Đường dây buôn lậu máy ảnh xịn qua đường hàng không

Đường dây buôn lậu máy ảnh xịn qua đường hàng không

Thứ 5, 22/08/2013 | 09:07
0
Việc buôn lậu các sản phẩm hàng hiệu qua đường hàng không đã khiến nhiều cơ quan chức năng gặp nhiều gian nan trong công tác quản lý.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi đường đi của các đối tượng buôn bán lậu này, lực lượng công an đã bắt được đường dây buôn lậu máy ảnh xịn qua đường hàng không với quy mô lớn. Việc làm này đã tạo dấu ấn đầu tiên trong cuộc tuyên chiến của cơ quan chức năng với hàng lậu.

Ngày 19/8, các trinh sát hình sự Đội 6 - phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - công an TP.HCM cho biết đang bắt giữ nhiều đối tượng để phục vụ điều tra hành vi buôn lậu máy ảnh qua đường hàng không với quy mô lớn.

Trước đó, vào 11h trưa ngày 16/8, các trinh sát Đội bất ngờ kiểm tra 4 kiện hàng do Phạm Chiến Bảo (28 tuổi, quê Lâm Đồng) và Lê Văn Quyết (31 tuổi, quê Thanh Hóa) đang vận chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ (phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Pháp luật - Đường dây buôn lậu máy ảnh xịn qua đường hàng không

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Nhận thấy có dấu hiệu bất thượng, các trinh sát hình sự Đội 6 đã kiểm tra nghiêm ngặt và phát hiện bên trong các kiện hàng chứa 79 máy chụp ảnh, máy quay camera hiệu Canon, Nikon, Sony cùng 56 ống kính rời và một số phụ kiện ngành ảnh như pin, đồ sạc pin, đèn flash.... Điều đáng nói là tất cả hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ.

Không chỉ vậy, để  triệt phá tận hang ổ của các đối tượng buôn lậu máy ảnh này, các trinh sát hình sự Đội 6 còn tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà trên đường Lê Đức Thọ. Trong quá trình kiểm tra, các trinh sát hình sự Đội 6 còn phát hiện và thu giữ thêm số lượng lớn máy ảnh cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn lậu. Ngay lập tức, các đối tượng này đã được đưa về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Tại phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, bước đầu đối tượng Bảo khai nhận, số máy ảnh trên được mua ở Hồng Kông mang về Việt Nam tiêu thụ. Ngay khi các mặt hàng máy ảnh nói trên đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các đối tượng này tức tốc vận chuyển về nhà thì bị bắt quả tang.

Bên cạnh đó, liên quan đến vụ buôn lậu máy ảnh qua đường hàng không quy mô lớn, ngày 18/8, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Nữ Bích Hòa (28 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp) nhằm phục vụ công tác điều tra. Hiện tất cả các vụ việc nêu trên đang được phòng cảnh sát kinh tế công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Thơ Trịnh - Thanh Nguyên

Tham nhũng tạo cơ hội cho buôn lậu động vật quý hiếm

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:30
Việt Nam được coi là một trong những điểm trung chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép, chính vì thế hoạt động buôn lậu ĐVHD qua biên giới lâu nay vẫn là vấn đề nhức nhối. Vấn nạn này càng khó kiểm soát hơn khi chúng được tiếp tay bởi một bộ phận các lực lượng chức năng khu vực biên giới.

Những kiểu 'đốt tiền' của đại gia buôn lậu, ma túy

Thứ 6, 02/08/2013 | 11:26
Không chỉ bê cả bao tải tiền mua vài căn hộ Keangnam, nhiều ông trùm buôn lậu, ma túy còn sắm cả xe Rolls-Royce chống đạn, xây nhà kiểu Vạn lý trường thành, bỏ tiền tỷ làm đường đặt tên mình.

Chưa khẳng định được có 'bảo kê' buôn lậu sừng tê giác

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:50
Theo LS.Phạm Văn Phất, chưa thể khẳng định được có “bảo kê” đưa sừng tê giác vào Việt Nam từ lập luận không truy tố thủ phạm của Traffic.

Cuộc chiến của các 'ông trùm' buôn lậu bạch phiến trước 1975 (Kỳ cuối)

Thứ 7, 27/07/2013 | 08:09
Nguyễn Văn Thiệu được Mỹ đưa lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 3/9/1967. Như các đời tổng thống trước, Thiệu kế thừa và phát huy các mánh khóe để kiếm tiền bất chính, mà một trong các hình thức ấy là việc buôn bán ma túy với nguồn lợi khổng lồ. Tay sai đắc lực nhất của Thiệu phải kể đến tướng Đặng Văn Quang. Sau đó, vấn nạn này còn bao trùm lên cả Lưỡng viện.

Bắt nữ quái buôn lậu điện thoại qua đường hàng không

Thứ 3, 23/07/2013 | 16:13
Tiến hành khám xét chiếc xe taxi chở khách, lực lượng công an phát hiện có 78 chiếc điện thoại không có giấy tờ hợp pháp được vận chuyển lậu từ TP Bussan (Hàn Quốc) về Việt Nam tiêu thụ.

Xăng thế giới giảm sâu, Việt Nam tăng để chống buôn lậu

Chủ nhật, 30/06/2013 | 11:29
Kết thúc quý II/2013, giá xăng dầu thế giới đã giảm từ 1 - 6%. Trong khi đó, chỉ trong vòng 1 tháng, giá xăng dầu ở Việt Nam lại tăng kỷ lục đến 2 lần. Nguyên nhân được cho là Quỹ bình ổn giá đã gần cạn và phải chống buôn lậu xăng dầu.
Cùng chuyên mục

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.