên

Thứ 2, 16/10/2017 | 19:00
Trái với sự tưởng tượng về những bộ trang phục xấu xí, lỗi thời, người dân Triều Tiên khiến những du khách đến từ Mỹ phải cảm thấy bất ngờ về gu thời trang của mình.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.