Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Vợ chồng ly hôn vì con không giống bố

Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Vợ chồng ly hôn vì con không giống bố

Thứ 5, 12/07/2018 | 08:37
3
Hai con trai, một đứa giống bố, một đứa lại hoàn toàn đối lập nên những mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh tới mức không hàn gắn được.

Liên quan đến sự việc trao nhầm con tại bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) cách đây gần 6 năm, anh Vũ Tiến Ph. (SN 1980), anh trai chị Vũ Thị H. (SN 1983, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội, người bị trao nhầm con - PV) cho biết, những câu chuyện xung quanh việc trao nhầm con của em gái, bản thân anh nắm rõ từng chi tiết và chứng kiến từ khi cháu Đoàn Nhật M. chào đời cho đến tận bây giờ.

Theo anh Ph., cháu Đoàn Nhật M. là con đầu lòng của chị H., cháu sinh ngày 1/11/2012. 3 năm đầu kể từ khi cháu M. chào đời, gia đình chị H. sống hòa thuận, hạnh phúc và làm ăn tốt. Thậm chí, chị H. còn mở trường mầm non tư thục để nhận trông trẻ.

Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì: Vợ chồng ly hôn vì con không giống bố

Chị H. và con trai. (Ảnh: VTC14).

Sóng gió bắt đầu tới với gia đình khi chị H. sinh con trai thứ 2 vào năm 2014. Bé trai thứ 2 của chị H. càng lớn càng giống bố mẹ trong khi đó, cháu M. lại đối lập hoàn toàn.

Từ đó, những mối nghi ngờ trong chồng chị H. bắt đầu xuất hiện, mâu thuẫn gia đình cũng theo đó mà tới. 

Khi những mâu thuẫn không hàn gắn được, hai vợ chồng H. đã ly hôn. Hai người con của H. được tòa chấp thuận cho sống với mẹ.

Cũng theo lời người anh trai này, từ khi chia tay chồng vào năm 2015, một mình chị H. phải vất vả để nuôi 2 con. Do kinh tế khó khăn, con trai thứ 2 của chị H. được gửi cho anh Ph. chăm sóc, còn cháu M. được chị trông nom, hai mẹ con xuống Hà Nội thuê phòng trọ ở.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của cháu M. từ trước tới nay, anh Ph. cho hay, cháu M. rất ngoan và bám mẹ, cho đến bây giờ dù đã 6 tuổi nhưng M. không rời mẹ một bước. Trước đây, khi còn nhỏ, cháu M. thường xuyên bị ốm và không ít lần gia đình phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Tháng 3/2018, khi nhận được thông tin bị bệnh viện trao nhầm con, chị H. rất sốc, phải mất rất nhiều thời gian mới trấn tĩnh lại được. Anh Ph. cho hay, chị H. luôn hy vọng đó không phải là sự thật.

Kể từ đó đến nay, vừa lo công việc, vừa suy nghĩ nhiều H. gầy sọp đi so với dịp Tết 2018 gần 10kg. Thấy H. như vậy, mọi người trong gia đình ai cũng xót xa”, anh Ph. chia sẻ.

Đồng thời anh Ph. cho biết thêm, từ khi biết việc trao nhầm con, hai bên gia đình cũng đã ngồi lại với nhau để nói chuyện. Đồng thời cũng cho các cháu qua lại làm quen, nhưng do còn một số khúc mắc chưa được giải quyết nên vẫn chưa thể trao – nhận con giữa 2 gia đình.

Nguyễn Huệ

Kỷ luật nhân sự trong kíp trực trao nhầm con gần 6 năm trước tại BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 17:38
Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã xử lý kỷ luật nhân sự trong kíp trực dẫn tới sự việc trao nhầm con và đang tích cực phối hợp với gia đình hai bên, cơ quan chức năng để sớm đưa hai cháu về với bố mẹ của mình.

Làm rõ thông tin bệnh viện trao nhầm con cách đây gần 6 năm

Thứ 4, 11/07/2018 | 11:46
Về phản ánh trao nhầm con ở Ba Vì, bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm (nếu có) đối với kíp trực tại bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì liên quan đến sự cố trao nhầm hai trẻ sơ sinh ngày 1/11/2012 theo đúng quy định hiện hành.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.