Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa

Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:41
0
Save the Children, một tổ chức phi chính phủ về cứu trợ trẻ em quốc tế, hôm 23/9 công bố bản báo cáo cho biết có hơn 4 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em, không đủ ăn. Chiến tranh và lạm phát cao là hai nguyên nhân khiến nhiều gia đình không còn đủ khả năng chu cấp bữa ăn cho con cái.

Chiến tranh và lạm phát cao là hai nguyên nhân khiến nhiều gia đình không còn đủ khả năng chu cấp bữa ăn cho con cái.

"Thế giới chỉ đứng nhìn khi trẻ em Syria bị bắn, bị nã đạn và tổn thương bởi sự tàn khốc của chiến tranh", AP dẫn lời ông Roger Hearn, giám đốc Save the Children tại Trung Đông nói. "Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn trẻ em thiệt mạng và bây giờ đang đe dọa cả những nhu cầu thiết yếu để các em sống sót". 

Tiêu điểm - Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa

Hơn hai triệu trẻ em ở Syria đang đối mặt với nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Ảnh: SMH

Trước cuộc khủng hoảng, có 10 triệu người Syria sống ở các vùng nông thôn, trong đó 80% là làm nghề nông. Cuộc nội chiến đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của họ và khiến Syria phải chứng kiến tình trạng mất mùa tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua.

Các bậc cha mẹ cho hay thiếu thực phẩm là nỗi lo lớn thứ hai của họ, chỉ sau nỗi lo về an ninh. Ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh như ngoại ô phía tây Moadamiyeh, người dân hết sạch thực phẩm và chủ yếu sống dựa vào đậu lăng, ôliu và quả sung khô. 

"Chúng tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng thiếu thực phẩm như bây giờ", một người mẹ nói với Save the Children. "Chúng tôi cho con cái mình ăn bất cứ thứ gì tìm thấy được - lá cây, các loại quả, hạt - miễn sao lấp đầy bụng chúng". 

Một phụ nữ tên Um Lujain cho biết con gái 18 tháng tuổi của cô đã sút mất một nửa số cân và ngủ gần như cả ngày. Bữa ăn của cô bé chỉ có loại nước được Lujain chế biến bằng cách nấu sôi đậu lăng. 

Cô cho hay thỉnh thoảng phiến quân tìm được những hộp sữa hết hạn trong các cửa hàng hoặc nhà thuốc bị bỏ hoang và họ vẫn cho con mình sử dụng vì thiếu thực phẩm trầm trọng.

Theo trung tâm y tế Moadamiyeh, trong 20 ngày qua, có 6 người đã bị chết đói, bao gồm hai phụ nữ và 4 trẻ em từ 18 tháng đến 7 tuổi. 15 em khác đang được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm vì suy dinh dưỡng.

"Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây nhiều tuần. Nơi này quá nguy hiểm cho các tổ chức cứu trợ. Bất kỳ ai đi trên đường sẽ bị bắn, các tay súng có ở khắp nơi", SMH dẫn lời Isra, một người mẹ đang trú ẩn ở biên giới Syria nói.

Thậm chí việc đi mua sắm ở khu chợ địa phương cũng đầy nguy hiểm, Amjad, một người khác cho biết. "Súng nổ hàng ngày, bạn sẽ không biết được khi nào điều đó xảy ra. Những cuộc đụng độ giữa các nhóm vũ trang diễn ra liên tục. Tôi không thể đi đâu tìm thức ăn cả", cô nói.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 110.000 người Syria đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 3/2011, và hai triệu người đã trở thành những người tị nạn. Một nửa trong số đó là trẻ em. 

Theo Vnexpress 

Obama viện trợ nhân đạo 340 triệu đô la cho Syria

Thứ 4, 25/09/2013 | 09:32
Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 340 triệu đôla trong ngân khoản viện trợ nhân đạo để giúp những người bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Syria.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng cấp vũ khí cho Syria

Thứ 4, 25/09/2013 | 08:48
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng tiêu huỷ vũ khí hóa học ở Syria không đủ để chấm dứt xung đột tại nước này.Ông Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các nước ngăn chặn việc cung cấp vũ khí thông thường cho Syria.

Các tổ chức kêu gọi thế giới giúp đỡ người tỵ nạn Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 15:02
Trước tình hình bất ổn, số người tị nạn Syria ngày càng tăng. Quốc tế đang lo ngại và đang cố gắng giúp đỡ họ.

Tin chấn động về Syria hay món 'thịt lừa' của truyền thông Mỹ

Thứ 2, 23/09/2013 | 20:25
Người được cho là tác giả của bài báo gây chấn động về việc phiến quân Syria thừa nhận sử dụng vũ khí hóa học cho biết bà không hề viết bài báo nói trên.

Assad: Quân nổi dậy Syria có thể tấn công các thanh tra LHQ

Thứ 2, 23/09/2013 | 17:17
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gợi ý rằng có thể sẽ có một số chính phủ bên ngoài kêu gọi phiến quân để tấn công thanh tra quốc tế đưa vào đất nước này để đảm bảo sự an toàn của kho vũ khí hóa học.

Kế hoạch 'bẩn thỉu' loại bỏ vũ khí hóa học ở Syria

Thứ 2, 23/09/2013 | 10:26
Các kế hoạch bí mật sử dụng những nhà thầu nước ngoài tham gia vào việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học chết người ở Syria đang được gấp rút hoạch định.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.