Triển khai chương trình 'Trường đẹp cho em' 2016

Triển khai chương trình 'Trường đẹp cho em' 2016

Thứ 4, 12/10/2016 | 15:15
0
Ngày 12/10, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức buổi họp báo công bố triển khai chương trình “Nhà bán trú cho em” , “Trường đẹp cho em”, “Thắp sáng miền quê” trong năm 2016.

Ngày 12/10, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức buổi họp báo công bố triển khai chương trình “Nhà bán trú cho em” , “Trường đẹp cho em”, “Thắp sáng miền quê” trong năm 2016. Đây là những công trình thanh niên kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016).

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, các công trình này nhằm kết nối, dẫn dắt, định hướng các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo ra môi trường học tập tươi sáng hơn, đẹp hơn, đầy đủ hơn cho trẻ em vùng cao và các địa phương khó khăn.

Cụ thể, Trung ương Hội LHTN đã triển khai 27 điểm “Nhà bán trú cho em với 54 phòng học và 16 điểm trường “trường đẹp cho em” tại các đảo Bạch Long Vĩ, Hòn Chuối và Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).

Tổng kinh phí 100% được huy động xã hội hóa. Cũng từ nguồn xã hội hóa năm 2015, Trung ương Hội phát động chương trình “Thắp sáng miền quê”, xây dựng, thắp sáng được 100km đường quê với tổng số 3.400 cột đèn chiếu sáng tại 10 tỉnh.

Xã hội - Triển khai chương trình 'Trường đẹp cho em' 2016

 Lễ công bố triển khai chương trình "Nhà bán trú cho em", "Trường đẹp cho em", "Thắp sáng đường quê" trong năm 2016

Trong  năm 2016, Trung ương hội LHTN Việt Nam ký hợp tác với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục- Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai xây dựng các điểm Trường đẹp cho em, Nhà bán trú cho em trên cả nước.

Dự kiến trong năm 2016 TƯ Đoàn và Hội sẽ xây dựng 20 điểm Nhà bán trú cho em và 60 điểm “trường đẹp cho em” tại 18 tỉnh trên cả nước. Trong đó, dự kiến hoàn thành 10 điểm trường đẹp cho em bằng phương pháp Nhà xây truyền thống, tổng cộng 22 lớp học, trị giá 3,3 tỷ đồng. Hoàn thành 26 điểm trường, phương pháp xây bằng phương pháp nhà tiền chế tấm 3D panel và tấm 3D Urathane, tổng cộng 100 phòng học, 26 phòng giáo viên với trị giá 18 tỷ đồng do các công ty Nhật Bản Tài trợ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng dự kiến hoàn thành xây dựng 6 điểm nhà bán trú lắp ghép, tổng cộng 13 phòng tổng trị giá 1 tỷ 900 triệu đồng, do Quỹ Thiện Tâm tài trợ. Chương trình cũng dự kiến hoàn thành 200km đoạn đường Thắp sáng đường quê, tổng số 6.800 cột đèn chiếu sáng tại 20 tỉnh.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết thêm, dự kiến trong năm 2017, chương trình sẽ tiếp tục phối hợp với các Quỹ, các nhà hảo tâm, xây dựng thêm nhiều công trình an sinh xã hội ý nghĩa cho nhân dân.

Vi Hậu