Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng sâu, nhiều giang hồ sát phạt

Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng sâu, nhiều giang hồ sát phạt

Dương Thị Hạnh
Thứ 2, 04/12/2017 | 15:26
0
Để có thể vào tụ điểm đánh bạc khép kín trong rừng, các con bạc phải trả tiền xâu từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lần. Ngoài ra, khi đối tượng nào thắng sẽ phải chi cho nhà cái khoảng 20% trên tổng số tiền thắng.

 

An ninh - Hình sự - Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng sâu, nhiều giang hồ sát phạt

Lực lượng cảnh sát bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở trong rừng, bắt giữ hàng chục đối tượng với hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 2/12, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bố trí lực lượng khép chặt vòng vây ập vào bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong rừng dầu tại khu vực hồ Dầu Tiếng (ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, 21 xe máy, 27 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan của 26 đối tượng tham gia đánh bạc. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng di lý các đối tượng tham gia đánh bạc về trụ sở công an để lấy lời khai, điều tra sự việc.

Được biết, tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Hòa (Sinh năm 1977), Lê Văn Quý (SN 1980), Nguyễn Thành Nhân (SN 1976), Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1989), Trần Quốc Sỹ (SN 1973, cùng ngụ tại huyện Dương Minh Châu) và 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đứng ra tổ chức. Các đối tượng này đã thực hiện hành vi đánh bạc hơn một năm nay.

Mỗi nhóm sau khi vào khu vực này đánh bạc sẽ phải trả tiền xâu từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lần. Ngoài ra, khi đối tượng nào thắng sẽ phải chi cho nhà cái khoảng 20% trên tổng số tiền thắng.

Để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng còn liên tục thay đổi địa điểm. Mọi hoạt động bài bạc này sẽ được tổ chức một cách khép kín. Nhà cái sẽ thuê thêm người về phục vụ nấu cơm, nước và canh giữ bên ngoài để bảo vệ tụ điểm đánh bạc.

Cụ thể, những con bạc nào muốn vào đánh phải có người quen giới thiệu đến khu rừng. Sau đó, đối tượng Hòa sẽ phân công một vài “tay chân” của mình là Huỳnh Văn Để (SN 1981) và Phạm Tài Lợi (SN 1980, cùng ngụ tại huyện Dương Minh Châu) đi cảnh giới ở nhiều tuyến đường, địa điểm.

Khi con bạc"\ nào được giới thiệu tới đánh, các đối tượng này sẽ dẫn đường vào khu vực đánh bạc. Tiền công mỗi lần dẫn đường là 400.000 đồng/người.

Ngoài ra, các đối tượng được thuê phục vụ cơm nước cho các con bạc là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1972) và Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1983, cùng ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu). Tiền công để phục phụ cho các con bạc từ 500.000 - 800.000 đồng/ngày.

Được biết, đây là địa điểm đánh bạc quy tụ rất nhiều đối tượng giang hồ trên địa bàn tỉnh. Số tiền mà các con bạc tham gia cá cược đều không dưới 5 triệu đồng.

Nếu con bạc nào bị thua hết, nhà cái đều có thể cho vay thế chấp tài sản để tiếp tục đánh. Trong số các con bạc, rất nhiều người bị thua phải thế chấp, bán nhà cửa để trả nợ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bắt quả tang 31 đối tượng đánh bạc thâu đêm trong biệt thự

Thứ 2, 20/11/2017 | 19:32
Một sòng bạc quy mô lớn ở tỉnh Cà Mau hoạt động thâu đêm suốt sáng, quy tụ các tay chơi trên địa bàn toàn tỉnh tham gia vừa bị công an triệt phá.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc ăn tiền trá hình trong khu vui chơi

Thứ 4, 30/08/2017 | 21:30
Lợi dụng hình thức khu vui chơi giải trí tập trung, các đối tượng tổ chức đánh bạc ăn tiền nhưng đã bị Công an TP.HCM phát hiện và triệt phá.

Cà Mau: Triệt xóa thêm tụ điểm đánh bạc của các quý bà

Thứ 6, 02/06/2017 | 17:00
Chỉ mới hình thành, nhưng tụ điểm này tập hợp nhiều phụ nữ từ các phường về đây tham gia sát phạt.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.