Trao tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho GV, HS gặp hỏa hoạn

Trao tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho GV, HS gặp hỏa hoạn

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 12/04/2018 | 15:45
0
Để kịp thời chia sẻ, động viên thầy giáo và các em học sinh khắc phục hậu quả vụ cháy, Bộ trưởng bộ GD&ĐT quyết định hỗ trợ cho gia đình thầy giáo 50 triệu đồng và mỗi gia đình học sinh 5 triệu đồng.

Chiều 12/4, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ GD&ĐT đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình thầy giáo và gia đình các em học sinh không may bị hỏa hoạn xảy ra ngày 10/4 tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, để kịp thời chia sẻ, động viên thầy giáo và các em học sinh khắc phục hậu quả vụ cháy, Bộ trưởng bộ GD&ĐT quyết định hỗ trợ cho gia đình thầy Nguyễn Trường Tươi, giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Tố (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) 50 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho GV, HS gặp hỏa hoạn

-         Trao 75 triệu đồng tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho thầy giáo và các học sinh bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn ở Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau.

Gia đình các em: Nguyễn Trường An, lớp 7A; Lê Quốc Triệu, lớp 8A trường THCS Nguyễn Văn Tố; Lê Cát Tường, lớp 1A; Trần Quốc Hiển, lớp 3A; Lê Văn Quốc, lớp 5A của trường tiểu học Nguyễn Phích mỗi gia đình nhận 5 triệu đồng.

Tận tay trao số tiền hỗ trợ của Bộ trưởng, Giám đốc sở GD&ĐT Cà Mau chuyển lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ từ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến thầy giáo Nguyễn Trường Tươi và gia đình các em học sinh đã không may gặp sự cố, đồng thời, mong thầy cùng gia đình các em học sinh sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, giảng dạy và học tập.

Trao tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho GV, HS gặp hỏa hoạn (Hình 2).

-         Giám đốc sở GD&ĐT Cà Mau (bìa phải) chuyển lời thăm hỏi, động viên từ Bộ trưởng bộ GD&ĐT đến thầy Tươi và gia đình các em học sinh đã không may gặp sự cố.

Như báo Người Đưa Tin thông tin, chiều 10/4, nhiều người dân ở ấp 7, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh), bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của thầy Tươi rồi lan rộng sang các căn nhà liền kề. Người dân đã tri hô và gọi cho cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ dập lửa.

Nhận được tin báo cháy, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng bà con nhanh chóng dập lửa. Sau đó, lực lượng cứu hỏa của tỉnh cũng xuống phối hợp với hạt Kiểm lâm huyện U Minh triển khai phương án dập lửa.

Trao tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho GV, HS gặp hỏa hoạn (Hình 3).

Hiện trường vụ cháy. 

Đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 8 căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 4 tỷ đồng.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương xã Nguyễn Phích cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho mỗi hộ bị thiệt hại 4 triệu đồng cùng với một số nhu yếu phẩm cần thiết nhằm giúp đỡ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cà Mau: Sở GD&ĐT chia sẻ, hỗ trợ gia đình giáo viên và học sinh có nhà bị cháy

Thứ 4, 11/04/2018 | 19:16
Sau khi vụ cháy thiêu rụi căn nhà của giáo viên và học sinh xảy ra tại xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) ngày 10/4, sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Cà Mau: Trên 800 VĐV hội tụ tại Đại hội Thể dục – Thể thao

Thứ 3, 10/04/2018 | 10:36
Hòa chung không khí phấn khởi kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Thể dục – Thể thao lần thứ V năm 2018 của tỉnh Cà Mau chính thức khai mạc sáng nay 10/4.

Cà Mau: Leo dải phân cách, xe ô tô húc văng trụ đèn chiếu sáng

Thứ 7, 07/04/2018 | 17:19
Chiếc xe ô tô do một người đàn ông điều khiển bất ngờ “leo” dải phân cách, đâm thẳng vào trụ đèn chiếu sáng.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.