Triệt phá sới bạc, bắt 4 đôi vợ chồng

Triệt phá sới bạc, bắt 4 đôi vợ chồng

Thứ 4, 27/01/2016 | 16:07
0
Khi lực lượng công an ập vào, các đối tượng đang say sưa sát phạt trên chiếu. Lực lượng công an đã thu giữ hơn 150 triệu đồng, 5 xe máy, 15 điện thoại cùng toàn bộ dụng cụ đánh bạc.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Nghĩa Hưng cho biết, sau nhiều ngày mật phục, đơn vị này vừa triệt phá một sới bạc tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Lựu (SN 1987), trú tại đội 2, hợp tác xã Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng thu giữ tổng cộng hơn 150 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Điều đáng nói tại sới bạc này, hầu hết số đối tượng đều liên quan đến các xưởng đóng tàu trên địa bàn và với đặc thù làm nghề vận tải sông nước, trong số 20 đối tượng bị tạm giữ có đến 4 đôi vợ chồng.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2015, các trinh sát công an huyện Nghĩa Hưng đã nắm bắt cơ sở phát hiện trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng nổi lên một số cơ sở sản xuất đóng tàu phục vụ nhu cầu đi lại trên sông biển.

Trong quá trình này, các đối tượng chủ tàu và chủ cơ sở đóng tàu thường tụ tập một số đối tượng từ các nơi đến đánh bạc, trong đó chủ yếu là chủ các phương tiện đến hợp đồng đóng tàu.

Pháp luật - Triệt phá sới bạc, bắt 4 đôi vợ chồng

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị công an bắt giữ

Quá trình trinh sát, công an huyện Nghĩa Hưng phát hiện Thiều Văn Thanh (SN 1986), HKTT tại đội 2, hợp tác xã Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Các đối tượng đến đây hầu hết là dân đóng tàu hoặc làm nghề vận tải sông nước ở Nam Định và các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Ninh Bình, trong thời gian chờ đóng tàu thường tụ tập lại ở nhà vợ chồng Thiều Văn Thanh. Quanh năm gắn bó với sông nước, công việc nặng nhọc, vất vả, song chỉ trong vài ngày nhàn rỗi, họ sẵn sàng nướng sạch những đồng tiền phải khó khăn mới kiếm được vào hết chiếu bạc.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hưng cho biết, nhà của vợ chồng Thiều Văn Thanh tiếp giáp với tỉnh lộ 490C, xây 3 tầng kiên cố và chỉ có một cửa ra vào duy nhất, đã cử người canh coi,

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương