Triệt phá nhóm chuyên làm bằng tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng

Triệt phá nhóm chuyên làm bằng tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 30/03/2018 | 18:43
1
Để trang trải nợ nần, Nguyễn Văn Vinh đã thành lập nhóm chuyên làm bằng cấp, giấy tờ giả. Bằng hoạt động phi pháp trên, các đối tượng kiếm được nghìn đô la mỗi tháng

Ngày 30/3, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Văn Vinh (SN 1980, trú tại Tam Quang, Tam Dương, Nghệ An) cầm đầu.

Triệt phá nhóm chuyên làm bằng tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 0h30 phút ngày 13/3, tổ công tác số 2 của phòng CSHS tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô trong ngõ 84 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai do Phạm Huy Hồng (SN 1954, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển.

Tiến hành kiểm tra phát hiện số giấy tờ Hồng mang theo là giấy tờ giả. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã làm rõ đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Văn Vinh cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh, cơ quan công an thu giữ toàn bộ các loại máy móc, thiết bị để làm giả giấy tờ, nhiều phôi bằng cấp các loại…

Triệt phá nhóm chuyên làm bằng tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng (Hình 2).

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Vinh khai: Do nắm bắt được nhu cầu mua bằng cấp, giấy tờ giả của một số người, đầu năm 2015, đối tượng lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức làm giấy tờ giả của các cơ quan, tổ chức, trường học. Không để lỡ mất cơ hội làm ăn, Vinh đặt mua các loại máy móc gồm máy in màu, máy phô tô, máy ép plastic và nhiều khuôn lưới…

Vinh tiếp tục lên mạng internet tìm kiếm mẫu dấu của các cơ quan, tổ chức mà khách hàng yêu cầu làm giả, đồng thời giả cả các loại chữ ký.

Triệt phá nhóm chuyên làm bằng tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng (Hình 3).

Các đối tượng có liên quan trong đường dây làm giả giấy tờ của Vinh.

Không dám công khai rao bán trên mạng xã hội vì sợ bị phát hiện, Vinh thuê Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên) làm môi giới. Khách có nhu cầu sẽ gửi thông tin cá nhân qua zalo, viber hoặc messenger cho Toàn để Toàn gửi cho Vinh.

Nguyễn Văn Vinh khai nhận mục đích làm giấy tờ giả là để lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Mỗi tấm bằng tiến sỹ giả, Vinh bán với giá 3 triệu đồng; bằng tốt nghiệp cử nhân và trung cấp có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Có giá thấp hơn một chút là các loại giấy tờ như chứng chỉ, học bạ, xác nhận bảng điểm có giá dao động từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng.

Chỉ trong vòng từ 2 – 7 ngày là Vinh hoàn thành giấy tờ để trả cho khách.

Trong số những đối tượng thuê Vinh làm giấy tờ giả có Phạm Huy Hồng thuê Vinh làm hai bộ hồ sơ gồm học bạ, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng cử nhân, kết quả học tập. Tuy nhiên, hành vi thuê làm giả giấy tờ của Hồng nhanh chóng bị phát hiện.

Hiện cơ quan CSĐT đã thu giữ toàn bộ tang vật và ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vợ chồng giáo viên “mất Tết” vì làm giả giấy tờ bán xe giả

Thứ 4, 14/02/2018 | 09:00
Vốn có điều kiện kinh tế, nhưng do ham mê cờ bạc nên Giang đã bán xe ô tô “trên giấy” cho nạn nhân. Chỉ vì một chút bồng bột mà Giang đã lôi vợ vào vòng lao lý.

Khởi tố đối tượng làm giấy khám sức khỏe giả trong suốt 10 năm

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:02
Biết được nhu cầu của đông đảo người dân về giấy khám sức khỏe, đối tượng Hương đã đứng ra thu tiền chênh lệch giá cao của nhiều người rồi làm hồ sơ, giấy tờ giả.

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây chuyên làm giả giấy tờ xe máy

Chủ nhật, 14/01/2018 | 20:08
Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, các đối tượng này phối hợp với nhau sử dụng biển số và giấy đăng ký xe giả để lưu thông và bán cho nhiều khách hàng trên phạm vi toàn quốc.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.