Triển lãm 154 tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Triển lãm 154 tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Thứ 3, 25/04/2017 | 16:13
0
Sáng 25/4, tại trung tâm Văn hoá huyện Thanh Chương, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc "Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý”.

Tham dự cuộc triển lãm có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đông đảo người dân huyện Thanh Chương và phụ cận.

Chính trị - Triển lãm 154 tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

 Bức ảnh "Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn" được trưng bày tại triển lãm.

Tại cuộc triển lãm này, 154 tư liệu lịch sử quý, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng SaTrường Sa được ban tổ chức chia thành 5 phần gồm: Tư liệu văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; giới thiệu bộ sưu tập bản đồ cổ do Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc xuất bản có liên quan đến chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; giới thiệu quá trình thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước năm 1975; tái hiện lại sự kiện Biển Đông dậy sóng khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vi phạm vùng đặc quyền kinh tế biển năm 2014; những hình ảnh về quần đảo Trường Sa thân yêu.

Chính trị - Triển lãm 154 tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam (Hình 2).

 Cùng nhau tìm hiểu, chiếm ngưỡng những tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa.

Mục đích của cuộc triển lãm là nhằm khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chính trị - Triển lãm 154 tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam (Hình 3).

Đây là dịp để thế hệ trẻ tiếp cận với những bằng chứng lịch sử chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bên cạnh đó, cuộc triển lãm lần này nhằm khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tấm lòng biết ơn về sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, cha anh đi trước trong tiến trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Chính trị - Triển lãm 154 tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam (Hình 4).

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc triển lãm.

Sau lễ khai mạc, trong 2 ngày (25 – 26/4), tại trung tâm văn hoá huyện Thanh Chương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên cùng chính quyền và người dân địa phương sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng, tham quan những tư liệu quý về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Xuân Chinh

Cùng tác giả

Vụ trẻ đuối nước tại hồ điều hòa: Yêu cầu lắp lan can xung quanh

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:31
Chủ tịch TP.Thanh Hóa yêu cầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang một số công viên, khuôn viên trên địa bàn và lắp đặt lan can xung quanh hồ nước

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.