Triệt phá băng nhóm chuyên làm hồ sơ giả để tiêu thụ xe gian

Triệt phá băng nhóm chuyên làm hồ sơ giả để tiêu thụ xe gian

Thứ 2, 03/08/2015 | 20:28
0
Sau khi thu gom hàng loạt xe mô tô do người khác phạm tội mà có, các đối tượng tìm mọi cách phù phép, làm giả giấy tờ hồ sơ để tiêu thụ cho nhiều người.

Lộ diện đường dây tiêu thụ xe gian có tổ chức

Ngày 3/8, tin tức từ công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đơn vị này đã triệt phá được một đường dây chuyên tiêu thụ xe gian có quy mô. Để triệt phá tận hang ổ, chân rết của đường dây phạm tội này, công an quận Bình Thành đã thành lập chuyên án bí số 315T.

Theo tìm hiểu của PV, ngọn nguồn của chuyên án bí số 315T nói trên được bắt đầu khi cơ quan công an vào cuộc tìm chiếc xe máy của chị Phạm Thị Thanh H. (SN 1973, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh).

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 27/12, chị Phạm Thị Thanh H. dựng xe m ô tô mang biển BKS 59S1 – 80458 trước nhà thì kẻ gian đột nhập lấy đi lúc nào không hay.

Ngay khi nhận được thông tin trình báo về vụ việc, công an quận Bình Thạnh đã tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng Lê Quang Minh (SN 1971, quê tỉnh Bình Định, tạm trú tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Pháp luật - Triệt phá băng nhóm chuyên làm hồ sơ giả để tiêu thụ xe gian

Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan CSĐT, Minh khai nhận từ tháng 11/2014 Minh đã mua tổng cộng 18 xe tay ga các loại bị trộm cắp, không giấy tờ của Chế Minh Tuấn (SN 1976, quê tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Phúc Hưng (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Minh trả cho các đối tượng với giá từ 10-27.000.000 đồng/xe tùy hiệu. Để hợp thức hóa cho hàng loạt chiếc xe gian này, Minh làm quen với vợ chồng tên Hải (ngụ quận 9, là người chuyên làm dịch vụ giấy tờ xe). Minh nhờ vợ chồng Hải đứng tên đăng kí mua các xe của Tuấn và Hưng.

Bên cạnh đó, Minh còn lấy hộ khẩu, CMND phô tô của vợ chồng Hải cung cấp cho một đối tượng tên Thái để làm giả giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng của hãng Honda và hóa đơn giá trị gia tăng. Tất cả đều mang tên vợ chồng Hải.

Bóc

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.