Hà Nội: Trích xuất camera truy tìm chiếc xe thải gạch ra cầu Chương Dương

Hà Nội: Trích xuất camera truy tìm chiếc xe thải gạch ra cầu Chương Dương

Bùi Thế Anh
Thứ 5, 21/12/2017 | 10:43
0
Lực lượng CSGT sẽ phối hợp với đơn vị quản lý camera trên cầu Chương Dương tìm chiếc xe gây ra vụ việc và tiến hành xử lý phạt nguội.

Vào khoảng 6h hôm nay (21/12), nhiều người đi đường phát hiện có một vệt chất thải rất dài trên khúc cua vòng xuyến cầu Chương Dương, TP.Hà Nội gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện.

Xã hội - Hà Nội: Trích xuất camera truy tìm chiếc xe thải gạch ra cầu Chương Dương

Lực lượng CSGT tiến hành dọn dẹp đất, gạch vương vãi ra đường.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó. Khi có mặt tại chốt phía Nam cầu Chương Dương, Trung úy Đỗ Văn Đại, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn khi tiếp nhận ca trực nhận được thông tin có 1 vệt đất và gạch vụn vỡ rơi trên khúc cua vòng xuyến cầu.

Nhận thấy những vệt chất thải này là chướng ngại vật, gây nguy hiểm cho người dân, tổ công tác đã chủ động xin ý kiến đơn vị và tổ chức dọn dẹp. Vào thời điểm trên, dù thời tiết rất lạnh, tổ công tác phải huy động xẻng, chổi, cùng thùng rác của tổ công nhân vệ sinh dưới chân cầu để dọn dẹp.

Cùng thời điểm trên, Trung úy Phạm Ngọc Anh và tổ bảo vệ cầu là anh Lê Minh Khôi, Chu Hồng Quang cũng có mặt hỗ trợ vừa tham gia điều tiết giao thông, vừa gom từng thùng phế thải vận chuyển đến nơi quy định.

Để đảm bảo giao thông thông suốt trước giờ cao điểm, tổ công tác đã quyết tâm dọn dẹp vệt phế thải gần 10 tạ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Theo ghi nhận, đến trước 7h, đống phế thải hàng chục mét trên cầu đã được dọn dẹp xong.

Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng đội CSGT số 1 (Công an TP.Hà Nội) cho biết, khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã chủ động giúp phần việc ngoài chuyên môn, dọn dẹp lượng đất, gạch vương vãi ra đường để giao thông qua cầu Chương Dương thông suốt. Đội CSGT số 1 sẽ phối hợp với đơn vị quản lý camera trên cầu Chương Dương tìm chiếc xe gây ra vụ việc và xử lý phạt nguội.

Hà Nội: Xe máy bất chấp leo vỉa hè, xe đạp luồn lách trong rào chắn

Thứ 5, 21/12/2017 | 06:39
Khi gặp rào chắn, người điều khiển xe máy đi xuống lòng đường. Khi hết rào chắn, cảnh tượng đổ bộ lên vỉa hè lại tiếp diễn.

Hà Nội lát vỉa hè bằng đá tự nhiên: Đẹp chưa thấy chỉ thấy... nát

Thứ 4, 20/12/2017 | 11:46
Đẹp chưa thấy, vỉa hè trên nhiều tuyến phố Hà Nội đang từ sạch sẽ bỗng bị đào xới, người dân bức xúc vì mất đường vào nhà vì ý tưởng lát đá tự nhiên.

Hà Nội: Cháy nhà tạm, 1 người tử vong

Thứ 4, 20/12/2017 | 11:29
Một người đàn ông trung niên tử vong trong vụ cháy ngôi nhà tạm tại ngõ 299 phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.