Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong dạ dày lợn, gắn định vị

Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong dạ dày lợn, gắn định vị

Thứ 5, 17/06/2021 | 14:38
0
Ma túy được nhét vào dạ dày lợn được nhóm này đem đi cấp đông rồi trộn cùng thịt lợn, gắn thiết bị định vị để vận chuyển ra nước ngoài.

Báo điện tử VTC News đưa tin, sáng 17/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin về kết quả điều tra vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia do một số người nước ngoài cầm đầu.

An ninh - Hình sự - Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong dạ dày lợn, gắn định vị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 thông tin với báo chí về tình hình tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2021. (Ảnh: VGP/Hoàng Giang)

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, qua công tác hợp tác quốc tế, đơn vị này nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số đối tượng chủ mưu người Việt sống tại Campuchia cấu kết với các đối tượng tại Việt Nam vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không.

Qua xác minh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhận định đây là tổ chức tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do một số người Đài Loan (Trung Quốc) hiện sống tại TP.HCM điều hành nhận và tiêu thụ.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án mang bí số 125H, tập trung lực lượng, phương tiện áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh nhằm làm rõ tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Thực hiện kế hoạch phá án, vào 20h ngày 19/5, tại Bình Tân (TP.HCM), ban chuyên án theo dõi xác định xe ô tô mang BKS 59G-12697 nghi vấn chở ma túy (là phương tiện bị theo dõi trong chuyên án) nên kiểm tra phát hiện và thu giữ 3 thùng mỳ tôm, trong mỗi thùng chứa 10 kg ma túy Ketamin.

Qua khai thác nhanh, lái xe cho biết chở thuê số hàng trên giao tại địa chỉ 199 (đường số 7, quận Bình Tân, TP.HCM). Đồng thời, Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác định người nhận lô hàng ma túy nói trên đang ngồi cùng một người khác tại quán ăn, lập tức các trinh sát của Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu 2 người này về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), được Huang Yen Sheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) thuê vận chuyển ma túy.

Từ tài liệu trinh sát, cơ quan công an xác định nhóm tội phạm cất giấu lượng lớn chất ma túy trong các mô tơ điện, đang gửi ở công ty vận chuyển để đưa ra Hà Nội.

Ngay trong đêm, Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhanh chóng khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Thế Trường tại ấp 3 (xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM), thu giữ 5 máy mô tơ điện, mỗi mô tơ nặng 1 tấn.

An ninh - Hình sự - Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong dạ dày lợn, gắn định vị (Hình 2).

Ban chuyên án thu giữ nhiều máy phát điện chứa ma túy. (Ảnh: Zing.vn)

Cơ quan chức năng mở 5 máy mô tơ điện phát hiện bên trong mỗi máy cất giấu 30 kg ketamin đựng trong túi ni lon màu đen, tổng cộng thu giữ 150 kg ketamin ở trong 5 máy mô tơ điện. Các máy mô tơ này đang được làm thủ tục để vận chuyển ra kho hàng tại Hà Nội.

Theo Zing.vn, cùng thời điểm trên, ban chuyên án đã khám xét kho xưởng rộng 300 m2 tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, do Huang Yen Sheng thuê để làm kho đông lạnh. Tại đây, ma túy được cất giấu lẫn với thịt lợn, nội tạng để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tại kho hàng này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày lợn chứa khoảng 100g ketamine. Tổng số ma túy thu giữ được tại kho hàng là 90 kg.

An ninh - Hình sự - Triệt phá ổ nhóm giấu ma túy trong dạ dày lợn, gắn định vị (Hình 3).

Cảnh sát phát hiện 90 kg ma túy giấu trong da dày lợn. (Ảnh: VTC News)

Ngoài ra, khám xét căn nhà Huang Yen Sheng thuê tại Vinhomes Riverside Long Biên (Hà Nội), cảnh sát thu giữ 5 bộ định vị. Theo điều tra, nhóm nghi phạm sau khi chia nhỏ, ma túy được nhét vào dạ dày lợn để cấp đông. Lô thực phẩm chứa hàng cấm sau đó được trà trộn cùng thịt lợn và gắn thiết bị định vị trước khi vận chuyển ra nước ngoài.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 5 bị can, thu giữ 270 kg ketamine, làm rõ tổng số nhóm này đã vận chuyển và bị thu giữ là 540 kg ma túy tổng hợp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng làm rõ những người liên quan. Với nghi phạm chủ mưu cầm đầu hiện ở tại Campuchia và Trung Quốc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phối hợp với Cảnh sát Trung Quốc, Campuchia lập chuyên án đấu tranh chung bóc gỡ. Ngoài ra, thông qua kênh hợp tác quốc tế, công an Việt Nam sẽ trao đổi thông tin, phối hợp xác minh làm rõ các mắt xích ở châu Âu, ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên toàn quốc đã phát hiện 12.421 vụ, bắt giữ 17.710 đối tượng, thu giữ 290 kg heroin, 1,42 tấn ma túy tổng hợp (MTTH), 840 kg cần sa, cùng nhiều phương tiện, tài sản... có liên quan.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh bắt giữ 54 vụ, 155 đối tượng, thu giữ 172 kg heroin, 1,1 tấn MTTH, bắt 10 đối tượng truy nã và hiện đang trực tiếp thụ lý điều tra 30 vụ án, 104 bị can.

H.H (tổng hợp)

Nam sinh lớp 12 quay lén trong nhà vệ sinh, tống tiền 2 cô giáo

Thứ 4, 16/06/2021 | 20:05
Mua một camera mini trên ứng dụng Lazada, nam sinh lớp 12 ở Nam Định đã đặt trong nhà vệ sinh chung của giáo viên.

Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái

Thứ 4, 16/06/2021 | 20:00
Ông Nguyễn Văn Giang bị cáo buộc có liên quan vụ án “Gian lận bảo hiểm y tế” xảy ra tại Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái.

Cảm thấy mình bị yếu sinh lý, nam thanh niên bày mưu cướp thuốc... cường dương

Thứ 4, 16/06/2021 | 16:00
Cảm thấy mình bị yếu sinh lý, nam thanh niên ở Lào Cai đã lên mạng đặt mua thuốc cường dương. Khi nhận hàng, do không có tiền trả, nam thanh niên này đã cướp thuốc.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.