Triệt phá đường dây dụ dỗ học sinh qua Campuchia đánh bạc

Triệt phá đường dây dụ dỗ học sinh qua Campuchia đánh bạc

Thứ 3, 02/07/2013 | 15:29
0
Bỏ học theo bạn qua Campuchia ăn chơi, lao vào những trò đỏ đen, và khi hết tiền, những đối tượng này đã tự viết "kịch bản chuộc thân" để vòi vĩnh gia đình đưa tiền qua.

Nguy hiểm hơn, bọn chúng còn đến các trường học, lân la làm quen và rủ nhiều học sinh sang nước bạn, rồi gọi điện thoại về đòi tiền chuộc từ gia đình các học sinh đó.

Lừa người nhà để lấy tiền đánh bạc

Ngày 28/6, cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản, đối với: Phan Thị Kim Oanh (SN 1974, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Hồ Minh Trung (SN 1990, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Cường (SN 1991, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng xem xét trách nhiệm liên quan đối với Nguyễn Thị Ngọc L. và Nguyễn Thị Mai N. (cùng 15 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra, Hồ Minh Trung và Nguyễn Xuân Cường sinh ra trong một gia đình lao động, tuy nhiên, cuộc sống cũng không quá khó khăn. Nhưng từ khi học lớp 9 thì Cường và Trung đã nhiễm thói ăn chơi của tuổi mới lớn. Sau giờ học, hai tên này chỉ cắm đầu vào các quán internet, nghiện các trò chơi điện tử.

Thời gian này, Cường và Trung gặp một nhóm bạn hay bắt xe sang Campuchia đánh bạc. Nghe những người này nói sang bên đó được đối xử như "thượng đế", lại có tiền mang về nên Cường và Trung cũng hớn hở theo sang. Những ngày đầu bên đất bạn, đúng như lời "quảng cáo", Cường và Trung được người ở sòng bạc bố trí chỗ ăn ở.  Lúc đó, Trung và Cường cho rằng không có nơi nào sướng như nơi này, được ăn uống, được người lạ cho vay tiền để đánh bạc thoải mái.

Pháp luật - Triệt phá đường dây dụ dỗ học sinh qua Campuchia đánh bạc

Các đối tượng Trung, Cường, Oanh tại cơ quan CSĐT.

Số tiền Trung vay 10 triệu đồng, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ hai tên này đã đốt sạch. Khi cả hai định bắt xe về thì chủ nợ xuất hiện và đòi nợ. Lúc đó, "người tốt" Phan Thị Kim Oanh mách nhỏ rằng: "Các em bây giờ phải nhờ chủ nợ gọi điện thoại về cho gia đình, bảo đưa tiền sang chuộc thân, không là chủ nợ sẽ giết chết". Thấy "kế sách" đó cũng hay nên Cường và Trung làm theo. Nhưng thay vì chỉ nói đúng số tiền nợ, hai tên này nói với người nhà những...30 triệu đồng.

Khi nghe chủ nợ từ Campuchia gọi điện thoại về để chuộc con, gia đình Trung và Cường đã rất lo lắng nên tất tả vay mượn để đưa sang chuộc con về. Sau "phi vụ" lừa ba mẹ đầu tiên trót lọt, Cường và Trung lại tiếp tục "chiêu bài cũ", nhưng được vài lần như thế, ba mẹ hai tên này cũng nhận ra "bộ mặt thật" của con trai nên đã chẳng thèm đoái hoài.

Thấy dùng cách cũ không hiệu nghiệm, Trung và Cường lại về nhà làm quen với L., N. và rủ hai thiếu nữ này đi chơi. Tuy mới bước vào tuổi 15 nhưng cả L. và N. đều rất phổng phao xinh đẹp. Gia đình đàng hoàng, lại muốn con cái học hành, nhưng cả L. và N. đều sớm lao vào yêu đương, bất chấp những lời khuyên can của ba mẹ.

Và dụ dỗ những thiếu nữ cả tin

Với những "chiêu trò" cũ,  nhóm "bè lũ 5 tên" này dàn cảnh bị dụ dỗ sang sòng bạc, và bị các chủ nợ giữ lại tại Campuchia để gia đình L. và N. đưa tiền sang chuộc. Nhưng cũng chỉ được vài lần, dần dần gia đình L. và N. cũng chẳng thèm nghe những cú điện thoại của các chủ nợ nói đi chuộc con về. Hết niềm tin với gia đình, không chịu làm lụng để lấy tiền trang trải cuộc sống, lại được "bà trùm cho vay nặng lãi" Kim Oanh "bày đường" cho nên Cường, Trung, L. và N. lại tiếp tục về quê dụ dỗ những học sinh mới lớn, nhẹ dạ cả tin để bọn chúng tống tiền.

Người đầu tiên mà bọn chúng làm quen là em Phan Thị Thùy D. (SN 1998, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Thấy em D. xinh xắn lại ăn mặc đẹp, gia cảnh cũng tạm gọi là khá giả, bọn chúng đã vẽ ra "viễn cảnh như phim Hàn" tại Campuchia, dụ D. trốn nhà theo chúng sang Campuchia chơi.

Những ngày đầu D. cũng được đối xử tử tế, được ăn uống và chơi bời, cả bọn dụ D. vào sòng bạc đánh. Được mọi người động viên cổ vũ, D. vay tiền và cũng trắng tay sau một tiếng vào sòng bạc. Lúc đó, Oanh và đồng bọn mới lộ nguyên hình là những tên dụ dỗ và cho vay nặng lãi. D. bị bọn chúng giữ lại, sau đó bọn chúng gọi điện thoại bắt gia đình sang chuộc. Vào ngày 28/3/2013, bọn chúng còn rủ rê em A. (SN 1999, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng sang đó như D.

Sau khi cũng dụ A. vay tiền đánh bài và thua, bọn chúng nhốt A. và D. vào cùng một nơi, chờ người nhà đưa tiền chuộc sang chuộc người về. Sau khi nghe Oanh gọi điện thoại về nhà đòi tiền chuộc, gia đình hai em A. và D. đã chạy vạy được 43 triệu đồng để đưa sang Campuchia chuộc con về. Được tin báo của người dân, cơ quan công an huyện Bến Cát nhận định, đây là một nhóm người dụ dỗ học sinh sang Campuchia đánh bạc để nhằm đòi tiền chuộc có tổ chức. Công an đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra. 

Theo nhận định của cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương), gần đây trên địa bàn có rất nhiều vụ việc học sinh nhẹ dạ bị kẻ xấu dụ dỗ sang Campuchia đánh bạc. Cũng có nhiều học sinh do ăn chơi nên đã tự biến mình thành nạn nhân để tống tiền gia đình. Vì vụ việc có tính chất phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ.

TÔ HƯƠNG SEN

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Phá đường dây ma túy cực lớn ở Sài Gòn

Thứ 3, 02/07/2013 | 09:03
Cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn, “nữ quái” Ánh huy động anh chị em, con dâu vào làm chân rết đi phân phát ma túy tới các điểm bán sỉ, bán lẻ.

Phá đường dây thầu đề hàng trăm triệu đồng mỗi ngày

Thứ 6, 28/06/2013 | 14:16
Ngày 27/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Công an huyện Hòa Thành đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra đường dây thầu đề lớn với số tiền cá cược hàng ngày lên đến hàng trăm triệu đồng trên địa bàn huyện.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.