Triệt phá băng nhóm chuyên thuê ô tô tự lái, chiếm đoạt tài sản

Triệt phá băng nhóm chuyên thuê ô tô tự lái, chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 30/12/2016 | 17:11
0
Bằng thủ đoạn thuê ô tô tự lái, sau đó bọn chúng mang đi cầm cố hoặc bán giá rẻ, nhiều nạn nhân hám lợi đã dễ dàng dính bẫy.

Ngày 30/12, Công an TP. Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 nghi phạm gồm: Hồ Quang Nghĩa (39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương); Nguyễn Danh Côn (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước); Nguyễn Xuân Sen (44 tuổi) và Nguyễn Đức Đệ (54 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Cả 4 người này bị điều tra về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, đây là đường dây chuyên thuê xe ô tô tự lái để chiếm đoạt rồi đục số khung, số máy cho phù hợp với hồ sơ của xe hóa giá, thanh lý bán ra thị trường.

Hồ sơ điều tra - Triệt phá băng nhóm chuyên thuê ô tô tự lái, chiếm đoạt tài sản

 Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC 45) Công an TP. Cần Thơ đã bắt khẩn cấp 4 nghi can nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai khoảng tháng 7/2016 đã nhờ một người bạn là Lâm Thanh Long (ngụ TP. Cần Thơ) tìm chỗ thuê xe ô tô tự lái. Long giới thiệu cho anh Phạm Văn Phước – chủ cho thuê xe ô tô ở quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ).

Sau đó, Nghĩa làm hợp đồng thuê xe Toyota Vios biển số 65A–095.06 (trị giá 700 triệu đồng) để sử dụng 2 ngày, với giá 700.000 đồng/ngày. Thuê được xe, Nghĩa tháo thiết bị hành trình chạy về Bình Dương.

Tại đây, Nghĩa liên hệ với Côn tìm nơi bán chiếc xe trên. Côn liên hệ với Sen bán xe ôtô với giá 120 triệu đồng. Số tiền này, Côn giữ lại 40 triệu và chỉ đưa cho Nghĩa 80 triệu. Tiền chiếm đoạt, bọn chúng tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Nghĩa khai đã lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô nhãn hiệu Toyota Attis biển số 51F–205.92 của anh Vũ Đức Minh (26 tuổi, ngụ TP. HCM), trị giá 900 triệu đồng và cũng nhờ Côn bán giúp. Quá trình điều tra ban đầu, Sen khai biết rõ xe của Côn mang đến bán là chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn đồng ý mua vì ham rẻ.

Mua được 2 xe với giá rẻ, Sen mang bán cho Đệ kiếm tiền hoa hồng. Sau khi mua xe, Đệ liên hệ với một đầu mối ở Hà Nội để làm giấy tờ giả (lấy hồ sơ của các xe ô tô hóa giá, thanh lý của cơ quan chức năng) rồi đục lại số khung, số máy để đăng ký hợp thức hóa rồi bán cho người khác sử dụng với giá thị trường.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.